1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Năm cuộc đối đầu đáng nhớ giữa Việt Nam và Malaysia

(Dân trí) - Trận chiến giữa Việt Nam và Malaysia ở sân Mỹ Đình vào tối nay hứa hẹn sẽ rất căng thẳng. Cùng điểm qua 5 cuộc đối đầu đáng nhớ giữa hai đội trong quá khứ.

Việt Nam 2-1 Malaysia (tranh hạng Ba Tiger Cup 2002)

Việt Nam và Malaysia đều dễ dàng vượt qua vòng bảng AFF Cup 2002 với vị trí đầu bảng. Thế nhưng, ở vòng bán kết, họ đã để thua trước Thái Lan và Indonesia. Hai đội buộc phải bước vào trận tranh hạng Ba.

Việt Nam 2-1 Malaysia (tranh hạng Ba Tiger Cup 2002)

Việt Nam đã nhanh chóng đứng dậy sau thất bại sốc với tỷ số 0-4 trước Thái Lan ở bán kết. Chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng Ba với các bàn thắng của Trần Trường Giang và Nguyễn Minh Phương. Trong khi đó, đội bạn chỉ có 1 bàn thắng do công của Indra Putra Bin Mahayuddin.

Việt Nam 3-2 Malaysia (vòng bảng AFF Cup 2008)

Việt Nam nằm ở bảng đấu khó với Thái Lan, Malaysia và Lào ở AFF Cup 2008. Sau trận ra quân thua Thái Lan với tỷ số 0-2, thầy trò HLV Henrique Calisto đã giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 trước Malaysia. Đây là trận đấu có tính chất bước ngoặt để Việt Nam có thể tiến vào vòng trong và giành chiến thắng vô địch sau đó.

Việt Nam 3-2 Malaysia (vòng bảng AFF Cup 2008)

Hai đội đã có màn rượt đuổi nghẹt thở. Sau khi Phạm Thành Lương ghi bàn mở tỷ số ở phút 16, Inda Putra đã san bằng tỷ số 1-1 chỉ 4 phút sau đó. Tới phút 72, Vũ Phong giúp Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-1. Dù vậy, phút 85, Indra Putra một lần nữa san bằng tỷ số cho Malaysia. Tình huống hy hữu đã tới ở phút 86. Từ pha phất bóng dài của Vũ Phong ở sân nhà, thủ thành Malaysia đã lao ra hụt, khiến trái bóng nảy qua đầu và bay vào lưới.

Malaysia 2-0 Việt Nam (bán kết lượt đi AFF Cup 2010)

Hai năm sau, Malaysia đã có màn “trả thù” thành công khi đối đầu với Việt Nam ở trận bán kết AFF Cup 2010. Trong trận đấu trên đất Malaysia, họ đã xuất sắc đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Safee Sali.

Malaysia 2-0 Việt Nam (bán kết lượt đi AFF Cup 2010)

Trong trận lượt về tại Mỹ Đình, Việt Nam đã để Malaysia cầm chân với tỷ số 0-0. Thất bại này đã biến Việt Nam trở thành cựu Vương ở AFF Cup. Sau đó, Safee Sali tiếp tục tỏa sáng giúp Malaysia vượt qua Indonesia trong trận chung kết và lên ngôi vô địch.

Malaysia 1-2 Việt Nam (bán kết lượt đi AFF Cup 2014)

Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, Việt Nam đã có trận đấu tuyệt hay trên đất Malaysia. Dù bị đội chủ nhà vượt lên dẫn trước với pha lập công của Safiq Rahim nhưng sau đó, đội bóng của HLV Toshiya Miura đã chơi quả cảm.

Malaysia 1-2 Việt Nam (bán kết lượt đi AFF Cup 2014)

Chúng ta đã có được 2 bàn thắng do công của Võ Huy Toàn và Nguyễn Văn Quyết để lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Sau trận đấu này, CĐV Malaysia đã tỏ ra vô cùng bức xúc và quay sang tấn công CĐV Việt Nam.

Việt Nam 2-4 Malaysia (bán kết lượt về AFF Cup 2014)

Dù vậy, chúng ta lại không giữ được lợi thế quá lớn ở trận bán kết lượt đi. Các cầu thủ bước vào trận đấu ở Mỹ Đình với tâm lý nặng nề. Điều đó khiến chúng ta mắc quá nhiều sai lầm cá nhân và để thủng lưới tới 4 bàn trong hiệp 1.

Việt Nam 2-4 Malaysia (bán kết lượt về AFF Cup 2014)

Ở trận này, đội tuyển Việt Nam chỉ có 2 bàn gỡ do công của Lê Công Vinh nhưng điều đó vẫn không thay đổi được cục diện. Đoàn quân của HLV Toshiya Miura bị loại đau đớn.

H.Long