1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Người truyền tin”, công việc lạ trên khán đài các sân quần vợt

(Dân trí) - “Người truyền tin” là khái niệm để chỉ những con người có mặt trực tiếp trên sân quần vợt để theo dõi trận đấu và gửi dữ liệu trực tiếp tới tập đoàn và các công ty cá cược. Dưới đây là trải lòng của Dan Dobson, một cựu “người truyền tin” người Anh.

Năm ngoái, một người đàn ông Anh trở thành người đầu tiên bị bắt trong khi đang tham gia công việc “người truyền tin” tại giải quần vợt Úc mở rộng. Đó là Dan Dobson, với chàng trai 22 tuổi này, đây là một công việc đáng mơ ước. Anh đã đi du lịch khắp thế giới với một số người bạn, kiếm được một mức lương khá nhờ đến xem những trận đấu tennis đỉnh cao.

Tất nhiên, Dobson không chỉ là một khán giả đơn thuần đến thưởng thức các trận đấu. Ngoài việc theo dõi trận đấu, công việc chính của anh là phải gửi dữ liệu trực tiếp đến công ty nhận dữ liệu, nơi anh đang làm việc mỗi khi một tay vợt nào đó ghi điểm. Để làm điều này, Dobson phải sử dụng một thiết bị đơn giản thường được giấu bên trong túi quần.

Dan Dobson

Dan Dobson (trái)

“Tôi có sẽ ngồi trên khán đài (hoặc bất cứ đâu), miễn có thể nhấn nút thiết bị được khâu phía bên trong vào quần để chuyển tiếp dữ liệu về London. Nhấn số 1 cho Djokovic, số 2 cho Murray, ví dụ như thế. Nói chung, phải nhanh nhất có thể”, Dobson chia sẻ về nhiệm vụ của mình.

Ở các công ty cá cược trực tuyến, tỉ lệ đặt cược được thay đổi liên tục, có thể nói theo từng giây. Bản thân không chỉ người chơi muốn biết diễn biến những trận đấu diễn ra trực tiếp để tiến hành đặt cược (với những con bạc “khát nước” họ cần biết sớm diễn biến trận đấu để “xuống tay”) mà ngay cả các công ty cờ bạc cũng cần những dữ liệu nhanh nhất, chính xác nhất với hai mục đích. Một là thay đổi tỉ lệ cá cược phù hợp tránh tổn thất, thứ hai để tăng tính cạnh tranh với các hãng cá cược khác.

“Mục đích của chúng tôi là gửi lại thông tin nhanh hơn rất nhiều so với truyền hình hay dữ liệu mà công ty nhận được từ nguồn khác”, Dobson nói. Dữ liệu  Dobson gửi rất nhanh chóng chuyển về trụ sở chính ở Battersea, phía nam London, ước tính chỉ mất khoảng một phần nghìn giây. Nơi này đang được điều hành bởi Steve High, người giữ vai trò Giám đốc điều hành Công ty dữ liệu thể thao. Từ đây thông tin được cung cấp cho các nghiệp đoàn cờ bạc do High thành lập.

Dựa vào các thông tin được gửi, tổ hợp phần mềm thiết kế cho cá cược quần vợt sẽ tính ra xác suất của mỗi người chơi chiến thắng trong trận đấu và sẽ tạo nên sự di chuyển về tỉ lệ cá cược trên sàn cho người chơi. Steve không ngại ngần giới thiệu về thiết bị mà Dobson sử dụng, đó chỉ là một bảng điều khiển đã được thay đổi cho phù hợp.

“Chúng tôi có một hệ thống tự động, nơi phân tích các dữ liệu được gửi tới. Sau đó chúng tôi sẽ hủy bỏ tất cả các cá cược đặt không đúng tỉ lệ, rồi đưa trở lại sàn tỉ lệ cá cược mà chúng tôi cho là hợp lí”.

Sự khác biệt trong việc nhận dữ liệu sớm, đầu tiên và thay đổi tỉ lệ cá cược của công ty cờ bạc có thể trị giá hàng ngàn bảng Anh cho mỗi điểm, đôi khi thậm chí hàng chục ngàn, mà trong một trận đấu quần vợt lại có rất nhiều điểm.

Nguyên nhân này khiến cho các tập đoàn cờ bạc đang âm thầm sử dụng “người truyền tin”. Steve High cho biết ông tin chắc rằng có khoảng 75 khán giả có mặt tại trận chung kết Wimbledon năm ngoái là những người truyền dữ liệu hoặc vừa xem vừa tham gia cá cược trực tuyến.

Ông nói: “Những người biết thông tin tốt nhất đã ở đó và đưa ra tỷ lệ cược tốt nhất. Ai có dữ liệu nhanh nhất sẽ giúp người đó tạo ra sự phân phối tiền bạc”.

