Chân chạy người Singapore thách thức Tú Chinh trước thềm SEA Games 32

An An

(Dân trí) - Vận động viên điền kinh người Singapore, Shanti Pereira đang có những bước chạy đà ấn tượng trước thềm SEA Games 32, nơi cô sẽ so tài trực tiếp với Lê Tú Chinh ở cự ly 100m và 200m.

Tại giải điền kinh đang diễn ra tại Brisbane (Australia), nữ vận động viên chạy nước rút 26 tuổi của Singapore về thứ ba nội dung 200m với thành tích 23 giây 16 (về nhất là Ella Connolly của Australia là 23 giây 12, về nhì là Georgia Hulls của New Zealand với thành tích 23 giây 16).

Chân chạy người Singapore thách thức Tú Chinh trước thềm SEA Games 32 - 1

Shanti Pereira thi đấu khá thành công ở SEA Games 31 tại Việt Nam năm 2022 (Ảnh: AP).

Thành tích 200m tại giải này của Pereira là 23 giây 16. Trong khi đó ở SEA Games 2019 tại Philippines, chân chạy cự ly ngắn số một Việt Nam, Lê Tú Chinh giành HCV với 23 giây 32.

Tại SEA Games 31 ở Việt Nam, Tú Chinh bị chấn thương không thể thi tài khiến Pereira trên đường chạy không gặp thách thức lớn, dễ dàng đoạt HCV 200m nữ và HCB 100m nữ.

Tại SEA Games 32 tại Campuchia sắp tới, Lê Tú Chinh sẽ trở lại và kỳ vọng thống trị hai nội dung 100m, 200m nữ. Tuy nhiên, vận động viên người Việt Nam sẽ gặp thử thách không nhỏ từ Shanti Pereira.