1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhật ký SEA Games 32 ngày 15/5: Đoàn Thể thao Việt Nam giành 124 HCV

Hạo Minh

(Dân trí) - Trong ngày thi đấu hôm nay (15/5), Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công và giành thêm 17 HCV, nâng tổng thành tích tại SEA Games 32 lên 124 HCV.

THÀNH TÍCH ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 15/5

Huy chương Vàng (17): Đội tuyển kiếm chém nam (đấu kiếm, đồng đội); Lại Diệu Thương (vật, 68kg nữ); Đinh Thị Linh (vật, 76kg nữ); Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến,  (Cầu mây - nhóm 4 nữ); Nguyễn Nhạc Như An (Judo, 44kg nữ; Hoàng Thị Tình (Judo, 48kg nữ); Nguyễn Thị Thanh Thủy (Judo, 48kg nữ); Lê Anh Tài (Judo, 90kg nam); Hoàng Thị Xuân (vật, 50kg nữ); Nguyễn Thị Mỹ Trang (vật, 57kg nữ); Trần Thị Ánh Tuyết (vật, 59kg nữ); Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật, 62kg nữ); Phạm Đăng Quang (taekwondo, 63kg nam); Trần Thị Hằng Nga (kick boxing, full contact 48kg); Vũ Thị Thanh Bình (võ gậy, gậy cứng lightweight nữ); Lê Thị Nhi (kick boxing, light contact 50kg nữ); Đội tuyển bóng đá nữ.

Huy chương Bạc: Đinh Thị Thu Uyên (cử tạ, 64kg nữ); Đội tuyển kiếm liễu nữ (đấu kiếm, đồng đội); Trần Minh Ngọc (kick boxing, 63kg low kick nam); Huỳnh Văn Tuấn (kick boxing, low kick 51kg nam); Bạc Thị Khiêm (taekwondo, 67kg nữ); Trương Văn Cường (võ gậy, gậy cứng lightweight nam).

Trong ngày thi đấu hôm nay (15/5), Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 17 HCV, qua đó nâng tổng số HCV tại SEA Games 32 lên 124, vượt qua chỉ tiêu đặt ra trước Đại hội. Trong thành công rực rỡ của Thể thao Việt Nam ngày hôm nay, các vận động viên vật, judo góp công lớn khi hai bộ môn mang về 10 HCV. Đáng chú ý, đội tuyển bóng đã nữ đã vô địch SEA Games lần thứ 4 liên tiếp.

Nhật ký SEA Games 32 ngày 15/5: Đoàn Thể thao Việt Nam giành 124 HCV - 1

6 đô vật Việt Nam tham dự tranh tài hôm nay đều giành HCV (Ảnh: Mạnh Quân)

Những niềm hy vọng vàng của đoàn thể thao Việt Nam có võ gậy (4 nội dung chung kết, 14h00), cử tạ (2 hạng cân chung kết, 10h00), kick boxing (6 chung kết, 17h30), esports (một chung kết, 09h00), cờ tướng (một chung kết, 09h00), vật (6 nội dung chung kết, 16h00). 

Kết thúc ngày thi đấu 14/5, thể thao Việt Nam sở hữu 107 HCV, 89 HCB, 94 HCĐ, tạo khoảng cách khá xa với Thái Lan (90 HCV), Indonesia, Campuchia ở phía sau. Đại hội Đông Nam Á chỉ còn 3 ngày và cơ hội để Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương là rất cao.