1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Năm ngôi sao từng rời Man Utd để gia nhập Real Madrid

(Dân trí) - Gần như chắc chắn David De Gea sẽ rời Man Utd để gia nhập Real Madrid, tiếp bước những đàn anh lừng lẫy như David Beckham, Ruud van Nistelrooy hay C.Ronaldo.

David Beckham (Gia nhập Real Madrid vào năm 2003)

Năm ngôi sao từng rời Man Utd để gia nhập Real Madrid

Trưởng thành từ thế hệ 1992 lẫy lừng của Man Utd, Beckham bắt đầu sự nghiệp vào tháng 4/1995. Anh nhanh chóng thể hiện được tài năng và trở thành cái tên chủ chốt trong đội quân chinh phục của Sir Alex Ferguson.

Becks được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của Manchester United vào năm 1997 sau khi giúp “Quỷ đỏ” đoạt danh hiệu Premier League và lọt tới bán kết Champions League. Cùng mùa giải này, chàng tiền vệ điển trai này nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League.

Đó là tiền đề cho Beckham cùng đội chủ sân Old Trafford chạm đến đỉnh cao vào năm 1999 với cú ăn ba vĩ đại. Sau chiến tích lẫy lừng này, Beckham tiếp tục gắn bó với Man Utd. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa anh và ông thầy Ferguson ngày càng xấu đi. Đến năm 2003, Becks quyết định chia tay Man Utd để trở thành Galatico tại Real Madrid với giá 25 triệu bảng.

Ruud van Nistelrooy (Gia nhập Real Madrid vào năm 2006)

Năm ngôi sao từng rời Man Utd để gia nhập Real Madrid

Gia nhập “Quỷ đỏ” vào mùa hè năm 2001, Ruud van Nistelrooy nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những cây săn bàn đáng sợ nhất châu Âu. Ngay mùa giải đầu tiên, anh đã gây ấn tượng mạnh với 36 pha lập công cho Man Utd trên mọi đấu trường.

Nhờ phong độ ấy tượng như vậy, chân sút người Hà Lan đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm 2002 của Man Utd. Nistelrooy tiếp tục bùng nổ trong mùa giải thứ hai khoác áo “Quỷ đỏ” với 44 lần sút tung lưới đối phương, góp công lớn giúp Man Utd vô địch Premier League.

Chân sút người Hà Lan tiếp tục sắm vai chân sút chủ lực tại sân Old Trafford thêm 3 mùa giải nữa nhưng dần đánh mất vị thế. Không những vậy, giữa Nistelrooy và HLV Ferguson lại xuất hiện những xung đột. Đến mùa hè 2006, Man Utd quyết định bán Ruud van Nistelrooy cho Real Madrid với giá chỉ 10.2 triệu bảng.

Gabriel Heinze (Gia nhập Real Madrid vào năm 2007)

Chuyển đến Old Trafford từ

Chuyển đến Old Trafford từ Paris Saint-Germain vào mùa hè năm 2004, Heinze nhanh chóng được trọng dụng khi thi đấu rất xuất sắc ở vị trí hậu vệ trái trong bộ tứ vệ của Alex Ferguson. Cầu thủ người Argentina ra sân tổng cộng 40 lần ở mùa giải đầu tiên khoác áo Man Utd và lập tức được trao danh hiệu Sir Matt Busby (cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng).

Heinze chơi cho Man Utd thêm hai mùa giải nữa, nhưng vì chấn thương và sự vươn lên mạnh mẽ của Patrice Evra, anh không còn suất đá chính. Hậu vệ này quyết gia nhập Liverpool nhưng BLĐ Man Utd không chấp nhận. Những tranh cãi đã nổ ra song Heinze không thể toại nguyện. Cuối cùng, mùa hè 2007, anh đành chấp nhận gia nhập Real Madrid với giá 8 triệu bảng.

Cristiano Ronaldo (Gia nhập Real Madrid vào năm 2009)

Sau khi rời Sporting

Sau khi rời Sporting Lisbon vào mùa hè năm 2003, C.Ronaldo không mất nhiều thời gian để trở thành ngôi sao số một tại thành Manchester. Cầu thủ người Bồ Đào Nha chiếm trọn trái tim người hâm mộ “Quỷ đỏ” bằng khả năng săn bàn ấn tượng và những màn trình diễn thăng hoa.

C.Ronaldo để lại dấu ấn đậm nét vào những chức vô địch Premier League (2008 và 2009) lẫn Champions League (2008) của Quỷ đỏ. Ngoài ra, anh hai lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của Man Utd (2007 và 2008). Tuy nhiên Man Utd không thể giữ chân được CR7 trước sức hấp dẫn từ Real Madrid. Cuối cùng, anh gia nhập Los Blancos vào mùa hè 2009 với cái giá kỷ lục thế giới 80 triệu bảng.

Javier Hernandez (Gia nhập Real Madrid theo dạng cho mượn vào năm 2014)

Sau khi rời Sporting

Mùa giải 2010-11, Javier Hernandez lập tức gây ấn tượng mạnh với 20 pha lập công. Và chân sút người Mexico lại là một cái tên nữa đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Man Utd ngay trong mùa giải đầu tiên đến với sân Old Trafford. Những mùa tiếp theo, Chicharito tiếp tục duy trì được duyên ghi bàn với 13 pha lập công ở mùa 2011-12 và 18 pha lập công ở mùa 2012-13.

Dưới thời David Moyes, Javier Hernandez rất được trọng dụng nhưng đến khi Louis van Gaal xuất hiện, anh lại bị xem như người thừa. Vì vậy, Chicharito phải “lánh nạn” sang Bernabeu từ đầu mùa đến nay. Javier Hernandez đã có 8 pha lập công cho Real nhưng nhiều khả năng anh sẽ bị trả lại Man Utd sau khi mùa giải kết thúc.

Duy Khánh