Ngôi đầu đổi chủ tại giải futsal vô địch quốc gia 2020

(Dân trí) - Ở trận đấu muộn nhất thuộc vòng 6 giải futsal vô địch quốc gia (VĐQG) 2020, Thái Sơn Nam có chiến thắng quan trọng 5-3 trước Savinest Sanna Khánh Hoà, qua đó giành ngôi đầu bảng.

Trong vòng 15 phút đầu tiên của trận đấu với Savinest Sanna Khánh Hoà, Thái Sơn Nam thi đấu tốt hơn, và có 2 bàn thắng dẫn trước, nhờ công của Nguyễn Mạnh Dũng ở phút 4 và Lý Đăng Hưng ở phút 15.

Mãi đến phút áp chót của hiệp 1, Trần Minh Tuấn mới ghi được bàn thắng thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Savinest Sanna Khánh Hoà.

Ngôi đầu đổi chủ tại giải futsal vô địch quốc gia 2020 - 1
Thái Sơn Nam tạm chiếm ngôi đầu giải futsal VĐQG 2020

Hiệp 2 diễn ra được 2 phút, Savinest Sanna Khánh Hoà bất ngờ gỡ hoà 2-2, sau pha lập công của Hồ Văn Tú. Chưa dừng lại tại đây, đến phút 27, Pi Năng Thái An ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho đội futsal đến từ phố biển.

Tỷ số này không có lợi cho Thái Sơn Nam, bởi nếu thua, họ không thể lấy ngôi đầu từ tay Sahako. Đấy chính là lý do mà trong khoảng thời gian cuối trận, Thái Sơn Nam đẩy cao đội hình tấn công dữ dội.

Nỗ lực của nhà đương kim vô địch được đền đáp, khi họ có liền 3 bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút cuối trận.

Phút 38, Tôn Thất Phi gỡ hoà 3-3 cho Thái Sơn Nam. Đến phút 39, Thịnh Phát nâng tỷ số lên 4-3, trước khi Xuân Du ấn định chiến thắng 5-3 cho nhà đương kim vô địch ở phút 40.

Chiến thắng này giúp cho Thái Sơn Nam giành ngôi đầu từ tay Sahako, với 14 điểm sau 6 lượt trận, hơn Sahako đúng 1 điểm.

Ở cặp đấu còn lại thuộc vòng 6, giải futsal VĐQG 2010, Đà Nẵng hoà Kardiachain Sài Gòn 1-1. Lượt đấu tiếp theo của giải sẽ diễn ra trong ngày 29 và 30/6.

T.V