1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao UAE bị tố cáo giả chấn thương để trốn đội tuyển

(Dân trí) - Truyền thông UAE vừa lên tiếng tố cáo tiền đạo Ahmed Khalil đã cố tình giả chấn thương để trốn tránh việc lên tuyển thi đấu ở vòng loại World Cup 2022.

Trước thềm vòng loại World Cup 2022 khởi tranh trở lại, báo giới UAE đã tiết lộ sự thật chấn động. Theo đó, tiền đạo Ahmed Khalil đã cố tình giả chấn thương để trốn tránh lên tuyển thi đấu ở vòng loại World Cup 2022.

Ngôi sao UAE bị tố cáo giả chấn thương để trốn đội tuyển - 1

Ahmed Khalil bị tố cáo cố tình trốn thi đấu cho đội tuyển UAE

Ahmed Khalil là trụ cột không thể thay thế của bóng đá UAE trong những năm qua. Dù vậy, kể từ khi dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu 1 năm, cầu thủ này chưa bao giờ tìm lại được phong độ tốt nhất.

Tuy nhiên, giới truyền thông UAE vẫn tin rằng sự trở lại của Ahmed Khalil là cần thiết với đội tuyển quốc gia. Anh được kỳ vọng sẽ cùng Ali Mabkhout trở thành mũi tấn công sắc nhọn của UAE.

Tin tức về việc Ahmed Khalil trốn lên tuyển dấy lên nghi ngờ về đạo đức của cầu thủ này. Mới đây, cựu HLV UAE Bert van Marwijk từng đuổi cầu thủ Majed Suroor khỏi đội tuyển vì vấn đề đạo đức.

Ngay sau thông tin này được đăng tải, Ahmed Khalil đã lên tiếng bác bỏ. Anh cho rằng những thông tin mà truyền thông UAE đưa là thiếu căn cứ và nóng lòng muốn làm việc với tân HLV Ivan Jovanovic.

Anh chia sẻ: “Các nhân viên y tế xác nhận rằng tôi cần được nghỉ ngơi và không có sự phản đối nào khi tôi rời trại huấn luyện của đội tuyển UAE. Được triệu tập lên đội tuyển quốc gia là vinh dự và tôi không bao giờ trốn tránh nó”.

Ahmed Khalil sinh năm 1991 và là thành viên của thế hệ vàng bóng đá UAE tham dự Olympic 2012. Tiền đạo này từng được triệu tập lên đội tuyển UAE khi mới 17 tuổi. Tới nay, anh đã có 103 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 48 bàn.

Đội tuyển UAE hiện gặp nhiều khó khăn sau những thất bại liên tiếp trước Thái Lan và Việt Nam. Sau kết quả thất vọng ấy, họ đã sa thải HLV Bert van Marwijk và bổ nhiệm HLV Ivan Jovanovic. Ở lượt đấu tiếp theo, họ sẽ chạm trán với Malaysia vào ngày 26/3.

H.Long