1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhật Bản kỳ vọng vào nhân tố mới, chờ đấu tuyển Việt Nam

Thiện Nhân

(Dân trí) - HLV Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản vừa tiết lộ ông sẽ triệu tập thêm một vài gương mặt mới, chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 11/11 tới đây.

Trả lời các kênh trực tuyến tại Nhật Bản trong buổi sáng 27/10, HLV trưởng đội bóng xứ sở mặt trời mọc, ông Hajime Moriyasu cho biết ông có một số phương án nhân sự mới trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Hiện tại, đội tuyển Nhật Bản có ít nhất ba ca chấn thương, có thể sẽ vắng mặt ở đợt tập trung tới đây. Số này có hai người đang chơi tại châu Âu là các tiền vệ Takefusa Kubo và Ritsu Doan, cùng tiền đạo đang đá bóng ở trong nước cho CLB Vissel Kobe là Yuya Osako.

Nhật Bản kỳ vọng vào nhân tố mới, chờ đấu tuyển Việt Nam - 1

Ao Tanaka là gương mặt đang nhận được nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Nhật Bản.

Nói về những chấn thương này, HLV Moriyasu cho biết: "Tôi được báo cáo là quá trình hồi phục của họ đang diễn ra tốt đẹp. Nhưng tôi muốn nghĩ cho tương lai của họ, và chưa thể đưa ra quyết định mạo hiểm vào lúc này".

"Rất khó để tìm người mới ở thời điểm hiện tại, tôi luôn đắn đo về chuyện những cầu thủ mới có thể kết nối với các cựu binh hay không?" - HLV Moriyasu nói thêm.

Mặc dù vậy, theo truyền thông Nhật Bản, HLV Moriyasu đang đặt niềm tin vào tiền vệ Ao Tanaka (đang khoác áo CLB Dusseldorf của Đức), hy vọng vào cầu thủ này trong hai trận đấu vào tháng 11 tới đây, trong đó có trận gặp tuyển Việt Nam.

Ao Tanaka năm nay 23 tuổi, mới có ba lần khoác áo đội tuyển Nhật Bản, và ghi được một bàn thắng. Tờ Nikkan Sports của Nhật cho biết: "Ao Tanaka ít có kinh nghiệm ở các đợt tập trung trước đó, nhưng vừa có suất đá chính ở trận gặp Australia".

Nhật Bản kỳ vọng vào nhân tố mới, chờ đấu tuyển Việt Nam - 2

HLV Moriyasu khó tại vị nếu đội tuyển Nhật Bản không thắng tuyển Việt Nam vào ngày 11/11 tới.

"Anh ấy có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Nhật Bản trong trận đấu ấy. Tanaka là thành viên của đội Olympic Nhật Bản tham dự Thế vận hội Tokyo mùa Hè vừa qua, nhờ thế mà anh ấy được HLV Moriyasu quan tâm" - Nikkan Sports viết thêm.

Cũng theo tờ báo này thì trước trận gặp tuyển Việt Nam, đội tuyển Nhật Bản có rất ít cơ hội lắp ráp đội hình, do khó tìm đối tượng cọ xát quốc tế. 

Tờ Nikkan Sports phân tích: "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đội tuyển Nhật Bản không có cơ hội để tổ chức các trận giao hữu quốc tế. Vì vậy, đội khó bổ sung lực lượng mới". 

Tờ báo của Nhật Bản cũng dẫn lời HLV Moriyasu: "Tôi muốn tập hợp những gì tốt nhất cho đội, cố gắng đưa đội tuyển Nhật Bản vượt qua vòng loại cuối cùng".

Trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 11/11, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Sau 4 lượt trận thuộc vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, Nhật Bản có 6 điểm sau hai trận thắng và hai trận thua, xếp thứ 4 tại bảng B, còn đội tuyển Việt Nam chưa có điểm nào, tạm xếp cuối bảng. 

Nhật Bản kỳ vọng vào nhân tố mới, chờ đấu tuyển Việt Nam - 3