1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhà môi giới Việt kiều đứng sau bản hợp đồng của Quang Hải với Pau FC

An An

(Dân trí) - Ngoài người đại diện, tiền vệ Nguyễn Quang Hải còn được nhiều người bạn giúp đỡ để tiến tới bản hợp đồng lịch sử với CLB Pau FC tại giải hạng Nhì Pháp (Ligue 2).

Trong bản hợp đồng giữa Quang Hải và Pau FC, Pierre là cái tên không thể không nhắc tới. Pierre là nhà môi giới bóng đá, có mẹ là người Pháp còn bố là người Việt.

Chính vì có dòng máu Việt trong người, nên ngay khi biết Quang Hải muốn thi đấu cho một đội bóng tại Pháp, Pierre đã dốc hết sức để giúp đỡ. Chàng trai này nhiều lần làm việc với người đại diện và Quang Hải, đưa ra những lời khuyên chân thành, hữu ích nhất.

Được biết, đích thân Pierre đã tìm và liên hệ với ít nhất 5 đội bóng ở châu Âu cho Quang Hải. Chính Pierre là người đưa ngôi sao đội tuyển Việt Nam sang Pháp hồi đầu tháng 6 để hoàn tất những thủ tục quan trọng trong việc ký hợp đồng với Pau FC.

Nhà môi giới Việt kiều đứng sau bản hợp đồng của Quang Hải với Pau FC - 1
Pierre (trái) giúp đỡ Quang Hải ký hợp đồng với Pau FC (ảnh FBNV).

Nhờ vào mối quan hệ của Pierre, Quang Hải và người đại diện có thể dễ dàng làm việc với đại diện các đội bóng ở Ligue 2, trong đó đặc biệt chú ý đến Pau FC.

Chủ sở hữu Pau FC là Bernard Laporte-Fray. CLB này đang được dẫn dắt bởi HLV Didier Tholot, 58 tuổi, người Pháp. Ông từng thi đấu ở trận chung kết UEFA Cup năm 1996, trong màu áo của Bordeaux.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới bên cạnh chiêu mộ tiền vệ Nguyễn Quang Hải từ Việt Nam, Pau FC mới mua tiền vệ Jean Ruiz từ FC Sion của Thụy Sĩ và mua đứt tiền vệ Eddy Sylvestre từ Standard Liege (Bỉ) sau một mùa giải thi đấu theo diện cho mượn với hợp đồng đến tháng 6/2024. 

Pierre và Quang Hải có nhiều quan điểm giống nhau, đó là tuyển thủ Việt Nam cần được thi đấu nhiều thay vì chỉ dự bị ở những đội bóng lớn. Người đại diện cũng khẳng định chính Quang Hải là người đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình. Trước đó, cầu thủ người Đông Anh liên tiếp từ chối những lời mời từ các "ông lớn" châu Âu.

"Mục tiêu của Quang Hải là phát triển chuyên môn chứ không phải là vấn đề tài chính ở đội bóng mới. Những gì mà Quang Hải nhận được trong tương lai còn cao hơn nhiều so với mức lương tại Pháp", người đại diện của Quang Hải cho biết.

Còn Pierre nhấn mạnh Quang Hải sẽ nhận được sự tôn trọng nhất khi thi đấu ở Pau FC. Đích thân Chủ tịch CLB Bernard Laporte-Fray tuyên bố Pau FC rất cần một cầu thủ có lối chơi thông minh, đột biến cao như Quang Hải.

Về mặt cá nhân, Pierre muốn giúp Quang Hải là vì anh có bố là người Việt, nên muốn làm những gì tốt nhất cho cầu thủ đồng hương.

Theo kế hoạch, sau khi có mặt tại Pháp vào hôm nay, Quang Hải sẽ sớm kiểm tra y tế tại Pau FC và nếu không có gì thay đổi, anh chính thức ra mắt với bản hợp đồng 2 năm kèm điều khoản gia hạn một năm.

"Tôi chấp nhận thử thách và biết chắc rằng không có thành công nào không được đánh đổi bằng mồ hôi và công sức. Ra nước ngoài thi đấu đã là một quyết định dũng cảm của cá nhân tôi.

Có thể ở Việt Nam, tôi được nhiều người biết đến nhưng khi sang châu Âu, tôi sẽ phải bắt đầu từ đầu. Tôi không ngại gian khổ. Tôi tin vào mình", người đại diện Nguyễn Đắc Văn dẫn lời Quang Hải trên trang cá nhân.