1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngã gập cổ kinh hoàng, vận động viên Ấn Độ qua đời ở tuổi 20

H.Long

(Dân trí) - Một vận động viên ở môn Kabbadi của Ấn Độ đã qua đời sau pha ngã gãy gập cổ đầy kinh hoàng.

Ngã gập cổ kinh hoàng, vận động viên Ấn Độ qua đời ở tuổi 20

Làng thể thao của Ấn Độ vừa trải qua một cú sốc khi chứng kiến một vận động viên trẻ có tên Narendra Sahu qua đời sau tai nạn kinh hoàng. Theo giới truyền thông nước này, sự cố trên diễn ra trong trận đấu ở môn Kabaddi giữa hai CLB Kokadi và Patewa.

Khi đang thi đấu, vận động viên này đã bị đối thủ bao vây. Sau đó, anh đã ngã gập cổ xuống sàn đấu. Sau cú ngã này, Narendra Sahu đã bị ngất và không có dấu hiệu cử động. Điều đó khiến cho cả sân vận động nhốn nhác.

Ngã gập cổ kinh hoàng, vận động viên Ấn Độ qua đời ở tuổi 20 - 1

Narendra Sahu đã được đưa tới bệnh viện trong sự lo lắng và bàng hoàng của những người có mặt trên sân. Mặc dù vậy, điều đáng tiếc là vận động viên 20 tuổi này đã tử vong ngay trước khi được đưa tới bệnh viện.

Theo kết luận ban đầu, nguyên nhân dẫn tới cái chết của Narendra Sahu là do bị gãy cổ. Tuy nhiên, phía cảnh sát khẳng định sẽ điều tra thêm về nguyên nhân dẫn tới tai nạn và xem xét trách nhiệm của những người có liên quan.

Một trận đấu ở môn Kabbadi.

Phía gia đình của Narendra Sahu đã thực sự bàng hoàng trước sự ra đi của đứa con trẻ tuổi của mình. Trong khi đó, những người hâm mộ đã bắt đầu lên tiếng về nguy hiểm của môn Kabaddi.

Đây là môn thể thao truyền thống của Ấn Độ. Trong mỗi trận đấu, các đội sẽ có 4-7 vận động viên tham gia (tùy theo quy định) và có 2-5 vận động viên dự bị. Mỗi trận đấu có 2 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 20 phút.

Luật chơi là mỗi một đội bóng cử đại diện sang bên phần sân đối thủ. Người này phải cố gắng chạm vào số lượng cầu thủ đối thủ (7 người) nhiều nhất có thể. Trong khi đó, đội còn lại sẽ dùng 7 người để vây bắt và khóa chết cầu thủ của đối phương. Đây là môn thể thao khá nổi tiếng ở khu vực Nam Á.