1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Newcastle dựng tượng tưởng nhớ HLV Bobby Robson

(Dân trí) - Dù đã qua đời, nhưng kỉ niệm về Sir Bobby Robson vẫn còn sống mãi khi ngày 6/5, CLB Newcastle đã khánh thành bức tượng tôn vinh vị HLV tuyệt vời này.

 

Các cựu cầu thủ, thành viên đội bóng cùng HLV Alan Pardew, vợ ngài Bobby, bà Elsie và các con trai đã có mặt tại buổi lễ khánh thành bức tượng sáng 6/7, vài giờ trước khi diễn ra trận đấu quan trọng giữa Newcastle và Man City trong khuôn khổ giải Ngoại hạng.

 

 
Newcastle dựng tượng tưởng nhớ HLV Bobby Robson
Bức tượng tưởng nhớ HLV Bobby Robson đã được dựng bên ngoài sân Sport Direct Arena
 

 

Buổi lễ nhằm tôn vinh cựu HLV đội tuyển Anh và là người đã có công dẫn dắt Newcastle vào đến vòng chung kết cúp C1 trong quãng thời gian 5 năm “cầm trịch” tại sân St James’ Park, đã qua đời vào năm 2009 ở tuổi 76 sau cuộc vật lộn thứ 5 chống lại căn bệnh ung thư.

 

Phát biểu tại sự kiện trang trọng này, bà quả phụ Lady Elsie xúc động nói trước đám đông hàng ngàn fan hâm mộ CLB: “Chồng tôi thườn nói về cuộc sống trong màu áo đen-trắng (màu áo truyền thống của Newcastle). Nó đã đưa ông ấy từ bóng tối của Langley Park Colliery tới ánh sáng rực rỡ. Biểu tượng đen-trắng đã gắn liền với cuộc đời ông ấy.

 

Khi ông ấy rời vùng đông bắc thời còn trẻ để theo đuổi sự nghiệp bóng đá, cả vùng đông bắc và Newcastle United vẫn không bao giờ từ bỏ ông. Tôi vẫn nhớ cảm giác đứng trên ngọn đồi nơi Bob thường đi dạo cùng với cha và các anh trai mỗi chiều thứ 7 để tới xem Albert Stubbins và các “anh hùng” thời niên thiếu của ông thi đấu.

 

 
Newcastle dựng tượng tưởng nhớ HLV Bobby Robson
HLV Newcastle Alan Pardew chứng kiến buổi lễ khánh thành tượng Sir Bobby
 
 

Từ đây tình yêu của Bob với bóng đá bắt đầu, và cuối cùng ông ấy đã quay trở lại để tự hào dẫn dắt Newcastle. Ông ấy đã giúp vực họ dậy và thậm chí còn đưa đội bóng lọt vào giải C1. Ông ấy chắc hẳn sẽ vui mừng với cách mà CLB thi đấu mùa giải này, đó là minh chứng cho sự nỗ lực và cống hiến của HLV Alan Pardew, các cộng sự và học trò của ông”.

 

Bà Elsie nói thêm: “Cũng chính tại Newcastle mà Bobby đã xây dựng đội bóng cuối cùng của ông, thành lập quỹ từ thiện Sir Bobby Robson để giúp đỡ những người cũng đang ngày đêm chống lại căn bệnh ung thư. Tôi muốn gửi lời cảm ơn Newcastle United với sự tưởng nhớ tuyệt vời này tới chồng tôi và những hỗ trợ của họ trong việc giúp phát triển quỹ từ thiện của ông ấy”.

 

 
Newcastle dựng tượng tưởng nhớ HLV Bobby Robson
Vợ của ngài Bobby, bà Lady Elsie tự hào và xúc động phát biểu trước công chúng
 

 

Giám đốc CLB, Derek Llambias đã tỏ lòng thành kính với vị HLV tài ba và quãng thời gian ông đóng góp đưa Newcastle thi đấu nổi bật từ năm 1999 tới 2004: “Chỉ có một số ít cái tên được nhắc đến với sự ngưỡng mộ trong lịch sử của Newcastle, và ngài Bobby đã làm được điều đó.

 

Trong thế giới bóng đá, ông được kính trọng với những thành tựu trong vai trò cầu thủ cũng như HLV. Nhưng ở ngay tại đây, ông ấy là một biểu tượng đã giúp thay đổi lịch sự đội bóng. Chúng tôi vui mừng được tôn vinh Sir Bobby Robson ngày hôm nay. Tôi chắc chắn rằng các bạn cũng đồng ý rằng bức tượng này là một sự tưởng nhớ xứng đáng đối với một nhân vật thực sự vĩ đại”.

 

 
Newcastle dựng tượng tưởng nhớ HLV Bobby Robson
Bức tượng Sir Bobby được đặt tại góc Tây Nam của sân vận động
 

 

Các cựu tuyển thủ Anh như Paul Gascoigne, Peter Beardsley, Gordon Milne và Charlie Woods, những người đã làm việc cùng ông ở Tyneside cũng có mặt tại buổi lễ, cũng như cựu chủ tịch CLB Sunderland, Niall Quinn, một người bảo trợ của quỹ Sir Bobby Robson. Ông phát biểu: “Tôi rất vui mừng. Đây là điều mà ông ấy xứng đáng nhận được. Mọi người luôn luôn nhớ đến ông ấy, không phải với tư cách một HLV, mà là một người đàn ông. Ông ấy là một con người tuyệt vời”.

 

Thúy Hạnh