1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao Olympic Hàn Quốc có hành động gây tranh cãi lớn

H.Long

(Dân trí) - Cầu thủ Lee Dong-gyeong của đội Olympic Hàn Quốc đã có hành động từ chối bắt tay với Chris Wood của Olympic New Zealand trong trận đấu hôm qua. Hành động này đã tạo ra tranh cãi lớn.

Trong trận ra quân ở môn bóng đá nam Olympic 2020, Olympic Hàn Quốc đã bất ngờ hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước Olympic New Zealand. Đây là kết quả bất ngờ bởi trong cả trận đấu này, Olympic Hàn Quốc dồn ép nhưng không tài nào ghi nổi bàn thắng.

Ngôi sao Olympic Hàn Quốc có hành động gây tranh cãi lớn - 1
Ngôi sao Olympic Hàn Quốc có hành động gây tranh cãi lớn - 2

Lee Dong-gyeong từ chối bắt tay với Chris Wood.

Trong khi đó, Olympic New Zealand chỉ có đúng 2 cú dứt điểm và họ đã thành công trong cú dứt điểm trúng đích duy nhất của Chris Wood. Việc thất bại ngay trong trận đầu ra quân khiến cho Olympic vô cùng thất vọng.

Không những vậy, cầu thủ Lee Dong-gyeong của Olympic Hàn Quốc còn tạo ra tranh cãi lớn sau trận đấu vì có hành động từ chối bắt tay với Chris Wood của Olympic New Zealand (dù tiền đạo của Olympic New Zealand đã chủ động đưa tay ra trước mặt Lee Dong-gyeong).

Trong số ra ngày hôm nay, rất nhiều tờ báo của New Zealand đã chủ trích hành động "coi thường đối thủ" của tuyển thủ Olympic Hàn Quốc.

Tờ Nzherald có bài viết: "Lee Dong-gyeong đã có hành động hắt hủi với Chris Wood sau chiến thắng của Olympic New Zealand". Trong bài viết, tác giả đã không ngần ngại chỉ trích hành động của Lee Dong-gyeong.

"Có vẻ như các tuyển thủ Olympic Hàn Quốc đã chán nản sau trận thua trước Olympic New Zealand. Thậm chí, cầu thủ Lee Dong-gyeong đã từ chối bắt tay Chris Wood sau trận đấu. Nhiều quan điểm chỉ trích Lee Dong-gyeong vì cho rằng đó là hành động thiếu lịch sự" - tờ báo của New Zealand viết.

Ngôi sao Olympic Hàn Quốc có hành động gây tranh cãi lớn - 3

Nỗi thất vọng lớn của Lee Dong-gyeong khi chứng kiến Olympic Hàn Quốc thua trận.

Một tờ báo khác của New Zealand là Newshub cũng không ngần ngai lên án mạnh mẽ hành động của Lee Dong-gyeong. Họ giật tít: "Cầu thủ Lee Dong-gyeong đáng bị chỉ trích vì hành động coi thường đối thủ".

Tờ báo này viết: "Các cầu thủ Olympic Hàn Quốc đều chúc mừng Olympic New Zealand sau trận đấu, chỉ trừ Lee Dong-gyeong. Cầu thủ của Olympic Hàn Quốc đã phớt lờ Chris Wood dù cầu thủ của Olympic New Zealand đã giơ tay trước mặt.

Ngay cả những người hâm mộ Hàn Quốc cũng không hài lòng vì thái độ thiếu tôn trọng đối thủ của Lee Dong-gyeong. Họ cho rằng một kết quả thua không ảnh hưởng tới Olympic Hàn Quốc nhưng hành vi thiếu tôn trọng đối thủ thật đáng lên án".

Tuy nhiên, nhiều quan điểm khác cho rằng Lee Dong-gyeong không đáng lên án bởi quy định của Ban tổ chức Olympic không ủng hộ các cầu thủ bắt tay hay ôm hôn nhau sau trận đấu để tránh lây lan Covid-19.

Mặc dù thất bại trước Olympic New Zealand nhưng Olympic Hàn Quốc vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu như giành chiến thắng trước Olympic Romania hay Olympic Honduras ở hai trận đấu tiếp theo.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo