1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Nghịch lý ở V-League

(Dân trí) - Nghịch lý đấy nằm ở chỗ đội đủ năng lực vô địch thì dường như không mặn mà với ngôi vô địch của giải đấu, trong khi những đội đang mặn mà xưng vương thì lại chưa đủ sức đi đến cùng, nếu không có thêm sự cộng hưởng từ các yếu tố xung quanh.

2 đại gia đỏng đảnh

Nói về thực lực, về chất lượng con người và về năng lực tài chính, chắc không đội nào ở V-League hơn được 2 đại gia B.Bình Dương và Hà Nội T&T. Đặc biệt là với B.Bình Dương, đội này quy tụ dàn sao với một nửa đội hình chính là tuyển thủ quốc gia, phần còn lại là những cựu tuyển thủ quốc gia, cộng thêm một số ngôi sao gốc ngoại.

Nếu B.Bình Dương đá đúng thực lực từ đầu đến cuối thì có lẽ giờ này họ đã bỏ khá xa phần còn lại của V-League. Tuy nhiên, vấn đề là đội bóng đất Thủ Dầu thường xuyên chơi không đúng với thực lực của mình.

Cỡ B.Bình Dương mà thua tân binh Khánh Hòa trong thế được chơi hơn người ngay trên sân nhà thì quả là lạ. Cỡ B.Bình Dương mà thua đội bóng vốn không thắng liền 11 trận như HA Gia Lai, sau khi đã có bàn dẫn trước thì càng lạ hơn.

Người ta dễ hình dung chuyện sau khi đội bóng đất Thủ Dầu ghi bàn mở tỷ số, HA Gia Lai bối rối rồi thua thêm bởi sự lạnh lùng và kinh nghiệm của B.Bình Dương, hơn là cảnh chính đoàn quân của HLV Mai Đức Chung rối loạn, rồi thủng lưới liên tiếp 2 bàn, để đến nỗi phải thua ngược. Bởi, lúc ấy, HA Gia Lai không mất bình tĩnh thì thôi, chứ hà cớ gì một đội bóng gồm toàn cầu thủ dày dặn như B.Bình Dương lại mất bình tĩnh?

Nghịch lý ở V-League
Nếu B.Bình Dương và Hà Nội T&T tăng tốc ngay từ đầu, có lẽ hiện tại họ đã bỏ khá xa phần còn lại của V-League (ảnh: Anh Hải)

B.Bình Dương không tập trung được sức mạnh vì nói như HLV Mai Đức Chung, nhiều vị trí của đội bóng này thi đấu thiếu tích cực, có ý muốn giữ chân. Mà nói thẳng ra, đấy là vấn đề thuộc về khát vọng của các cầu thủ.

Một ứng cử viên vô địch nặng ký khác là Hà Nội T&T thậm chí còn gặp vấn đề về khát vọng ngay từ đầu giải. Cùng thời điểm với việc đội bóng thủ đô sa sút cũng là lúc mà bầu Hiển tập trung vào thương vụ tung tiền đưa Man City sang Việt Nam.

Hà Nội T&T lâu nay nổi tiếng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nay bầu Hiển bận tập trung tiền vào nơi khác thì đúng là đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng có vấn đề ngay.

Thừa quyết tâm, nhưng thiếu chiều sâu lực lượng

Đặt trường hợp B.Bình Dương và Hà Nội T&T thi đấu với đầy đủ khát vọng, đồng thời giữ được sự ổn định của mình thì có lẽ còn lâu những ĐT Long An, hay Thanh Hóa mới vươn cao đến thế. Thậm chí, đội bóng xứ Thanh còn dẫn đầu bảng xếp hạng.

Đang dẫn đầu và có cơ hội lớn để xưng vương, nên chắc chắn Thanh Hóa rất muốn vô địch giải năm nay. Riêng với ĐT Long An, chủ tịch CLB này là ông Võ Thành Nhiệm đã nói thẳng đội của ông muốn ngôi vô địch nếu thời cơ đến.

Nhưng ngặt nỗi Thanh Hóa và ĐT Long An có vô địch nổi hay không lại là chuyện khác, chủ yếu phụ thuộc vào nhóm vốn mạnh thật sự như… B.Bình Dương và Hà Nội T&T.

Nếu 2 đại gia vừa nêu giải quyết xong khâu tư tưởng, quyết tăng tốc trong quãng đường còn lại của V-League, Thanh Hóa chưa chắc rút nhanh bằng họ, ĐT Long An chắc chắn cũng không thể nào chạy nhanh hơn họ trong cuộc đua đến ngôi đầu.

Hình ảnh đấy người ta cũng có thể bắt gặp nơi Than Quảng Ninh. Đội bóng vùng mỏ không thiếu tham vọng, họ cũng chẳng thiếu tiền.

Điều mà Than Quảng Ninh thiếu chính là bản lĩnh và chiều sâu lực lượng. Than Quảng Ninh không phải không chịu khó mua sắm, không phải không chịu khó đầu tư, nhưng một đội bóng mới chỉ đầu tư từ đầu mùa giải này chắc chắn không thể sánh bằng lực lượng đã được mua dồn từ vài năm qua mà B.Bình Dương và Hà Nội T&T đang có.

Thành ra, Than Quảng Ninh trong mùa giải 2015 mới thiếu ổn định. Họ thiếu ổn định vì thật ra khả năng của họ cũng chỉ ở mức đó, tức là có thể thi đấu bốc lửa trong một ngày đẹp trời nào đấy, nhưng để duy trì sự bốc lửa ấy qua nhiều vòng đấu liên tiếp thì họ không thể.

Thành ra, nếu để tiếp tục chỉ ra ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch, người ta chắc sẽ lại nhắc đến tên B.Bình Dương. Riêng chuyện Thanh Hóa, ĐT Long An hay Than Quảng Ninh có đủ sức chạm đích đầu tiên hay không, cái đấy cũng phải xem lại thái độ của chính… B.Bình Dương, hoặc phần nào đấy là Hà Nội T&T.

Kim Điền