1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao Man Utd giận dữ, nằng nặc đòi ra đi

H.Long

(Dân trí) - Trung vệ Eric Bailly được cho là vô cùng giận dữ và không muốn ký hợp đồng mới với Man Utd vì cho rằng đó chỉ là động thái để bán anh được giá hơn.

Hợp đồng của Eric Bailly sẽ hết hạn vào mùa hè 2022. Trong thời gian qua, Ban lãnh đạo Man Utd đã xúc tiến gia hạn hợp đồng với trung vệ người Bờ Biển Ngà. Mặc dù vậy, Eric Bailly lại không hài lòng với điều đó.

Ngôi sao Man Utd giận dữ, nằng nặc đòi ra đi - 1

Eric Bailly không hài lòng với tình hình ở Man Utd.

Trung vệ sinh năm 1994 cho rằng đó chỉ là động thái để Man Utd bán anh được giá hơn. Bởi lẽ, nếu bán Eric Bailly trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Man Utd sẽ bị ép giá khi cầu thủ này chỉ còn 1 năm hợp đồng.

Bản thân Eric Bailly cũng không thấy được tương lai ở Man Utd. Thống kê chỉ ra rằng, trong 2 mùa giải gần đây, trung vệ này chỉ ra sân 12 trận cho Quỷ đỏ. Thậm chí, từ đầu tháng 2 tới nay, Eric Bailly chỉ ra sân 1 trận.

Nguồn tin thân cận với Eric Bailly chia sẻ trên Sky Sports: "Eric Bailly yêu mến CLB Man Utd và những người hâm mộ đội bóng. Gia đình của cậu ấy định cư ở Manchester. Do đó, cậu ấy rất mong muốn sẽ dành thời gian còn lại trong sự nghiệp gắn bó với sân Old Trafford.

Nhưng giờ đây, Eric Bailly cảm thấy CLB đang thiếu tôn trọng với mình. Cậu ấy thấy mọi chuyện là quá đủ rồi. Eric Bailly cảm thấy dù cậu ấy có cố gắng đến đầu thì cũng không bao giờ giành được vị trí chính thức ở Man Utd. Eric Bailly cảm thấy mình quá giỏi và quá trẻ để sống chung với băng ghế dự bị".

Ngôi sao Man Utd giận dữ, nằng nặc đòi ra đi - 2

Eric Bailly nhất quyết không gia hạn hợp đồng với Man Utd.

Eric Bailly từng chia sẻ với nhà báo Guillem Balague: "Tôi luôn nỗ lực ở mức tối đa. Tuy nhiên, HLV Solskjaer đã nói với tôi: "Eric Bailly à. Cậu là cầu thủ năng động. Những tiền đạo chưa bao giờ thích sự hung hăng của cậu". Ông ấy là một tiền đạo trong quá khứ nên hiểu rõ điều đó.

Có rất nhiều điều HLV Solskjaer đã khuyên tôi và tôi phải tiếp thu. Chúng tôi học hỏi được nhiều điều mà một tiền đạo lừng lẫy trong quá khứ truyền dạy, như làm thế nào để gây sức ép lên tiền đạo đối thủ, khi nào cần đánh chặn, áp sát...".

Eric Bailly từng là trung vệ trụ cột của Man Utd dưới thời HLV Mourinho. Mặc dù vậy, sau khi "Người đặc biệt" ra đi, cộng thêm chấn thương liên miên khiến cầu thủ này mất dần vị trí ở Old Trafford. Giờ đây, Eric Bailly chỉ là sự lựa chọn thứ 3 ở vị trí trung vệ sau Maguire và Lindelof.