1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nadal vô địch Mỹ mở rộng 2010

(Dân trí) - Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal đã lần đầu tiên vô địch Mỹ mở rộng để hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam sau khi xuất sắc đánh bại tay vợt số 3 thế giới Novak Djokovic với tỷ số 6-4, 5-7, 6-4, 6-2 trong trận chung kết sáng nay.

Trận chung kết đơn nam đã bị hoãn lại 1 ngày vì trời đổ mưa và tối qua tiếp tục phải tạm dừng ở tỷ số Nadal dẫn 6-4, 4-4. Trở lại sân, Djokovic đã giành được điểm break sau một cú đánh trả giao bóng hoàn hảo đạt vận tốc 202 km/h để quân bình tỷ số set đấu. Đây cũng là lần đầu tiên Nadal chịu thua 1 set từ đầu giải.

 

Nadal vô địch Mỹ mở rộng 2010 - 1

Nadal có được Grand Slam thứ 9 trong sự nghiệp



Tuy nhiên, thế trận đã hoàn toàn thuộc về tay vợt người Tây Ban Nha trong phần còn lại. Anh đều ghi được các điểm break ở game thứ 3 trong set 2 và 3. Những quả bỏ nhỏ được xem như vũ khí bí mật của Nadal, điển hình chính là cú đánh giúp anh có được điểm match-point ở game thứ 8. Sau một cú bạt phải ra ngoài của Djokovic, chức vô địch Mỹ mở rộng 2010 đã chính thức thuộc về Nadal.

 

Nadal từng lọt vào bán kết giải Grand Slam tại New York vào các năm 2008 và 2009 nhưng lần lượt thất bại trước Andy Murray và Del Potro. Chiến thắng trước Djokovic giúp anh chấm dứt cơn khát danh hiệu tại Mỹ mở rộng, đồng thời hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam.

 

Nadal vô địch Mỹ mở rộng 2010 - 2

Djokovic lần thứ 2 về nhì tại Mỹ mở rộng
 

 

Lịch sử banh nỉ từ nay có thêm Nadal với tư cách là tay vợt thứ 7 gia nhập ngôi nhà của những kỷ lục gia sưu tập trọn bộ Grand Slam, tiếp nối Fred Perry, Don Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi và Roger Federer.

 

Đoạt 3 danh hiệu Masters 1000 và 3 danh hiệu Grand Slam trong năm 2010, Nadal đã khẳng định được thương hiệu số 1 thế giới của mình. Vì thế, một số tờ báo ở Anh và Mỹ đã khẳng định Nadal không chỉ là “Vua đất nện” mà thực sự trở thành “Người đặc biệt”.

 

Nadal vô địch Mỹ mở rộng 2010 - 3

King và Yaroslava vô địch đôi nữ
 

 

Đối với Djokovic, tay vợt người Serbia đã 2 lần lọt vào trận chung kết tại Flushing Meadows, đáng tiếc đều thất bại. Anh đã khóc vì sung sướng khi vượt qua Federer ở bán kết hôm thứ Bảy. Sáng nay, Djokovic lại khóc nhưng vì thất vọng khi tuột mất chức vô địch.

 

Ở nội dung đôi nữ, chức vô địch đã được trao cho cặp đôi hạt giống số 6 Vania King của Mỹ và Yaroslava Shvedova của Kazakhstan. Trong trận chung kết, cặp đôi nay đã xuất sắc cứu 1 điểm match-point trước khi vượt qua cặp đội hạt giống số 2 Liezel Huber của Mỹ và Nadia Petrova của Nga với tỷ số 2-6, 6-4, 7-6 (7/4)

 

Hoàng Hiệp