1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao U23 Indonesia bị cấm tham dự SEA Games

H. Long

(Dân trí) - Ngay trước thềm SEA Games, U23 Indonesia đã nhận hung tin khi cầu thủ Pratama Arhan không được CLB Tokyo Verdy cho phép tham dự giải đấu.

Theo kế hoạch ban đầu, HLV Shin Tae Yong dự định triệu tập 6 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài tham dự SEA Games. Mặc dù vậy, trong thời gian qua, ông đã gặp trở ngại nhất định khi các CLB chủ quản không chịu nhả người. Do SEA Games không phải là giải đấu ở cấp độ FIFA nên các CLB có quyền từ chối.

Ngôi sao U23 Indonesia bị cấm tham dự SEA Games - 1

Pratama Arhan không được CLB chủ quản cho phép tham dự SEA Games (Ảnh: PSSI).

Đầu tiên là trường hợp của trung vệ Elkan Baggott. Do CLB Ipswich Town đang bận thi đấu ở giai đoạn cuối ở giải League One (tương đương với giải hạng 3 Anh) nên họ không muốn mất Elkan Baggott ở thời điểm này.

Tới hôm nay, CLB Tokyo Verdy cũng có động thái tương tự với cầu thủ Pratama Arhan. Ở thời điểm này, giải hạng 2 Nhật Bản vẫn đang diễn ra. CLB Tokyo Verdy cũng lên kế hoạch sử dụng ngôi sao người Indonesia trong giai đoạn tới.

Thông tin trên đã được Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia, Yunus Nusi xác nhận. Ông cho biết: "Pratama Arhan chắc chắn không thể trở về tập trung đội U23 Indonesia tham dự SEA Games 31".

Đây là tổn thất quá lớn với U23 Indonesia bởi Pratama Arhan đóng vai trò quan trọng. Cầu thủ 20 tuổi này đã thi đấu tuyệt hay ở AFF Cup 2020 trong vai trò hậu vệ trái. Anh đã nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu này.

Ngôi sao U23 Indonesia bị cấm tham dự SEA Games - 2

Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman đã rời Slovakia để tới hội quân cùng U23 Indonesia (Ảnh: FK Senica).

Trong khi đó, khả năng tham dự SEA Games của trụ cột khác là Saddil Ramdani vẫn còn bỏ ngỏ. Trong thời gian qua, có tin là CLB Sabah FC của Malaysia không cho phép Saddil Ramdani tham dự SEA Games vì giải VĐQG Malaysia đang diễn ra. Tuy nhiên, giải VĐQG Malaysia đang xem xét có thể tạm hoãn một tháng trong thời gian diễn ra SEA Games. Do đó, Saddil Ramdani vẫn có thể tham dự.

Chỉ có ba cầu thủ Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman và Asnawi Mangkualam là chắc chắn tham sự SEA Games 31. Trong đó, Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman đã chấm dứt hợp đồng với CLB FK Senica (Slovakia). Họ đã bị nợ lương trong 7 tháng qua và mới đây vừa bị tước số áo. Theo vài nguồn tin, Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman đã bị phát hiện ở Doha (Qatar), trước khi sang Hàn Quốc hội quân với toàn đội.

Ở SEA Games 31, U23 Indonesia sẽ nằm chung bảng với U23 Việt Nam, U23 Philippines, U23 Myanmar, U23 Lào. Họ sẽ ra quân trong trận đấu với U23 Việt Nam vào ngày 6/5.

Ngôi sao U23 Indonesia bị cấm tham dự SEA Games - 3