Nhận vơ bàn thắng của Fernandes, Ronaldo bị người hâm mộ chỉ trích

Trọng Vũ

(Dân trí) - Phút 54 trận đấu Bồ Đào Nha - Uruguay, Ronaldo ăn mừng bàn thắng vào lưới đối thủ, nhưng sau đó FIFA thông báo bàn thắng thuộc về Bruno Fernandes. Điều này khiến Ronaldo bị chỉ trích.

Trong pha bóng này, Bruno Fernandes là người dứt điểm, bóng có vẻ như chạm vào đầu Ronaldo rồi bay vào lưới đội Uruguay, dẫn đến việc cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ăn mừng bàn thắng.

Tuy nhiên, vài phút sau đó, FIFA thông báo bàn thắng thuộc về Bruno Fernandes, khiến cho pha ăn mừng cuồng nhiệt của Ronaldo dường như trở nên quá lố. Bản thân Ronaldo cũng nhận sự chỉ trích từ người hâm mộ khắp nơi.

Nhận vơ bàn thắng của Fernandes, Ronaldo bị người hâm mộ chỉ trích - 1

Ronaldo ăn mừng quá lố trong bàn thắng được tính cho Bruno Fernandes (Ảnh: Getty).

Một tài khoản có tên Connor viết trên mạng xã hội: "Tội nghiệp Bruno Fernandes, anh không được ăn mừng bàn thắng của chính mình, bởi vì Ronaldo tự nhận rằng anh ấy là người ghi bàn".

Một tài khoản khác, có nick name Warriorsworld thậm chí còn nặng lời hơn với siêu sao người Bồ Đào Nha: "Ronaldo thật không biết xấu hổ khi nhận bàn thắng đấy là của anh ta".

Còn tài khoản người Tây Ban Nha có tên Saddam nói nhẹ nhàng nhưng thâm thúy: "Một cầu thủ khác của Manchester United ghi bàn thắng quá đẹp (trước khi World Cup 2022 bắt đầu, cả Ronaldo lẫn Bruno Fernandes đều khoác áo Manchester United)".

Nhận vơ bàn thắng của Fernandes, Ronaldo bị người hâm mộ chỉ trích - 2

Cả hai bàn thắng của đội Bồ Đào Nha ghi vào lưới Uruguay đều thuộc về Bruno Fernandes (Ảnh: Getty).

Về phía Bruno Fernandes, sau bàn mở tỷ số ở phút 54, anh còn ghi thêm một bàn nữa ở phút bù giờ của hiệp hai, ấn định chiến thắng 2-0 cho Bồ Đào Nha trước Uruguay. Cầu thủ đang khoác áo CLB Manchester United tỏ ra khiêm tốn: "Tôi không quá quan trọng việc ai là người ghi bàn trong tình huống mở tỷ số".

"Điều quan trọng là chúng tôi giành chiến thắng trước đối thủ rất khó chơi Uruguay. Điều quan trọng hơn nữa là chúng tôi đang dẫn đầu bảng H. Những gì đội tuyển Bồ Đào Nha muốn là thắng trận tiếp theo (gặp Hàn Quốc), để duy trì mạch bất bại" - Bruno Fernandes nói thêm.

Trước World Cup 2022, Ronaldo từng có những phát biểu khiến Bruno Fernandes phật ý. Bruno Fernandes từng tỏ ra lạnh nhạt với Ronaldo trong ngày đầu hai cầu thủ này hội quân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.