1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nghị lực phi thường của “người không chân” tại Olympic 2012

(Dân trí) - Với một VĐV bình thường, chuyện được góp mặt tại Thế vận hội đã là điều không đơn giản và nếu đó là một người mất cả hai chân như Oscar Pistorius, phải gọi anh là chuyện cổ tích ở thời hiện đại về nghị lực, khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Nghị lực phi thường của “người không chân” tại Olympic 2012

Với việc được tranh tài ở vòng loại nội dung 400 mét điền kinh nam hôm qua, Oscar Pistorius trở thành người khuyết tật đầu tiên được thi đấu ở sân chơi Olympic

Nghị lực phi thường của “người không chân” tại Olympic 2012

Oscar Pistorius đã phải vượt qua rất nhiều trắc trở và khó khăn, từ các vụ kiện tụng khi có ý kiến cho rằng anh sẽ chiếm lợi thế nhờ đôi chân giả cho đến việc vượt qua chuẩn dự Olympic để đại diện cho đoàn điền kinh Nam Phi

Nghị lực phi thường của “người không chân” tại Olympic 2012

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu và kiểm tra sau đó từ cơ quan có thẩm quyền đã kết luận rằng VĐV này không có điểm gì lợi thế từ đôi chân nhân tạo của anh

Đến được Olympic 2012 đã là một thành công và bước ngoặt lớn trong cuộc đời Oscar Pistorius

Đến được Olympic 2012 đã là một thành công và bước ngoặt lớn trong cuộc đời Oscar Pistorius

Các CĐV ủng hộ rất nhiệt tình cho tấm gương sáng của ý chí, của sự nỗ lực trong cuộc sống này

Các CĐV ủng hộ rất nhiệt tình cho tấm gương sáng của ý chí, của sự nỗ lực trong cuộc sống này

Các CĐV ủng hộ rất nhiệt tình cho tấm gương sáng của ý chí, của sự nỗ lực trong cuộc sống này

Oscar Pistorius đã thi đấu rất tốt ở phần thi của mình khi về đích thứ 2 và đủ điều kiện tiến bước vào bán kết nội dung 400 mét nam

Anh không thể giấu được sự xúc động của mình trong ngày “trọng đại” của cuộc đời

Anh không thể giấu được sự xúc động của mình trong ngày “trọng đại” của cuộc đời

Anh không thể giấu được sự xúc động của mình trong ngày “trọng đại” của cuộc đời

VĐV của Nam Phi nhận được lời chúc mừng từ đồng nghiệp Luguelin Santos của Cộng hòa Dominica sau vòng loại hôm qua

Cận cảnh “đôi chân” của Oscar Pistorius

Cận cảnh “đôi chân” của Oscar Pistorius

Cận cảnh “đôi chân” của Oscar Pistorius

Thành công của “người không chân” này là minh chứng cho câu nói: “Bạn chỉ thật sự thất bại khi từ bỏ mọi nỗ lực và cố gắng”

Cận cảnh “đôi chân” của Oscar Pistorius

Dù có giành được huy chương tại Olympic London hay không thì Oscar Pistorious cũng đã trở thành người chiến thắng trong lòng người hâm mộ

Nguyễn Huy
Tổng hợp
Dòng sự kiện: Olympic London 2012