1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Người không chân” Oscar Pistorius chia tay Olympic 2012

(Dân trí) - VĐV mất cả hai chân đầu tiên được tham dự một kì Thế vận hội Oscar Pistorius đã dự tranh nội dung cuối cùng tại London 2012 là 4x400 mét tiếp sức nam song rất tiếc anh cùng đoàn Nam Phi đã không thể giành được huy chương.

Sau khi lỗi hẹn với chung kết điền kinh cự li 400 mét, Oscar Pistorius chỉ còn một cơ hội cuối để đứng lên bục vinh quang tại Olympic 2012 khi cùng với 3 đồng đội khác tham gia tranh tài ở nội dung 4x400 mét tiếp sức. Tuy nhiên, rất tiếc cho “người không chân” này khi đội Nam Phi của anh chỉ có thể về đích cuối cùng trong số 8 đội ở chung kết.

Oscar Pistorius đã hoàn tất hành trình đáng nhớ của mình tại Thế vận hội London năm nay

Oscar Pistorius đã hoàn tất hành trình đáng nhớ của mình tại Thế vận hội London năm nay

Khi Oscar Pistorius nhận gậy từ đồng đội, Nam Phi đã xếp ở vị trí thứ 8 và kể cả khi đã rất nỗ lực, thứ hạng của họ vẫn không thể cải thiện vào cuối cuộc đua. Pistorius hoàn thành phần thi của mình với thời gian 45.67 giây, nhanh thứ hai trong đội.

HCV ở nội dung này thuộc về đoàn Bahamas với tổng thời gian 2 phút 56.72 giây trong khi Mỹ và Trinidad & Tobago chia nhau HCB và HCĐ. Đội đua của chủ nhà Vương quốc Anh kém vị trí thứ 3 13 giây nên đành ngậm ngùi đứng nhìn các đối thủ kia nhận huy chương.

Dù không thể giành được tấm huy chương nào tại Thế vận hội London song Oscar Pistorius vẫn nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ 80.000 khán giả trực tiếp theo dõi anh thi đấu tại SVĐ Olympic Stadium. Oscar Pistorius cũng thổ lộ với báo giới rằng anh rất cảm kích trước những lời động viên đó từ các CĐV.

Chia tay Olympic, Pistorius vẫn còn nhiều cơ hội khác để tranh tài ở Paralympics, nơi VĐV đặc biệt này đang quyết tâm bảo vệ tấm HCV ở các cự li 100 mét, 200 mét và 400 mét từng giành được ở Bắc Kinh 4 năm trước.

Nguyễn Huy
Theo AP
Dòng sự kiện: Olympic London 2012