1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao Thái Lan bị ám ảnh vì đánh nguội cầu thủ Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Chia sẻ trên tờ Ball Thai, tiền đạo Supachai Jaided thừa nhận vẫn bị ám ảnh vì tình huống đánh nguội với Đình Trọng ở vòng loại giải U23 châu Á diễn ra vào năm 2019.

Ở vòng loại giải U23 châu Á 2023 (diễn ra vào năm 2019), U23 Thái Lan đã thất bại với tỷ số 0-4 trước U20 Việt Nam. Ở thời điểm tỷ số đang là 2-0 nghiêng về U23 Việt Nam, Supachai Jaided đã mất kiềm chế. Sau khi va chạm với Huỳnh Tấn Sinh, cầu thủ của Thái Lan có pha đánh nguội với Đình Trọng.

Ngôi sao Thái Lan bị ám ảnh vì đánh nguội cầu thủ Việt Nam - 1

Supachai Jaided từng nhận thẻ đỏ vì va chạm với Đình Trọng.

Sau pha bóng chơi xấu này, Supachai Jaided đã nhận thẻ đỏ trực tiếp và rời sân. Giờ đây, 4 năm sau trận đấu ấy, tiền đạo của đội tuyển Thái Lan thừa nhận vẫn bị ám ảnh vì chơi xấu hậu vệ U23 Việt Nam.

Chia sẻ trên tờ Ball Thai, Supachai Jaided cho biết: "Sự cố đó là bài học đắt giá thời tuổi trẻ của tôi. Lúc đó, tôi không kìm chế được cảm xúc của mình. Thực sự, tôi đã bị áp lực lớn từ sức ép của cổ động viên Việt Nam và từ việc U23 Thái Lan bị dẫn trước.

Chúng tôi không thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Toàn đội chơi không tốt và sau đó bị khán giả Việt Nam gây sức ép. Tôi đã thực sự hoảng loạn và tạo ra điều tồi tệ.

Cảm giác lúc ấy thật tồi tệ. Tôi chỉ có thể xin lỗi người hâm mộ và các đồng đội. Tôi ngồi khóc rưng rức trong phòng thay đồ và ôm các đồng đội xin lỗi. Tôi chỉ biết cúi đầu bước đi. Tôi và các đồng đội không muốn tình hình tồi tệ như vậy.

Tôi đã trở về nhà và khóa chặt cửa. Tôi không dám đọc các bình luận trên mạng. Dù sao, tôi vẫn còn bố mẹ, các đồng đội và CLB. Họ luôn ủng hộ hết sức để giúp tôi vượt qua khó khăn.

Ngôi sao Thái Lan bị ám ảnh vì đánh nguội cầu thủ Việt Nam - 2

Giờ đây, Supachai Jaided đã vươn lên trở thành chân sút số một ở giải vô địch quốc gia Thái Lan (ảnh: FAT).

Bề ngoài, tôi có vẻ mạnh mẽ trước mặt bạn bè và người hâm mộ. Nhưng khi đối diện với bản thân, trong lòng tôi vẫn tồn tại nút thắt. Tôi từng trải qua thời gian dài suy nghĩ và trăn trở về quá khứ. Tôi đã mất một năm mới có thể trở lại làm chính mình".

Hiện tại, Supachai Jaided là tiền đạo hàng đầu giải vô địch quốc gia Thái Lan. Sau 28 trận ra sân trên mọi đấu trường cho Buriram United, anh đóng góp 16 bàn và có 6 đường kiến tạo thành bàn. Nếu tính riêng giải vô địch quốc gia Thái Lan, Supachai Jaided đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 13 bàn.

Ở AFF Cup 2022, Supachai Jaided không thể góp mặt trong đội hình đội tuyển Thái Lan vì CLB Buriram United không chịu nhả người.