Bị chuyển bàn thắng sang Fernandes, Ronaldo lên tiếng

Kim Anh

(Dân trí) - Dù bàn thắng vào lưới Uruguay được chuyển sang Bruno Fernandes, tuy nhiên Cristiano Ronaldo vẫn đầy phấn khích với chiến thắng của Bồ Đào Nha ở bảng H World Cup 2022 trên sân Lusail.

Fernandes lập cú đúp, Bồ Đào Nha thắng Uruguay và sớm giành vé đi tiếp

Chia sẻ trên trang cá nhân, Cristiano Ronaldo đầy hạnh phúc: "Chúng ta đã góp mặt ở vòng 16 đội World Cup 2022. Làm tốt lắm các chàng trai! Trước một đối thủ có hàng công mạnh, chúng ta đã khẳng định được đẳng cấp và phẩm chất của mình.

Tiến lên nào! Chúng ta đang trong một cuộc chiến và giấc mơ vô địch của Bồ Đào Nha vẫn còn nguyên vẹn. Cố lên, Bồ Đào Nha".

Bị chuyển bàn thắng sang Fernandes, Ronaldo lên tiếng - 1

Ronaldo hạnh phúc với chiến thắng của Bồ Đào Nha (Ảnh: AP).

Ở phút 54, Bruno Fernandes có đường chuyền để Ronaldo bay người đánh đầu đưa bóng vào góc xa mở tỷ số trận đấu. CR7 đã ăn mừng đầy hạnh phúc và tưởng như anh đã có bàn thắng thứ 9 ở các kỳ World Cup.

Tuy nhiên sau khi xem lại video, FIFA quyết định công nhận bàn thắng này cho Bruno Fernandes do Ronaldo chưa chạm bóng. Về cuối trận, Fernandes hoàn thành cú đúp trên chấm phạt đền, ấn định chiến thắng 2-0 cho Bồ Đào Nha.

Người hùng Bruno Fernandes chia sẻ sau khi lập cú đúp vào lưới Uruguay: "Tôi ăn mừng như thể đó là bàn thắng của Cristiano. Đối với tôi, dường như anh ấy đã chạm vào bóng, mục đích của tôi là chuyền bóng cho anh ấy.

Điều quan trọng là chúng tôi đã có thể giành quyền vào vòng tiếp theo và đảm bảo một chiến thắng rất quan trọng trước đối thủ rất khó chơi. Chúng tôi phải cố gắng vì chúng tôi muốn thắng tất cả trận đấu".

HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha phát biểu sau trận: "Uruguay khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Họ gây sức ép rất nhiều nên đội chật vật khi luân chuyển bóng. Nhưng Bồ Đào Nha cũng có thời điểm khai thác được khoảng trống từ hàng thủ Uruguay.

Bị chuyển bàn thắng sang Fernandes, Ronaldo lên tiếng - 2

Fernandes khẳng định bàn thắng đầu tiên xứng đáng thuộc về Ronaldo (Ảnh: AP).

Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu và có những cơ hội tốt để ghi bàn. Uruguay cũng chơi tốt trận này. Nhưng chúng tôi đã ngăn cản đối thủ chơi phản công, vốn là lối đá sở trường của họ".

Sau hai trận toàn thắng, Bồ Đào Nha đã giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2022. Tuy nhiên Bồ Đào Nha vẫn phải giành ít nhất một điểm trước Hàn Quốc ở trận cuối cùng để cầm chắc ngôi đầu bảng và tránh đối thủ mạnh Brazil.