1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nhạc trưởng của Pau FC ra đi ngay sau khi Quang Hải ra mắt

H. Long

(Dân trí) - Ngay sau khi Quang Hải ra mắt Pau FC, ngôi sao số một của CLB là Victor Lobry đã nói lời chia tay sau khi hết hạn hợp đồng.

Victor Lobry là nhạc trưởng của Pau FC trong mùa giải vừa qua. Mặc dù vậy, cầu thủ này đã quyết định không gia hạn hợp đồng với CLB. Thay vào đó, anh muốn hướng tới bến đỗ lớn hơn để phát triển sự nghiệp.

Nhạc trưởng của Pau FC ra đi ngay sau khi Quang Hải ra mắt - 1

Victor Lobry chia tay Pau FC sau khi hết hạn hợp đồng (ảnh: Getty).

Hôm nay (30/6), Victor Lobry đã chính thức nói lời tạm biệt CLB khi hợp đồng đáo hạn. Trong những năm qua, cầu thủ người Pháp đã có đóng góp không nhỏ giúp cho Pau FC có được bước thăng tiến nhất định.

Trong mùa giải vừa qua, Victor Lobry là một trong số những cầu thủ ra sân nhiều nhất cho Pau FC. Anh thi đấu 37 trận ở Ligue 2 (tổng cộng 3.136 phút), ghi được 5 bàn thắng và kiến tạo 3 đường thành bàn.

Giá trị của Victor Lobry đã tăng vọt trong những năm qua, từ 500.000 euro lên thành 1,5 triệu euro (theo định giá của Transfermarkt). Trước khi Quang Hải tới, Victor Lobry khoác áo số 19 của CLB.

Tuy nhiên, sau khi tiền vệ sinh năm 1995 ra đi, Quang Hải là người tiếp quản áo số 19. Có nghĩa rằng Ban lãnh đạo của Pau FC đánh giá cao tài năng của tiền vệ người Việt Nam và có thể sắp xếp anh thi đấu trong vai trò nhạc trưởng giống như Victor Lobry.

Nhạc trưởng của Pau FC ra đi ngay sau khi Quang Hải ra mắt - 2

Quang Hải sẽ tiếp quản áo số 19 của Victor Lobry (ảnh: Pau FC).

Dù vậy, Quang Hải sẽ phải cạnh tranh vị trí chính thức với nhiều cầu thủ khác cũng thi đấu tiền vệ công như Diyaeddine Abzi (U23 Canada), Mayron George (tuyển thủ quốc gia Costa Rica) hay đặc biệt là Henri Saivet (cựu thần đồng bóng đá Pháp, từng thi đấu cho Newcastle).

Cùng với Victor Lobry, hàng loạt cầu thủ khác như Samuel Essende, Quentin Daubin, Romain Armand… cũng nói lời chia tay Pau FC trong mùa Hè này. CLB đang tiến hành "thay máu" với hy vọng sẽ vươn lên cao hơn.

Vào chiều nay, Quang Hải sẽ ra mắt Pau FC cùng với nhiều tân binh khác. Lễ ra mắt dự kiến diễn ra vào 14h00 chiều nay theo giờ địa phương (19h00 theo giờ Việt Nam).

Toàn đội Pau FC sẽ tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới vào ngày 3/7. Trong những ngày đầu tiên, Pau FC chỉ yếu tập nhẹ. Có thể trong thời gian này, họ sẽ thi đấu giao hữu với một đội bóng địa phương (nhưng chưa xác định được đối thủ).

Vào ngày 12/7, Pau FC sẽ di chuyển đến sân nhà của Toulouse FC để tiếp tục chơi hai trận đấu trong khuôn khổ giao hữu. Nếu như đủ điều kiện thể lực, Quang Hải hoàn toàn có thể ra mắt Pau FC trong trận đấu này, Toulouse FC là nhà vô địch Ligue 2 mùa giải trước. Họ đã giành quyền thăng hạng lên chơi ở Ligue 1 mùa này sau một mùa giải phải xuống hạng.

Tới ngày 15/7, Pau FC sẽ có trận giao hữu với đội bóng hạng 4 Pháp là Angouleme Charente. Đội bóng này dự kiến có thêm một trận giao hữu gặp CLB ở Ligue 2 là Niort FC vào ngày 23/7.

Sau trận đấu này, toàn đội Pau FC sẽ có khoảng một tuần tập luyện, trước khi bước vào trận khai mạc giải Ligue 2 với Guingamp vào ngày 30/7.