1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người trong cuộc nói gì về nghi án hối lộ trọng tài?

(Dân trí) - Trong khi C45 đã vào cuộc để làm rõ vụ việc, thì người trong cuộc gồm hai đội Thanh Hóa, HA Gia Lai cùng các trọng tài đều cho biết không liên quan gì đến chuyện nhận hối lộ. Thậm chí các bên còn tỏ ra rất bức xúc vì uy tín của mình đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bầu Đệ chính là người bức xúc nhất, khi Thanh Hóa đang bị nghi ngờ đứng sau nghi án hối lộ lần này. Những nghi ngờ cũng có cơ sở, bởi trận đấu đó, Thanh Hóa đã giành chiến thắng trước HA Gia Lai với tỷ số 1-0.
 
Bầu Đệ khẳng định Thanh Hóa hoàn toàn trong sạch

Bầu Đệ khẳng định Thanh Hóa hoàn toàn trong sạch

“Tôi khẳng định không có chuyện Thanh Hóa hối lộ trọng tài. Tôi là chủ tịch CLB, đương nhiên là chủ tài khoản. Tôi không duyệt chi thì không ai bỏ tiền túi ra hối lộ trọng tài. Dư luận không nên quy chụp vì có thể làm mất đoàn kết nội bộ đội bóng. Nếu BTC giải xác định trọng tài nhận hối lộ, tại sao không đặt vấn đề là một bên thứ 3 hoặc đội khách? Nhưng tôi nghĩ HA.GL cũng không thể làm việc này”, bầu Đệ bức xúc.

Cũng theo bầu Đệ, Thanh Hóa chưa điên mà đi cho tiền trọng tài cả trăm triệu đồng như thế. Thanh Hóa kiên quyết nói không với tiêu cực và chưa bao giờ đưa tiền cho bất kỳ trọng tài nào. Việc đưa tiền là hành vi xấu và Thanh Hóa tuyệt nhiên không làm.

“Đưa tiền cho trọng tài vừa sẽ đánh mất lòng tin trước người hâm mộ lại vừa có thể bị truy tố pháp luật nếu hối lộ tiền nhiều và bị phát hiện. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng phải khẩn trương vào cuộc để làm rõ sự việc, trả lại sự trong sạch cho CLB”, bầu Đệ nói.

“BTC giải đã công bố phát hiện và đề nghị 4 trọng tài đó làm giải trình. Theo tôi, họ nên truy tìm và yêu cầu 4 trọng tài đó khai ra ai và đơn vị nào đưa hối lộ. Còn về phía Thanh Hóa, một lần nữa tôi khẳng định không hề có chuyện mờ ám, hay hối lộ tổ trọng tài”, bầu Đệ chốt lại.

Đội chủ nhà lên tiếng khẳng định trong sạch, không liên quan đến chuyện hối lộ, trong khi đội khách HA Gia Lai cũng xác nhận rằng, đội mình không liên quan đến hành vi nhận hối lộ của trọng tài, đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng làm sáng tỏ mọi việc.

“Chúng tôi nhận bàn thua đó rất xứng đáng vì đối thủ chơi hay hơn, chứ hoàn toàn không có chuyện trọng tài đã giúp sức cho Thanh Hóa giành chiến thắng. Chắc chắn HA Gia Lai không hề làm những chuyện mờ ám, hay khuất tất, đưa hối lộ cho tổ trọng tài làm sai lệnh kết quả trận đấu. Hơn nữa, chẳng lẽ chúng tôi sau khi thua trận, lại phải bồi dưỡng trọng tài tới 100 triệu đồng?”, Trưởng đoàn bóng đá HA Gia Lai, Nguyễn Tấn Anh khẳng định.

Trước đó, thông tin tổ trọng tài làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa Thanh Hoá và HAGL tại vòng 3 V-League gồm: Đinh Hải Dương, Phạm Đắc Chiến, Đỗ Mạnh Hà và Kiều Việt Hùng nhận tiền bồi dưỡng đã được thông báo tới Ban trọng tài từ rất sớm. Tuy nhiên, Ban trọng tài lại xử theo kiểu “đóng cửa bảo nhau”, cụ thể chỉ kỷ luật các trọng tài này. Chỉ đến khi có nguồn tin cho biết số tiền “bồi dưỡng” mà tổ trọng tài nhận được lên tới cả trăm triệu đồng chứ không đơn giản chỉ là vài triệu đồng, BTC giải mới thấy vụ việc rất nghiêm trọng, cần phải nhờ cơ quan công an vào cuộc.

Trưởng BTC giải Trần Duy Ly cho biết: “Trước đây BTC có được nghe thông tin không chính thức, nhưng chỉ nghĩ là món tiền nhỏ nên đã yêu cầu Ban trọng tài làm việc. Nhưng nếu lớn, ở cấp độ cao hơn có thể truy cứu trách nhiệm pháp luật”.

Cũng theo ông Ly, các vấn đề hiện nay như trọng tài nhận bao nhiêu tiền, của ai, với động cơ gì...đều đang trong quá trình điều tra nên không thể khẳng định 100% đây là hành vi đưa, nhận hối lộ. CLB nếu đưa cả trăm triệu đồng thì là hành vi hối lộ nhằm mua chuộc trọng tài, rất nguy hiểm.

Ngô Linh