Nadal vô địch Rogers Cup 2013
(Dân trí) - Raonic không phải đối thủ của Nadal, tay vợt người Tây Ban Nha đã có một chiến thắng nhà nhã tại trận chung kết (6-2 6-2), qua đó giành chức vô địch thứ 2 trên mặt sân cứng trong hệ thống Master 1000 ở mùa giải năm nay.
Sau cú sốc tại Wimbledon, Nadal đã trở lại bằng một phong độ ổn định hơn hẳn những giải đấu trước đây của tay đấu này, chính vì thế có thể nói chiếc cúp vô địch Rogers Cup lần này là chiếc cúp thuyết phục nhất của tay vợt người Tây Ban Nha trong năm nay, anh đã tiến rất đều trên con đường tới ngôi vô địch, bằng một phong độ ổn định, Nadal đã chiến thắng tất cả các đối thủ.
Chiến thắng chóng vánh của Nadal trước Raonic là điều có thể dự đoán từ trước. Bởi rõ ràng tay vợt hạt giống số 11 chẳng phải là đối thủ của Nadal. Thật ra ở giải đấu này, với việc hàng loạt các tay vợt hạt giống hàng đầu nằm trong tốp 10 rơi rụng sau 3 vòng đấu đầu tiên thì trận đấu được xem là chung kết sớm của giải đã diễn ra ở vòng bán kết giữa Nadal và Djokovic. Và người chiến thắng trận đấu đó (Nadal) được xem là sẽ có một trận đấu “thủ tục” rồi giành cúp.
Nadal đã có một trận đấu ổn định, anh duy trì khả năng giao bóng tốt, tay vợt người Tây Ban Nha có 4 lần giành ace, không một lần mắc lỗi kép. Tỷ lệ giao bóng thành công lần đầu của anh đạt 70%, đồng thời tỷ lệ giành điểm khi cầm giao bóng cũng rất tốt 82% (33/40), đặc biệt Nadal đã chơi rất ấn tượng trong giao bóng 2.
Thông thường các tay vợt sẽ phải giảm tốc độ khi giao bóng lần 2 (tránh nguy cơ mắc lỗi kép), vì thế đối thủ sẽ có cơ hội tốt hơn để đáp trả. Nhưng trong trận gặp Raonic, Nadal giành điểm 11/12 lần cầm giao bóng 2. Điều đó cho thấy sự ổn định lớn ở khả năng giao bóng (độ hiểm) cũng như khả năng đánh trả tốt của anh. Trậ này, Nadal từng để đối phương có 3 break-point, nhưng anh không để mất break.
Trong khi đó, Raonic cũng có 4 lần giành aces, mắc 3 lỗi kép. Tỷ lệ giao bóng thành công lần đầu chỉ đạt có 50%, còn tỷ lệ ăn điểm khi cầm giao bóng của tay vợt người Canada chỉ đạt có 52%, anh để đối phương đứng trước 4 break-point và không một lần anh bảo vệ được break. Mỗi set mất 2 break là nguyên nhân khiến cho Raonic phải sớm nhận thất bại ở trận chung kết.
Bước vào trận chung kết, Raonic cầm giao bóng trước, anh hoàn thành game đấu đầu tiên với phần thắng, tuy nhiên tại game thứ 3 khi đang dẫn trước đối phương 30-15, Raonic đã để cho Nadal lên tiên tiếp 3 điểm, giành break-point. Và chính Raonic đã đưa break cho đối phương sau một cú đánh quá mạnh đưa bóng ra ngoài sân.
Để mất break, áp lực lớn đề nặng lên đôi tay của Raonic, đến game thứ 5, dù đã dẫn trước 40-30, nhưng tay vợt hạt giống số 11, song anh không thể kết thúc game đấu mà để Nadal cân bằng điểm số rồi vượt lên có lợi điểm, Raonic mất tiếp break thứ 2 sau tình huống quyết định là đánh bóng không qua lưới.
Khoảng cách giữa hai tay vợt được nới rộng lên thành 4 game, chẳng cần thêm break từ đối thủ, với chiến thắng chóng vánh sau 2 game cầm giao bóng, Nadal đã khép lại set đầu với chiến thắng 6-2. Set đấu thứ 2, Raonic khởi đầu khá tồi, anh để mất break ngay trong game đầu tiên.
Tự đẩy mình vào cảnh khó khăn, tay vợt người Canada đã cố gắng đeo bám, anh có cơ hội tốt để cân bằng break tại game 4. Raonic đã có những cú đánh tốt và tận dụng sự sa sút đột ngột của Nadal để giành điểm, đứng trước 3 break-point. Thật đáng tiếc Raonic đã chẳng thể có break, Nadal cứu từng điểm để rồi giành phần thắng.
Cơ hội tốt nhất đã bị bỏ qua và Nadal không cho Raonic cơ hội lần 2, tay vợt hạt giống số 11 tiếp tục thi đấu khó khăn và mất tiếp break ở game đấu thứ 7. Để cho đối thủ vươn lên dẫn trước 5-2, game 8, Nadal cầm giao bóng, anh dễ dàng đánh bại đối thủ để chốt lại trận đấu chung kết với chiến thắng sau 2 set cùng tỷ số 6-2.