1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhà Glazer kiếm được 15 triệu bảng mỗi năm từ Man Utd

(Dân trí) - Một làn sóng phản đối mạnh mẽ đến từ người hâm mộ đã xuất hiện khi Manchester United phải trả cho nhà Glazer khoản tiền lên tới 15 triệu bảng mỗi năm thông qua việc chia cổ tức.

Sau khi chính thức lên sàn vào tháng 8/2012, ban lãnh đạo Manchester United lần đầu tiên phê duyệt quyết định chia cổ tức cho các cổ đông vào cuối mùa giải 2013/14. Quyết định này được đưa ra đúng thời điểm Quỷ đỏ chính thức mất suất dự Champions League 2014-15, nguyên nhân chính khiến doanh thu đội bóng sụt giảm tới 8.8% ở mùa giải năm ngoái.

 

Những người con của cố chủ tịch Malcolm Glazer đang kiếm bộn tiền từ Man Utd
Những người con của cố chủ tịch Malcolm Glazer đang kiếm bộn tiền từ Man Utd

Điều đáng nói, nhờ việc chia cổ tức, nhà Glazer, cổ đông lớn nhất đồng thời là chủ sở hữu Man Utd kiếm được một khoản tiền khổng lồ mỗi năm. Cụ thể, theo báo cáo tài chính được công bố ngày 17/9 vừa qua, lợi tức mỗi quý trên mỗi cổ phiếu của Manchester United đạt được 0.03 bảng. Như vậy, nhờ chiếm 80% cổ phần, tương đương hơn 161 triệu cổ phiếu, gia đình tài phiệt này thu về hơn 15 triệu bảng mỗi năm.

Vì Malcolm Glazer đã qua đời vào tháng 5/2015 nên khoản lợi tức khổng lồ này được chia đều cho những người con của ông. Vị cố chủ tịch Man Utd này có 6 người con, bao gồm 5 anh em trai Avram, Joel, Kevin, Bryan và Edward, cùng cô con gái Darcie Glazer Kassewitz.

Tất nhiên những người hâm mộ Manchester United phản ứng rất dữ dội trước vụ chia cổ tức này. Trả lời báo chí, Phó chủ tịch Manchester United Supporters Trust, ông Sean Bones tỏ ra rất giận giữ và so sánh việc làm của ban lãnh đạo MU như thể xát muối vào vết thương của những người hâm mộ.

 

Những người hâm mộ Man Utd chưa bao giờ có cái nhìn thiện cảm về ông chủ đội bóng
Những người hâm mộ Man Utd chưa bao giờ có cái nhìn thiện cảm về ông chủ đội bóng

Ông Sean Bones chia sẻ: “Để chiếm đoạt đội bóng, họ đã bỏ ra 1 tỷ bảng. Bây giờ họ ngồi trên khối tài sản 2 tỷ bảng. Đội bóng vẫn ôm cục nợ lên tới 400 triệu bảng vì vụ thâu tóm của họ. Thế nên tôi rất bức xúc khi chưa gì họ đã bắt đầu vắt tiền của chúng tôi qua hình thức chia cổ tức.” Vị phó chủ tịch hội CĐV Man Utd này ước tính khoản tiền 15 triệu bảng trả cho nhà Glazer chiếm khoảng 1/3 tổng số tiền các cổ động viên mua vé vào sân Old Trafford mỗi năm.

“Chúng tôi muốn lợi nhuận của Manchester United được giữ lại để thực hiện những đầu tư có ích cho đội bóng chứ không phải bị vắt kiệt rồi gửi đến Florida. Chúng ta phải đặt ra câu hỏi tại sao những ông chủ của đội bóng lại tham lam đến như vây!” đại diện của những người hâm mộ Man Utd này nhấn mạnh.

Một nguồn tin khác cho biết, thời gian tới Manchester United dự tính sẽ tiếp tục bán thêm cổ phiếu trên sàn chứng khoán New York với kỳ vọng thu về khoảng 257.5 triệu bảng.

Duy Khánh