1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngày Chelsea sa thải HLV Mourinho không còn xa?

(Dân trí) - Chẳng một lời bào chữa. Mourinho đã nhận thất bại thứ 5 sau 10 vòng đấu mở màn ở Premier League. Tập thể Chelsea hùng mạnh đã trở nên dễ bị đánh bại hơn bao giờ hết. Phải chăng, đã tới lúc ông chủ Abramovich đưa ra “án trảm” với “Người đặc biệt”?

Trên tờ Gazzetta dello Sport, HLV Ancelotti khẳng định: “Mourinho là con người tài năng. Hãy để ông ấy tiếp tục dẫn dắt Chelsea”. Tuy nhiên, ông là người hiếm hoi đưa ra quan điểm đứng về phía “Người đặc biệt” ở thời điểm này.

 

HLV Mourinho đang đối diện với nhiều sức ép
HLV Mourinho đang đối diện với nhiều sức ép

Sau khi HLV Tim Sherwood bị sa thải, Mourinho đang là ứng cử viên số 1 cho khả năng sẽ trở thành người tiếp theo mất việc ở Premier League, bất chấp việc mới đây, ông chủ Abramovich đã đảm bảo tương lai cho chiến lược gia này.

Thậm chí, ở khía cạnh nào đó, sự đảm bảo của tỷ phú người Nga tựa như sự cảnh báo bước đầu với HLV Mourinho. Bởi lẽ, thống kê chỉ ra rằng, “tuổi thọ” của HLV từ khi ông chủ lên tiếng đảm bảo tương lai chỉ là... 48,4 ngày.

Giờ đây (sau thất bại trước West Ham), người ta càng có lý do tin rằng sớm muộn ông chủ Abramovich chẳng “tiếc” 30 triệu bảng để sa thải Mourinho, để xây dựng triều đại mới. Đơn giản, kỳ vọng sẽ đổi thay của The Blues đã sụp đổ.

Sau 2 trận đấu “tạm được” trước Aston Villa, Dinamo Kiev (đều không thể thủng lưới), Chelsea đã lại rơi xuống địa ngục. Hàng loạt vấn đề (cả hàng thủ và công) của đội bóng tiếp tục bị bộc lộ. Tới mức, người ta đã xem những cú ngã của Chelsea như điều hiển nhiên.

Trong khi đó, tới ngay cả HLV Mourinho không còn giữ được sự tỉnh táo.Hành động vào tận phòng của trọng tài để đôi co, bị truất quyền chỉ đạo lên khán đài trong hiệp 2 và đỉnh điểm là bỏ họp báo sau trận đấu. Cần nhấn mạnh rằng trong những năm qua, LĐBĐ Anh đã không ngớt lời cảnh báo HLV không được phép bỏ họp báo. Tất nhiên, Mourinho cũng ý thức được điều đó (và những án phạt trước mắt). Hành động của ông cho thấy đỉnh điểm của nỗi thất vọng.

 

Đã đến lúc sa thải Mourinho?
Đã đến lúc sa thải Mourinho?

Thực tế, HLV Mourinho đã sử dụng không ít sự thay đổi trong thời gian qua. Từ việc sử dụng Ramires ở vị trí tiền vệ trung tâm, loại bỏ Eden Hazard, đưa Terry trở lại hàng thủ… nhưng tất cả chưa thể giúp Chelsea trở lại.

Đơn giản bởi lẽ, ngay cả chính Mourinho cũng chẳng hiểu vấn đề ẩn sau sự sụp đổ quá nhanh chóng của Chelsea. Tất nhiên, bất cứ HLV nào sẽ lâm vào hoàn cảnh của “Người đặc biệt” nếu ở trong hoàn cảnh của ông (vì vậy, chẳng thể trách Mourinho), khi mà cỗ máy ông dầy công xây dựng, đưa lên tới đỉnh cao lại trở thành… đống sắt vụn.

Thậm chí, người ta đồ rằng, Chelsea sẽ chẳng thể thoát khỏi tình trạng khó khăn ở mùa giải này nếu như Mourinho vẫn còn dẫn dắt (ít nhất ở mùa giải này). Dù sao, những cỗ máy của Chelsea cũng cần vị kiến trúc sư khác thổi “làn gió mới”, với lối chơi mới, để làm sống dậy những “chi tiết đắt giá” như Diego Costa, Eden Hazard.

Câu hỏi đặt ra là có nên sa thải Mourinho ở thời điểm này hay không? Rất nhiều người sẽ đồng tình với câu trả lời: “Có”. Trong quá khứ, Chelsea cũng từng chứng kiến không ít kẻ đóng thế giữa mùa vực dậy đội bóng như Avram Grant, Guus Hiddink (hay phần nào đó là Rafa Benitez với chức vô địch Europa League và về đích ở vị trí thứ 3 Premier League).

Tuy nhiên, nếu ông chủ Abramovich vẫn muốn xây dựng triều đại giống Sir Alex ở M.U, chưa chắc sa thải Mourinho đã là giải pháp hay. Chelsea hoàn toàn có thể hy sinh mùa giải để “đập đi xây lại” dưới bàn tay của Mourinho.

Dù sao, mấu chốt vấn đề vẫn nằm ở ông chủ Abramovich. Dù sao, lúc này, những CĐV Chelsea vẫn chưa hề có động thái phản đối “Người đặc biệt”. Điều đó cho thấy họ vẫn còn niềm tin vào chiến lược gia này. Khi người ta có niềm tin, việc xây dựng lại đế chế (có thể ở mùa giải tới) chẳng phải là việc quá xa vời.

Còn nếu muốn sa thải Mourino, tỷ phú người Nga hãy "trảm" ngay ở thời điểm này, trước khi mọi chuyện hết đường cứu vãn.

H.Long