1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhật ký SEA Games 32 ngày 14/5: Việt Nam sở hữu 107 HCV, bỏ xa Thái Lan

Kim Anh

(Dân trí) - Với "cơn mưa" HCV từ các môn lặn, aerobic, võ thuật, đấu kiếm, thể thao Việt Nam giành 20 HCV trong ngày 14/5 và đạt tổng cộng 107 HCV ở SEA Games 32, bỏ xa đoàn thứ hai Thái Lan.

Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng giành HCV bóng bàn đôi nam nữ

Trong ngày thi đấu 14/5 của SEA Games, thể thao Việt Nam giành đến 19 HCV đầy ấn tượng. Môn lặn tiếp tục ghi dấu ấn khi giành đến 5 HCV từ các nội dung cá nhân, đồng đội. Vật có được 3 HCV còn Aerobic, Judo, đấu kiếm cũng đều giành được 2 HCV trong ngày hôm nay.

Nhật ký SEA Games 32 ngày 14/5: Việt Nam sở hữu 107 HCV, bỏ xa Thái Lan - 1

Đội tuyển lặn mang về đến 5 HCV trong ngày 14/5 (Ảnh: Quý Lượng).

Các môn còn lại như cử tạ, đua thuyền, bóng bàn, cờ tướng, taekwondo, võ gậy đều giành được 1 HCV. Tiếc nuối lớn nhất hôm nay là nhà vô địch quần vợt đơn nam SEA Games Lý Hoàng Nam thua ở chung kết và chỉ giành HCB.

Nhật ký SEA Games 32 ngày 14/5: Việt Nam sở hữu 107 HCV, bỏ xa Thái Lan - 2

Lý Hoàng Nam thất bại đáng tiếc ở chung kết đơn nam quần vợt SEA Games 32 (Ảnh: Mạnh Quân).

Kết thúc ngày thi đấu 14/5, thể thao Việt Nam sở hữu 107 HCV, 89 HCB, 94 HCĐ, tạo khoảng cách khá xa với Thái Lan (90 HCV), Indonesia, Campuchia ở phía sau. Đại hội Đông Nam Á chỉ còn 3 ngày và cơ hội để Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương là rất cao.

Thành tích của đoàn Việt Nam tại SEA Games 32

Huy chương vàng (20): Trần Ngọc Thúy Vi - Lê Hoàng Phong (Thể dục, Aerobic đôi nam nữ), Trần Ngọc Thúy Vi - Lê Hoàng Phong - Nguyễn Chế Thanh - Vương Hoài Ân - Nguyễn Việt Anh (Thể dục, Aerobic đồng đội 5 người), Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài, Bùi Thị Thu Hà, Lê Minh Hằng (đấu kiếm, đồng đội nữ kiếm chém, Trần Minh Trí (Cử tạ, 67kg nam), Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến và Trương Trần Nhật Minh (đấu kiếm, kiếm ba cạnh đồng đội nam), đội tuyển đua thuyền truyền thống (thuyền 12 người hỗn hợp 500m), Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng (bóng bàn, đôi nam nữ), Nguyễn Quang Nhật và Đặng Cửu Tùng Lân (cờ tướng, cờ nhanh đồng đội nam), Nguyễn Hoàng Thành (Judo, 55kg nam), Chu Đức Đạt (Judo, 60kg nam), Bùi Tiến Hải (Vật, 60kg nam), Nguyễn Công Mạnh (vật, 72kg nam), Lý Hồng Phúc (taekwondo, 74kg nam), Bùi Đình Quyết (võ gậy, 65kg nam), Nguyễn Trần San San (lặn, 800m vòi hơi chân vịt nữ), Nguyễn Thị Thảo (lặn, 50m vòi hơi chân vịt nữ), Vũ Đặng Nhật Nam (lặn, 400m vòi hơi chân vịt đôi), Nguyễn Trọng Dũng (lặn, 800m vòi hơi chân vịt nam), Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Đình Toàn, Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên, Nguyễn Thành Lộc (lặn, tiếp sức hỗn hợp 200m vòi hơi chân vịt), Nguyễn Đình Huy (vật, 55kg nam).

Huy chương bạc (7): Bùi Mạnh Hùng (vật, 67kg nam), Lý Hoàng Nam (quần vợt, đơn nam), Nguyễn Mạnh Cường (boxing, 92kg nam), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo, 49kg nữ), Nguyễn Bá Sơn (vật, 77kg nam), Trần Thị Ánh Tuyết (taekwondo, 62kg nữ), Đặng Thị Vương (200m vòi hơi chân vịt nữ).

Huy chương đồng (5): Hoàng Thị Duyên (cử tạ, 59kg nữ), Nguyễn Thị Trang Chi (võ gậy, 50kg nữ), Đào Thị Hồng Nhung (võ gậy, 55kg nữ), Bùi Kỹ Sư (cử tạ, 73kg nam), Phạm Thị Hồng Điệp (lặn 800m vòi hơi chân vịt nữ).

Ngày 13/5, đoàn thể thao Việt Nam giành tới 16 HCV, qua đó nâng tổng số HCV lên con số 87, bỏ xa Thái Lan ở vị trí thứ 2 với 78 HCV, còn Campuchia mới có 59 HCV.

Cuộc đua tới vị trí số một toàn đoàn được dự báo sẽ vẫn còn tiếp tục diễn ra hấp dẫn và căng thẳng giữa đoàn thể thao Việt Nam và Thái Lan.

Nhật ký SEA Games 32 ngày 14/5: Việt Nam sở hữu 107 HCV, bỏ xa Thái Lan - 3

Aerobic Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành thêm HCV (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong ngày thi đấu hôm nay, Việt Nam có khá nhiều môn thế mạnh tranh tài, trong đó đáng chú ý là lặn với 8 nội dung chung kết, bắt đầu từ 18h00. Nếu thi đấu đúng sức, các vận động viên Việt Nam có thể giành từ 4-5 HCV.

Ngoài ra, một "mỏ vàng" khác của đoàn thể thao Việt Nam là vật cũng bắt đầu khởi tranh với 6 hạng cân chung kết từ 16h00. Các đô vật có thể mang về từ 3-4 HCV.

Môn cử tạ với 4 hạng cân chung kết cũng được kỳ vọng sẽ giành "vàng" về cho đoàn thể thao Việt Nam. Ở môn taekwondo (bắt đầu từ 18h00), các võ sĩ Việt Nam tham dự 3 trận chung kết đối kháng ở các hạng cân 49kg nữ, 62kg nữ và 74kg nam, được kỳ vọng giành ít nhất 1 HCV.

Aerobic với 2 nội dung chung kết, trong khi ở môn tennis, Lý Hoàng Nam bước vào trận bảo vệ HCV ở nội dung đơn nam (09h00).

Ngoài các môn trên, đoàn thể thao Việt Nam có thể giành từ 3-4 HCV ở võ gậy, cờ tướng, esports, đấu kiếm...