1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nhật ký chuyển nhượng ngày 21/1

(Dân trí) - Chelsea từ chối để Marko Marin trở lại Stamford Bridge, Tottenham "hét giá" vụ Soldado, Manchester City nhảy vào cuộc đua giành chữ ký Reus, Cavani thích Arsenal hơn là Manchester United,... là những nội dung nổi bật của nhật ký chuyển nhượng ngày 21/1.

Chelsea vẫn từ chối để Marin trở lại Stamford Bridge

Ban lãnh đạo “The Blues” đã quyết định để Marko Marin ký hợp đồng thi đấu với CLB Anderlecht (Bỉ) theo dạng cho mượn đến hết mùa giải. Trước đó, sau khi kết thúc 1 mùa giải chơi bóng ở Sevilla (TBN) mùa trước, tiền vệ người Đức cũng đã “tá túc” ở Fiorentina (Ý) nửa đầu mùa giải này nhưng thi đấu không thành công. Kể từ khi gia nhập Chelsea từ Werder Bremen năm 2012, Marin mới chỉ được ra sân thi đấu cho “The Blues” đúng 6 trận.

Cavani khẳng định muốn gia nhập Arsenal

Cavani khẳng định muốn gia nhập Arsenal

Arsenal lại sắp đẩy 1 tiền đạo ra đi

Sau khi đã để Lucas Podolski và Yaya Sanogo rời khỏi sân Emirates, HLV Wenger tiếp tục tạo cơ hội để Joel Campbell có thể gia nhập đội bóng mới theo dạng mua đứt hoặc cho mượn ngay trong tháng 1 này. Hiện Sociedad, Villarreal, Benfica, Swansea và West Brom đều bày tỏ ý muốn có được cầu thủ trẻ người Costa Rica.

Tottenham “hét giá” ngất ngưởng thương vụ Soldado

Chủ tịch Daniel Levy của “Gà trống” đã tuyên bố sẽ chỉ để chân sút 29 tuổi người Tây Ban Nha ra đi nếu nhận được 26 triệu bảng. Yêu cầu phi lí này có thể khiến Bayer Leverkusen – đội bóng quan tâm nhất đến Roberto Soldado từ bỏ ý định chiêu mộ cựu tiền đạo của Valencia.

“MU nên giữ Falcao và không gia hạn hợp đồng với Persie”

Đó là ý kiến của cựu cầu thủ kiêm bình luận viên của kênh BBC Sport Robbie Savage về tương lai của 2 tiền đạo bên phía “Quỷ đỏ”. Lý giải cho quan điểm của mình, cựu tiền vệ của Blackburn Rovers cho rằng Persie đã ngoài 30 tuổi, còn Falcao vẫn có thể hữu ích nếu được HLV Van Gaal cho ra sân thường xuyên để tìm lại phong độ.

David Moyes muốn chiêu mộ Capoue

Tờ Noticias de Gipuzkoa đưa tin, HLV David Moyes rất muốn nhận được sự phục vụ của tiền vệ phòng ngự đang khoác áo Tottenham, Etienne Capoue. Vấn đề là đội bóng thành London muốn bán đứt ngôi sao người Pháp, trong khi Real Sociedad lại có ý định mượn Capone theo bản hợp đồng đến hết mùa giải.

Liverpool quyết theo đuổi Benzema

Theo tờ Metro, Liverpool đang muốn tăng cường sức mạnh tấn công bằng một chân sút hàng đầu thế giới. Mục tiêu số 1 mà The Kop theo đuổi lúc này là tiền đạo Karim Benzema của Real Madrid. Muốn sở hữu chữ ký của tuyển thủ Pháp, đội bóng vùng Merseyside sẽ phải trả cho Real Madrid khoản tiền lên tới 38 triệu bảng.

Soldado đang bị Tottenham hét giá quá cao

Soldado đang bị Tottenham hét giá quá cao

Man City nhảy vào cuộc đua giành chữ ký Marco Reus

Theo Daily Star, Man City tỏ ra rất tự tin trong việc chiêu mộ Marco Reus của Borrusia Dortmund, bất chấp tuyển thủ Đức nhận được sự chèo kéo của rất nhiều ông lớn như Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Chelsea và Bayern Munich. Mức phí giải phóng hợp đồng giữa ngôi sao chạy cánh 25 tuổi với đương kim á quân Bundesliga chỉ là 20 triệu bảng.

Cavani thích Arsenal hơn là MU

Tờ Daily Express khẳng định, tiền đạo Edinson Cavani muốn đầu quân cho Arsenal hơn là Manchester United hoặc Liverpool. Một số nguồn tin cho tiết lộ, PSG không có ý định bán trung phong người Uruguay trong tháng 1, tuy nhiên, nhiều khả năng họ sẽ đẩy cựu sao Napoli ra đi khi cánh cửa chuyển nhượng mùa hè mở ra.

Chelsea muốn đổi Schuerrle và Salah lấy Cuadrado

Theo Daily Mail, Chelsea sẵn sàng bán bộ đôi Andre Schuerrle và Mohamed Salah ngay trong tháng 1 để dồn tiền mua ngôi sao chạy cánh Juan Cuadrado của Fiorentina. Schurrle hiện được Wolfsburg theo đuổi và HLV Jose Mourinho sẽ dùng khoản phí chuyển nhượng của ngôi sao này cho việc giải phóng hợp đồng trị giá 26,8 triệu bảng của Cuadrado.

Gareth Bale không phải là mục tiêu số 1 của MU

Tờ Daily Express đưa tin, HLV Louis Van Gaal ưu tiên chiêu mộ trung vệ Mats Hummels (Dortmund) và tiền vệ Kevin Strootman (AS Roma) hơn là Gareth Bale của Real Madrid. Mục tiêu mà chiến lược gia người Hà Lan đưa ra lúc này là gia cố sức mạnh hàng thủ và tăng cường sự ổn định ở khu trung tuyến.

Lê Nam