1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Nam vương" Trương Đình Hoàng chuẩn bị bảo vệ đai quyền anh châu Á

Trọng Vũ

(Dân trí) - Nam vương boxing Việt Nam, võ sĩ Trương Đình Hoàng sẽ bảo vệ đai WBA (Hiệp hội quyền anh thế giới) hạng siêu trung châu Á vào tối mai (25/3), ở sự kiện quyền anh lớn nhất nước năm 2023.

Trương Đình Hoàng sẽ bảo vệ đai WBA châu Á, hạng siêu trung (76kg nam), trước võ sĩ người Hàn Quốc Dae Hyun-baek. Đây là võ sĩ có 4 trận thắng chuyên nghiệp, trong đó có 3 trận thắng bằng knock-out.

Nam vương Trương Đình Hoàng chuẩn bị bảo vệ đai quyền anh châu Á - 1

Trương Đình Hoàng (trái) sẽ thượng đài với Dae Hyun-baek (Hàn Quốc) vào ngày mai (Ảnh: Q.L).

Về phía Trương Đình Hoàng (cao 1m82), nam vương của quyền anh Việt Nam từng 12 lần vô địch quyền anh trong nước (giải vô địch boxing toàn quốc được tính là giải nghiệp dư), đã có 3 trận đấu chuyên nghiệp, toàn thắng cả 3, trong đó có 2 chiến thắng bằng knock-out. Anh từng vô địch SEA Games năm 2015.

Ngoài Trương Đình Hoàng, một võ sĩ khác của quyền anh Việt Nam là Lê Hữu Toàn cũng có mặt trong sự kiện ngày mai. Lê Hữu Toàn sẽ chạm trán võ sĩ người Philippines Garen Diagan.

Nam vương Trương Đình Hoàng chuẩn bị bảo vệ đai quyền anh châu Á - 2

Lê Hữu Toàn cũng sẽ bảo vệ đai WBA trước võ sĩ người Philippines Garen Diagan (Ảnh: Q.L).

Trận đấu của Lê Hữu Toàn sẽ diễn ra ở hạng minimum (48kg nam). Hữu Toàn cũng là võ sĩ quyền anh Việt Nam hiện có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng thế giới, khi anh vừa lọt vào top 8 thế giới ở hạng cân của mình hồi tháng 1 năm nay.

Các trận đấu của Trương Đình Hoàng và Lê Hữu Toàn nằm trong chuỗi sự kiện Born to Lead (sinh ra để dẫn đầu), được tổ chức từ đầu năm nay, với quy mô lớn nhất làng quyền anh nước nhà. Sự kiện này diễn ra tại TPHCM tối mai (25/3).

Cũng trong chuỗi sự kiện này, một võ sĩ khác của nước chủ nhà Việt Nam là Nguyễn Ngọc Hải sẽ thượng đài với Campee Phayorn (Thái Lan), tranh đai vô địch WBA khu vực Nam Á, hạng lightweight (61kg nam). Campee Phayorn là võ sĩ dày dạn, từng có đến 29 trận đấu chuyên nghiệp, trong đó có 22 trận thắng.