1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhật Bản giành chiến thắng kỷ lục 14-0 ở vòng loại World Cup

Sông Lam

(Dân trí) - Ở trận lượt về vòng loại Wolrd Cup 2022 khu vực châu Á ở bảng F, đội tuyển Nhật Bản gây sốc khi đánh bại đội chủ nhà Mông Cổ với tỷ số 14-0 để chắc suất đi tiếp vào vòng 12 đội mạnh nhất châu Á.

Nhật Bản giành chiến thắng kỷ lục 14-0 ở vòng loại World Cup

Mặc dù vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á hầu hết được dời từ tháng 3 sang tháng 6/2021, tuy nhiên trận đấu giữa đội tuyển Mông Cổ với Nhật Bản nằm trong số ít những trận đấu vẫn diễn ra đúng lịch.

Ở trận lượt đi giữa Nhật Bản và Mông Cổ hồi tháng 10/2019, đội tuyển "Samurai xanh" đã dễ dàng giành thắng lợi 6-0 trước Mông Cổ khi được đá trên sân nhà.

Tuy nhiên, trong trận lượt về diễn ra vào tối nay (30/3), đội tuyển "đất nước Mặt trời mọc" tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt khi ghi tới 14 bàn vào lưới đội tuyển Mông Cổ bất chấp phải làm khách trên sân đối phương.

Nhật Bản giành chiến thắng kỷ lục 14-0 ở vòng loại World Cup - 1

Tiền đạo Minamino mở tỷ số cho đội tuyển Nhật Bản trong trận đấu mà "Samurai xanh" giành chiến thắng tới 14-0

Ngay khi tiếng còi vừa khai cuộc, các cầu thủ Nhật Bản đã tràn sang phần sân đối phương và liên tục bắn phá khung thành của thủ môn Monkh-Erdene Enkhtaivan. Các cầu thủ đội chủ nhà chỉ chống đỡ được trong khoảng hơn 10 phút đầu tiên của trận đấu.

Phút thứ 13, tiền đạo ngôi sao Takumi Minamino dứt điểm thành công mang về bàn thắng mở tỷ số để bắt đầu chuỗi thời gian "hành hạ" đội chủ nhà. 10 phút sau đó, đến lượt tiền đạo Yuya Osaka nhân đôi cách biệt cho "Samurai" xanh. Các bàn thắng liên tiếp đến với đội tuyển Nhật Bản ở các phút 26, 33 và 39 để giúp "Samurai xanh" dẫn trước 5-0 trong hiệp một.

Nhật Bản giành chiến thắng kỷ lục 14-0 ở vòng loại World Cup - 2

Inagaki ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội

Bước sang hiệp hai, khi các cầu thủ Mông Cổ đã xuống sức và mất hết tinh thần, các cầu thủ Nhật Bản tiếp tục bắn phá khung thành đối phương và ghi thêm 9 bàn thắng để giúp đội nhà ấn định tỷ số 14-0. Đây là trận đấu mà đội tuyển Nhật Bản tung ra đến 34 pha dứt điểm, trong đó có 25 cú dứt điểm trúng đích và 14 bàn thắng được ghi.

Tiền đạo Yuya Osaka lập hat-trick với các pha lập công ở phút 23, 55 và 92. Ngoài ra còn có 3 cầu thủ cùng lập được cú đúp là Khash-Ernede Tuyaa, Inagaki Sho và Furihasho Kyogo. Tính chung cuộc hai trận lượt đi và về, đội tuyển Nhật Bản đã ghi tổng cộng 20 bàn vào lưới Mông Cổ.

Trận đấu lượt về cũng ghi nhận kỷ lục của đội tuyển Nhật Bản với số bàn thắng ghi được ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chiến thắng này giúp đội tuyển Nhật Bản dẫn đầu bảng F với 15 điểm sau 5 trận đấu, cách đội nhì bảng Tajikistan 5 điểm nhưng vẫn thi đấu ít hơn 1 trận.

Trận thắng này cũng giúp Nhật Bản gần như chắc chắn giành vé trực tiếp vào vòng 12 đội mạnh nhất châu Á, trong khi đó Mông Cổ đã bị loại khi để thua tới 6 trận và chỉ giành được 1 chiến thắng. Dù vậy, Mông Cổ vẫn còn một trận đấu mang tính thủ tục với Kyrgyzstan vào tháng 6 tới.