1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngắm các vận động viên xe đạp vượt suối, băng rừng ở Đà Lạt

(Dân trí) - Ngày 24/3, Giải đua xe đạp địa hình toàn quốc thuộc Hệ thống Cúp vô địch Quốc gia "Dalat Victory Challenge 2017" đã bước vào chặng đầu tiên có lộ trình băng rừng 27km. Địa hình hiểm trở với nhiều đoạn dốc dựng đứng, suối nước khiến nhiều vận động viên đã bị ngã và bị thương nhẹ.

Nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, giải do Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cùng 1 số đơn vị phối hợp tổ chức.

Giải "Dalat Victory Challenge 2017" lần đầu tiên trang bị hệ thống tính kết quả bằng điện tử (Chip Timing) nhằm hỗ trợ công tác tính điểm của trọng tài, giúp cập nhật kết quả chính xác.

Các VĐV chuẩn bị xuất phát ở chặng đầu tiên
Các VĐV chuẩn bị xuất phát ở chặng đầu tiên

Đây là lần thứ 3 trong 3 năm liên tiếp gần đây giải diễn ra tại Đà Lạt. Tham dự giải có 126 vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế trong đó có 17 VĐV nước ngoài đến từ 10 quốc gia trên thế giới.

Giải năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ 24 đến 26/3/2017 tại địa phận Đà Lạt và huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) với 2 nội dung thi đấu chính là chuyên nghiệp và nghiệp dư. Trong nội dung chuyên nghiệp có giải cho nam và cho nữ; trong nội dung nghiệp dư có giải cho nữ không tính tuổi, riêng nam nghiệp dư chia thành 4 nhóm tuổi gồm từ 12- 18 tuổi; 19- 40 tuổi; 41- 50 tuổi và 51- 65 tuổi.

Chặng 1 có chiều dài 27km vượt qua những đồi thông và những con dốc cao
Chặng 1 có chiều dài 27km vượt qua những đồi thông và những con dốc cao

Sáng nay 24/3, giải đua chính thức bước vào chặng đầu tiên. Sau hơn 2 giờ 30 phút đua kịch tính, các VĐV đã hoàn tất chặng 1. Do địa hình hiểm trở với nhiều đoạn dốc dựng đứng, suối nước khiến nhiều VĐV đã bị ngã và bị thương nhẹ.

Về nhất nội dung chuyên nghiệp nam là VĐV Đinh Văn Linh (CLB Hòa Bình). Lần lượt xếp thứ 2 và 3 là VĐV Trần Thanh Phú, Phùng Văn Lộc (cùng đoàn Quân đội). Ở nội dung chuyên nghiệp nữ, VĐV Vũ Thị Kim Lộc về nhất, VĐV Trần Thị Kim Anh về thứ 2 và VĐV Lò Thị Chuyên về thứ 3.

Do địa hình hiểm trở với nhiều đoạn dốc dựng đứng khiến nhiều VĐV bị té ngã
Do địa hình hiểm trở với nhiều đoạn dốc dựng đứng khiến nhiều VĐV bị té ngã

Theo Ban tổ chức, đây được xem là chặng đua quan trọng trong hệ thống tính điểm của Viet Nam MTB Series với 100 điểm trong tổng số 380 điểm của hệ thống.

Ngày mai 25/3, các vận động viên sẽ tiếp tục bước vào chặng 2 có lộ trình 40km.

Ngắm một số hình ảnh các vận động viên đạp xe vượt suối, băng rừng ở Đà Lạt:

Ngắm các vận động viên xe đạp vượt suối, băng rừng ở Đà Lạt - 4

Hai VĐV đang đổ dốc

Các VĐV đang băng qua cánh rừng thông
Các VĐV đang băng qua cánh rừng thông

Ngắm các vận động viên xe đạp vượt suối, băng rừng ở Đà Lạt - 6

và vượt qua những con suối cạn
và vượt qua những con suối cạn

Một nữ VĐV đang vượt dốc
Một nữ VĐV đang vượt dốc

Nhiều VĐV phải dắt bộ để vượt qua con dốc trong chặng đua đầu tiên
Nhiều VĐV phải dắt bộ để vượt qua con dốc trong chặng đua đầu tiên

Một tay đua người nước ngoài tham gia giải đấu lần này
Một tay đua người nước ngoài tham gia giải đấu lần này

Các VĐV đã băng rừng thành công và đang giữ sức để cán đích
Các VĐV đã băng rừng thành công và đang giữ sức để cán đích

Một tay đua về đích sớm trong ngày thi đấu đầu tiên
Một tay đua về đích sớm trong ngày thi đấu đầu tiên

Ngọc Hà