1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

"Nếu xem thường Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ trả giá rất đắt"

Sông Lam

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam sẽ phải nhanh chóng quên đi chiến thắng đậm 4-0 trước Indonesia để tập trung tốt nhất cho việc chuẩn bị trước trận đấu với đội tuyển Malaysia vào hai ngày tới (23h45 ngày 11/6).

Đội tuyển Việt Nam đã đạt được mục tiêu giành chiến thắng trước tuyển Indonesia để củng cố ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, trước mắt thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn còn hai trận đấu vô cùng quan trọng trước hai đối thủ cũng đang đặt mục tiêu cạnh tranh tấm vé đi tiếp là Malaysia và chủ nhà UAE.

Nếu xem thường Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ trả giá rất đắt - 1

Đội tuyển Việt Nam cần nhanh chóng quên đi chiến thắng đậm trước Indonesia để tập trung cho trận đấu quan trọng với Malaysia (Ảnh: Anh Tuấn).

Theo tính toán, ngoại trừ trường hợp giành ngôi nhất bảng, tấm vé đi tiếp giành cho 5 đội nhì bảng là sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt ở các bảng đấu. Với số điểm tuyển Việt Nam có được sau khi đã trừ đi hai chiến thắng trước Indonesia, thầy trò HLV Park Hang Seo cần phải giành chiến thắng trước Malaysia để tăng thêm hi vọng cạnh tranh (trong trường hợp chúng ta rơi xuống vị trí nhì bảng khi để thua UAE ở trận đấu cuối).

Nhưng sức mạnh đội tuyển Malaysia lúc này rất khác với Indonesia, thậm chí rất khác với chính họ ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình. Ở trận lượt đi, dù được đá trên sân nhà, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ có thể giành chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0.

Nên ở trận lượt về, khi tuyển Malaysia có sự bổ sung nhiều cầu thủ có chất lượng, đặc biệt là dàn cầu thủ nhập tịch có thể hình và kỹ thuật tốt, đội tuyển Việt Nam cần phải đề phòng.

"Bài học từ Thái Lan là họ có sự chủ quan trước Indonesia khi đã giành chiến thắng ở trận lượt đi, dẫn tới bị cầm hòa đáng tiếc ở trận lượt về. Nếu đội tuyển Việt Nam cũng chủ quan, chúng ta có thể bị cầm hòa, thậm chí để thua Malaysia", bình luận viên (BLV) Quang Huy nhận định.

Cũng theo BLV Quang Huy, đội tuyển Việt Nam không nên nhìn vào trận thua đậm 0-4 của Malaysia trước UAE để có tâm lý coi thường đối thủ, bởi đó là trận đấu mà thực tế các cầu thủ Malaysia đã chơi rất tốt.

"Sau khi bị dẫn trước một bàn, các cầu thủ Malaysia vẫn chơi rất tốt, đặc biệt là trong những phút đầu của hiệp hai. Họ chỉ để thủng lưới thêm 3 bàn sau phút 80, vì đó là thời điểm họ quyết định chơi tất tay, dâng cao đội hình tấn công dẫn tới bị dính đòn phản công. Những phút cuối trận, tâm lý của họ đã buông xuôi nên mới để thua liên tiếp như vậy", BLV Quang Huy chia sẻ.

Nếu xem thường Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ trả giá rất đắt - 2

Malaysia chơi khá tốt trước UAE trong 80 phút đầu tiên, trước khi liên tiếp bị thủng lưới ở những phút cuối trận.

Đồng quan điểm với BLV Quang Huy, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam hoàn toàn không được chủ quan, xem thường Malaysia trong trận đấu tới. "Malaysia lúc này có dàn cầu thủ nhập tịch có chiều cao và thể hình rất tốt.

Chính vì vậy mà họ không ngán ngại gì trong các tình huống tranh chấp bóng bổng với UAE và họ cũng sẽ sử dụng bóng bổng để tạo ra lợi thế trong trận đấu với tuyển Việt Nam", HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định.

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, về mặt đấu pháp phòng ngự, đội tuyển Việt Nam cần có phương án chống bóng bổng tốt. "Hàng thủ của chúng ta phải có trạng thái tâm lý thật tốt, đặc biệt thủ thành Tấn Trường cần phải tự tin trong việc làm chủ không gian, khu vực của mình vì cầu thủ Malaysia sẽ thường xuyên treo bóng cho tiền đạo của họ không chiến trước khu vực cầu môn", HLV Nguyễn Thành Vinh nói.

"Còn trên mặt trận tấn công, tuyển Việt Nam tiếp tục tận dụng sự nhanh nhạy, khéo léo của mình để tạo ra những tình huống đột phá để ghi bàn. Cầu thủ Malaysia có chiều cao tốt nhưng lại yếu về khả năng xoay sở. Họ để lộ nhược điểm này trong trận với UAE, thường xuyên để đối phương rót bóng ra khoảng trống phía sau hàng phòng ngự cho tiền đạo bứt tốc ghi bàn", HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm.

Nếu xem thường Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ trả giá rất đắt - 3

Quang Hải phải vắng mặt ở trận gặp Malaysia là điều khá đáng tiếc với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Anh Tuấn).

Nói về việc đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn khi một số cầu thủ trụ cột phải vắng mặt (tiền vệ Tuấn Anh khả năng vắng mặt vì chấn thương, Quang Hải vắng mặt vì án treo giò), theo BLV Quang Huy cũng như HLV Nguyễn Thành Vinh thì điều này không đáng lo lắm, bởi thực tế những cầu thủ thay thế như Xuân Trường, Hoàng Đức đều đã thể hiện phẩm chất rất tốt khi vào sân.

"Ở trận đấu này, chúng ta còn có sự trở lại của Trọng Hoàng bên cánh phải, lúc đó Văn Thanh sẽ được đôn lên chơi như một tiền vệ. Thực tế Malaysia không phải là đối thủ ghê gớm, chỉ cần các cầu thủ Việt Nam tiếp tục giữ được sự tự tin như ở trận đấu với Indonesia, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến chiến thắng", BLV Quang Huy cũng như HLV Nguyễn Thành Vinh chốt lại.

Nếu xem thường Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ trả giá rất đắt - 4