1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Người đóng thế" hoàn hảo cho Văn Hậu khao khát giành HCV SEA Games

(Dân trí) - Thanh Thịnh được xem như "người đóng thế" của Văn Hậu khi U22 vắng bóng cầu thủ đang thuộc biên chế CLB Heerenveen. Tuy nhiên, hậu vệ của SHB Đà Nẵng cũng không ngại cạnh tranh suất đá chính với Văn Hậu.

"Người đóng thế" hoàn hảo cho Văn Hậu khao khát giành HCV SEA Games

Trong danh sách tập trung của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30, Thanh Thịnh được xem là cầu thủ có thể khỏa lấp vị trí Văn Hậu để lại. Đỗ Thanh Thịnh từng được triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á hồi đầu năm.

Chính cầu thủ này là người kiến tạo giúp Thanh Sơn ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 trong trận đấu với U23 Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Trước buổi tập ngày 31/10, hậu vệ này đã tham gia trả lời báo chí.

Người đóng thế hoàn hảo cho Văn Hậu khao khát giành HCV SEA Games - 1

Theo Thanh Thịnh, đợt tập trung trước thềm SEA Games lần này khốc liệt hơn so với các đợt tập trung ngắn hạn trước đây. "Lần tập trung này sự cạnh tranh gắt gao hơn, tôi cảm thấy là như vậy. Từng buổi tập, từng vị trí mọi người đều tập trung hơn, quyết liệt hơn.

Bản thân tôi sẽ cố gắng tập trung, tập luyện tối đa để HLV nhìn nhận được khả năng của mình. Tôi cảm nhận thấy các bài tập tập trung nhiều về thể lực và đặc biệt là chiến thuật. Tôi thấy mình đang có sự tự tin ở đợt tập trung lần này."

Thanh Thịnh được xem như "người đóng thế" của Văn Hậu khi U22 vắng bóng cầu thủ đang thuộc biên chế CLB Heerenveen. Tuy nhiên, hậu vệ của SHB Đà Nẵng cũng không ngại cạnh tranh suất đá chính với Văn Hậu.

"Về việc cạnh tranh với Văn hậu, tôi sẽ cố gắng nỗ lực tối đa những gì có thể, hi vọng sẽ thể hiện được những gì mình đã chuẩn bị để có được niềm tin của ban huấn luyện. Tôi tập cùng U22 Việt Nam trong thời gian dài quen được với yêu cầu của ban huấn luyện.

Tuy nhiên, trên thực tế Văn Hậu cũng là người đã quá quen với thầy Park rồi nên tôi nghĩ việc thi đấu ở châu Âu và về tập trung muộn cũng không phải vấn đề quá lo lắng cho cậu ấy. Mỗi người sẽ có những lợi thế riêng và cùng nhau cố gắng", Thanh Thịnh chia sẻ.

Cầu thủ sinh năm 1998 chia sẻ khát khao giành HCV SEA Games: "Được dự SEA Games là mơ ước và tôi sẽ cố gắng làm được điều đó. Nếu được, tôi sẽ cố gắng để có được tấm huy chương vàng. U22 Việt Nam đang rất quyết tâm để đạt được thành tích đang mong đợi."

T.V