Người đàn ông 92 tuổi chạy 60m hết hơn 10 giây

An An

(Dân trí) - Ông Hiroo Tanaka (Nhật Bản) giành chức vô địch thế giới World Masters Athletics 2023 nội dung chạy 60m nhóm tuổi trên 90.

Trong cuộc đua chung kết tại thành phố Torun (Ba Lan) ngày 29/3, ông Tanaka về nhất với thời gian 10,95 giây. Thành tích của người đàn ông đến từ Nhật Bản chỉ chênh 4% giây so với kỷ lục 10,91 giây năm 2002 của vận động viên người Italy, Vittorio Colo.

Người đàn ông 92 tuổi chạy 60m hết hơn 10 giây - 1

Ông Hiroo Tanaka tham gia môn điền kinh khi đã ngoài 60 tuổi (Ảnh: GI).

Tanaka thể hiện khả năng tăng tốc ấn tượng. Vận động viên 92 tuổi bỏ xa các đối thủ hơn 15m. Vận động viên (VĐV) nước chủ nhà Ba Lan Wierzchowski giành HCB với 13,41 giây, trong khi chân chạy người Hy Lạp, Chatziemmanouil đoạt HCĐ sau 13,49 giây.

Tanaka là giáo viên tiểu học về hưu, ông lớn lên ở thành phố Aomori, Nhật Bản. Ông có sở trường ở các môn đi bộ, chạy marathon, leo núi, trượt tuyết và bơi. Tanaka bắt đầu thi đấu điền kinh khi 60 tuổi.

Năm 2017, ông Hiroo Tanaka lập hai kỷ lục chạy 60m và 200m tại World Masters Athletics trong nhà ở Daegu, Hàn Quốc, dành cho VĐV từ 80 đến 90 tuổi. Một năm sau đó, ông giành HCV chạy 100m tại World Masters Athletics ngoài trời ở Malaga (Tây Ban Nha).