Trang cá cược trực tuyến Betfair

Trang cá cược trực tuyến Betfair

The All England Club, nơi điều hành Wimbledon đã từ chối bình luận về phát ngông của High. Tại các giải đấu ở Trung Đông, New Zealand và Australia, Dobson cho biết anh dễ dàng nhận ra đồng nghiệp, những người làm việc tập đoàn hoặc công ty cá cược khác. Tất nhiên Dobson không bao giờ nói chuyện với họ, bởi những con người ấy là đối thủ của anh.

Các tổ chức quần vợt cố gắng loại bỏ “người truyền tin” trong nhiều năm qua. Bởi họ cung cấp dữ liệu chính thức cho các công ty cá cược sử dụng và tất nhiên không muốn bất cứ ai khác “chiếm miếng bánh” của họ, không muốn các công ty cá cược nhận được thông tin giá trị từ các nguồn khác.

Tại các giải đấu chính thức như Wimbledon, một đơn vị có tên Ủy ban liêm chính quần vợt được thành lập từ cơ quan quản lý thể thao và chức năng của đơn vị này là theo dõi và phát hiện những con người như Dobson.

“Bạn phải biết họ, vì bạn sẽ thấy họ nhìn xung quanh cho bạn, thậm chí một số mật thám là con cái của các trọng tài. Vì vậy mọi thứ giống như trò chơi mèo vờn chuột”, Dobson cho biết.

Dobson biết rằng anh đã vi phạm các quy định trên tấm vé vào sân khi cố giấu các thiết bị truyền dữ liệu. Nhưng anh cũng nghĩ rằng, khi bị phát hiện thì cũng chỉ bị đuổi ra ngoài.

Dobson hiện nay đã giải nghệ

Dobson hiện nay đã "giải nghệ"

Điều tồi tệ đã đến với Dan Dobson vào tháng 1 năm 2014. Hình của anh xuất hiện nhiều tờ báo lớn và các trang web trên thế giới khi trở thành “người truyền tin” đầu tiên bị bắt. Không giấu giếm về quá khứ, Dobson đã chia sẻ về vụ việc.

“Tôi ngồi trên sân cả ngày dưới nhiệt độ 45 độ C, khá khó chịu. Đến cuối ngày, khi tôi rời sân, một cảnh sát túm lấy cánh tay tôi rồi đặt chúng và còng. Khi ấy tôi biết rằng có chuyện xảy ra”. Theo luật tiểu bang Victoria, Australia, Dobson bị buộc tội cố gắng mua chuộc kết quả của một trận đấu vì mục đích cờ bạc. Nếu bị kết tội, Dobson phải đối mặt bản án 10 năm tù giam.

Tuy nhiên, ngay sau khi cảnh sát bắt đầu bắt đầu thẩm vấn anh, Dobson cảm thấy rằng rõ ràng họ không hiểu những gì anh đã làm: “Họ nghĩ rằng tôi đã có tác động vào sự toàn vẹn của các môn thể thao, như kiểu tiếp xúc với các tay vợt để làm sai lệch kết quả theo một hướng nào đó. Nhưng sự thật là chúng tôi không làm như thế”.

Mặc dù Dobson vi phạm các quy định của vé, tuy nhiên “người truyền tin” không trái pháp luật và có rất nhiều chỉ trích hành động của cảnh sát đối với chàng trai 22 tuổi này. Ngay cả những người ủng hộ các biện pháp cứng rắn hơn đối với “người truyền tin” như Chris Eaton - Giám đốc toàn vẹn các môn thể thao ở Trung tâm an ninh thể thao quốc tế cũng nghĩ rằng cảnh sát Australia đã nhận diện sai mục tiêu.

“Người truyền tin có thể bị xem là tội phạm, nhưng thực tế vấn đề này quá nhỏ so với việc dàn xếp tỉ số, làm sai lệch kết quả có tổ chức ở Đông Nam Á”, Eaton cho biết.

Các tập đoàn cờ bạc hoạt động tại Đông Nam Á đặt quảng cáo cách công khai tuyển “người truyền tin”, hoặc trinh sát tới làm việc tại các trận đấu bóng đá ở Anh và châu Âu.

Việc bắt giữ Dobson được hủy bỏ sau đó, tuy nhiên công việc người truyền tin của anh cũng kết thúc. Sau vụ việc trên, Công ty dữ liệu thể thao, nơi Dobson làm việc cũng cho nghỉ việc 6 “người truyền tin”, nhưng họ vẫn giữ Dobson lại làm việc cho một công việc khác.

Phù Sa
Theo BBC News