1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nhân tố bí ẩn của đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Akira Nishino

(Dân trí) - Truyền thông Thái Lan đưa tin, HLV Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan đặc biệt quan tâm đến 3 cầu thủ trẻ, mà vị HLV người Nhật cho rằng đấy sẽ là những “nhân tố bí ẩn”, có thể gây bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Những cầu thủ này gồm Jaroensak Wonggorn (CLB Samut Prakan City), Supachok Sarachat (Buriram United) và Anon Amornlerdsak (Bangkok United). Đây là các cầu thủ được báo chí Thái Lan dự báo sẽ được HLV Akira Nishino gọi vào danh sách sơ bộ 30 cầu thủ Thái Lan, chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 5/9 tới đây.

Đáng chú ý, cả Jaroensak Wonggorn, Supachok Sarachat và Anon Amornlerdsak đều còn khá trẻ và vẫn còn xa lạ ở cấp độ đội tuyển quốc gia của bóng đá đất Chùa Vàng.

Thật ra thì Supachok Sarachat có tên trong thành phần đội tuyển Thái Lan tham dự King’s Cup hồi tháng 6 vừa rồi. Tuy nhiên, tiền vệ 21 tuổi này chưa có nhiều đất diễn, trước các đàn anh nổi tiếng hơn.

Nhân tố bí ẩn của đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Akira Nishino - 1
Supachok Sarachat có thể là nhân tố mới, được kỳ vọng sẽ gây đột biến khi Thái Lan đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup

Trong khi đó, Anon Amornlerdsak bị loại trước khi King’s Cup khai diễn, bởi HLV tạm quyền của đội tuyển Thái Lan khi đó là ông Sirisak Yodyarthai cho rằng Anon Amornlerdsak chưa cần thiết đối với đội bóng đất Chùa Vàng thời điểm đó. 

Riêng Jaroensak Wonggorn chỉ mới khoác áo đội tuyển U23 Thái Lan, chứ chưa một lần được góp mặt ở đội tuyển quốc gia.

Điểm chung giữa 3 cầu thủ bất ngờ được nêu tên này ở chỗ họ đều là các tiền vệ tấn công, đều khá nhỏ con (Jaroensak Wonggorn – 1m68, Anon Amornlerdsak – 1m70 và Supachok Sarachat – 1m69). Nhưng bù lại, cả 3 đều nhanh nhẹn và khéo léo.

Đấy có thể là những nhân vật tiềm năng mà HLV Akira Nishino muốn sử dụng để làm “mềm hoá” đội tuyển Thái Lan, vốn chơi quá thiên về cơ bắp dưới thời HLV Milovan Rajevac (người Serbia), vốn là một nhà chuyên đến từ châu Âu, với triết lý huấn luyện khác với triết lý của ông Nishino.

Vả lại, trong bối cảnh mà hầu hết các tiền vệ hiện tại của bóng đá Thái Lan đều bị các đối thủ tại Đông Nam Á, trong đó có đội tuyển Việt Nam nghiên cứu, thì những nhân tố mới sẽ là chìa khoá tạo nên bất ngờ cho đội bóng đất Chùa Vàng.

Ngoài ra, theo đánh giá của báo giới Thái Lan, việc HLV Nishino chú ý đến 3 cầu thủ nêu trên, đồng thời tính đến khả năng gọi họ vào danh sách sơ bộ dự vòng loại World Cup 2022, còn là phương án “2 trong 1”, chuẩn bị sẵn lực lượng cho đội tuyển “U22+2” Thái Lan, hướng về SEA Games vào cuối năm nay (Jaroensak Wonggorn, Anon Amornlerdsak và Supachok Sarachat mới 21 – 22 tuổi, trong độ tuổi dự nội dung bóng đá nam thuộc Đông Nam Á vận hội).

Thiện Nhân

Nhân tố bí ẩn của đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Akira Nishino - 2