1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao Fabio Cannavaro sẽ đến TP.HCM ngày 6/1

(Dân trí) - Theo thông báo từ phía BTC chương trình, cựu danh thủ Fabio Cannavaro sẽ đến TPHCM vào sáng 6/1, trong chuyến hành trình lưu lại Thành phố Hồ Chí Minh 3 ngày theo lời mời từ phía nhà tài trợ…

 

Sự kiện thể thao đáng chú ý nhất diễn ra tại TP.HCM trong những ngày sắp tới sẽ là việc cựu “Quả bóng vàng” châu Âu 2006 Fabio Cannavaro đến TP.HCM vào cuối tuần. Theo lịch trình, ngôi sao người Ý sẽ đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào lúc 10h00 ngày thứ Sáu 6/1, rồi lưu lại TP.HCM trong 3 ngày.

 

Cũng trong chiều 6/1, Cannavaro sẽ có buổi ra mắt giới truyền thông Việt Nam tại khách sạn Caravelle thông qua chương trình “Gặp gỡ một huyền thoại”. Sau đó, ngày 7/1, dự kiến ngôi sao người Ý sẽ có buổi giao lưu bóng đá với các em năng khiếu bóng đá thành phố thuộc trường Nghiệp vụ TDTT TP.HCM. Đây là dịp để các em nhỏ đam mê bóng đá Việt Nam có dịp chiêm ngưỡng tài chơi bóng xuất chúng của một trong những hậu vệ được đánh giá là xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
 
 
Ngôi sao Fabio Cannavaro sẽ đến TP.HCM ngày 6/1 - 1
|
Cannavaro sẽ ra mắt khán giả TP.HCM ngày 6/1

 

Sáng 8/1, Cannavaro sẽ giao lưu với người hâm mộ thành phố tại sân 4A - Nhà văn hóa Thanh Niên, nơi anh sẽ trả lời các fan về sự nghiệp và cuộc đời vốn rất lẫy lừng của chính anh, về những thành công cũng như bước đường vươn lên đỉnh cao.

 

Cannavaro năm nay 38 tuổi, khởi đầu sự nghiệp thi đấu đỉnh cao vào năm 1992, trong màu áo CLB Napoli (Ý). Sau đó, danh thủ này trải qua khá nhiều vinh quang cùng các đội bóng lừng danh trên thế giới như Parma, Inter Milan, Juventus, Real Madrid.

 

Những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp, Cannavaro sang châu Á khoác áo đội bóng giàu có Al Ahli của UAE, trước khi giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao ở CLB này vì chấn thương và tuổi tác vào năm ngoái.

 

Dưới màu áo đội tuyển Ý, Cannavaro từng 136 lần khoác áo đội quân màu thiên thanh, là thủ quân của đội bóng này khi Ý lên ngôi vô địch thế giới năm 2006. Cũng trong năm đó, anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất VCK World Cup, cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và thế giới.

 

Với việc đoạt danh hiệu “Quả bóng vàng” châu Âu năm 2006, Cannavaro trở thành hậu vệ thứ 3 trong lịch sử, đồng thời cũng là hậu vệ hiếm hoi sau 2 huyền thoại người Đức là Franz Beckenbauer và Matthias Sammer nhận được vinh dự nhận giải “Quả bóng vàng”.

 

Được biết, việc mời một danh thủ lừng lẫy như Cannavaro đến TP.HCM không phải là chuyện dễ, phía nhà tài trợ đã phải rất kiên trì trong việc liên lạc với cựu danh thủ người Ý, trước khi Cannavaro đồng ý có mặt tại TP.HCM vào các ngày 6, 7 và 8/1 tới đây, để giới chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam được tận mắt chứng kiến thần tượng này bằng xương bằng thịt.

 

Trọng Vũ