1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Monte Carlo Masters

Nadal, Djokovic khởi đầu thuận lợi

(Dân trí) - Hai tay vợt hàng đầu thế giới là Djokovic và Nadal đều có các chiến thắng khá thuyết phục ngay ở trận đầu ra quân giải Master 1000 đầu tiên trên sân đất nện của năm 2012 này, và cả hai đều đã có ghi tên vào vòng 3.

Nadal bước vào giải đấu trên đất Pháp với rất nhiều sự kỳ vọng. Sau khi vô địch Monte-Carlo 2001 nếu chỉ sét các giải giải Master 1000 và các giải đấu thuộc Grandslam đã diễn ra cho đến nay Nadal đều không có cúp vô địch. Và giờ đây khi được trở lại mặt sân đất nện quen thuộc, tay vợt người TBN đang đặt ra những kỳ vọng lớn sẽ chiếc cúp thứ 8 tại giải đấu này.
 
Nadal, Djokovic khởi đầu thuận lợi
Nadal đang hướng đến chức vô địch thứ 8 tại Monte Carlo

 

Bước vào giải đấu này với vị trí hạt giống số 2, Nadal chỉ phải thi đấu từ vòng 2 và đối thủ của anh là Jarkko Nieminen, tay vợt người Phần Lan, xếp hạng 48 thế giới. Trong 6 lần đối đầu trước đây của hai tay vợt, Nadal đều giành chiến thắng. Và điều tương tự đã được lặp lại ở trận đấu thứ 7 này.

 

Với khả năng trả giao bóng khá tốt, trận đấu này Nadal đã giành được tới 4/7 break-point, tuy nhiên, Nieminen cũng chẳng phải tay vừa khi anh cũng một lần giành lại break-point từ Nadal. Nhưng với sự vượt trội đó, Nadal cũng chỉ cần 1 giờ 28 phút là đã hoàn thành 2 set đấu (6-4 6-3) để tiến vào vòng 3.

 

Trận thắng này mang rất nhiều ý nghĩa quan trọng với Nadal. Bởi chiến thắng này giúp Nadal có được 38 trận thắng liên tiếp trên mặt sân đất nện của Monte Carlo. Lần gần nhất Nadal để thua tại sân đấu này là vào năm 2003, khi đó Nadal mới có 16 tuổi và anh thua Guillermo Coria ở vòng đấu loại thứ 3.
 
Nadal, Djokovic khởi đầu thuận lợi
Nadal đang đứng trước rất nhiều loại kỷ lục ở Monte  Carlo

 

Bên cạnh đó, thành tích này cũng nâng chuỗi thành tích của Nadal từ năm 2005 tới nay lên thành 40-1, một kỷ lục của Monte-Carlo, cũng từ năm đó, tới nay Nadal thống trị sân đấu này với 7 chiếc cúp vô địch, ngoại trừ năm 2009. Đối thủ ở vòng 3 của Nadal sẽ là Mikhail Kukushkin, người giành chiến thắng ở vòng 2 này trước  Filippo Volandri 7-6(8) 2-6 6-2.

 

Djokovic thể hiện sự vượt trội trong set đấu với tay vợt Andreas Seppi, anh cũng mất 1 giờ 28 phút, nhiều hơn trận Nadal 2 phút để có mặt tại vòng 3. Đẳng cấp của Nolva và Seppi quá khác biệt, ở set đầu, chỉ trong 19 phút đầu tiên, tay vợt người Serbia đã có được chiến thắng 4-0. Sự vượt trội ấy nhanh chóng giúp Djokovic giành chiến thắng set đầu (6-1).

 

Lợi thế tâm lý từ set đầu giúp Nole càng vững tâm hơn, thậm chí ở set 2 này anh còn tung ra được tới 3 cú ace. Nhưng Seppi đã chơi khá quyết tâm, và đối thủ này chỉ chấp nhận thua cuộc khi để mất 1 break-point vào tay của Djokovic (6-4). Với chiến thắng Djokovic cũng nâng thành tích đối đầu với Seppi lên thành 7-0.
 
Nadal, Djokovic khởi đầu thuận lợi
Djokovic cũng dễ dàng giành quyền vào vòng 3

 

“Tôi đã không chơi trên mặt sân đất nện từ giải Roland Garros năm trước. Nhưng tôi vẫn khá hài lòng với màn trình diễn của mình hôm nay”, Djokovic chia sẻ sau trận đấu. Đối thủ của hạt giống số 1 đã là Alexandr Dolgopolov, tay vợt người Ukraina đã hạ Bernard Tomic 6-2 5-7 6-1 ở trận đấu thuộc vòng 2.
 
Ngay trong ngày thi đấu thứ 2 của vòng 2, bất ngờ đã nổ ra khi tay vợt hạt giống số 5 của giải là David Ferer đã bị loại. Người tạo lên "cơn địa chấn" là Thomaz Bellucci, tay vợt xếp hạng 45 thế giới, anh đã thi đấu thuyết phục và giành chiến thắng 6-3 6-2 trước Ferer. Trước đó trong cả 3 trận gặp nhau phần thắng đều thuộc về Ferer nhưng lần này lại khác.

 

Cùng bị loại với nhà ĐLVĐ Apucalco còn có hạt giống số 15, Juergen Melzer. Anh để thua trước Julien Benneteau với tỷ số 6-4 6-3. Thật ra thứ hạng của 2 tay vợt này không chênh nhau bao nhiêu. Trên BXH Melzer đứng 29 còn Benneteau là 31. Cho nên việc Melzer bị loại cũng không thể gây bất ngờ lớn như trường hợp của Ferer.

 

  

Kết quả thi đấu Monte Carlo Masters

Ngày 18/4/2012

Vòng 2 - Đơn nam

Thomaz Bellucci - 5-David Ferrer 6-3 6-2

Robin Haase - Fabio Fognini 6-4 6-4

6-Tomas Berdych - Marin Cilic 7-6(3) 6-1

Stanislas Wawrinka - Pablo Andujar 7-5 6-3

2-Rafa Nadal - Jarkko Nieminen 6-4 6-3

Mikhail Kukushkin - Filippo Volandri 7-6(8) 2-6 6-2

7-Janko Tipsarevic - Albert Montanes 6-2 6-3

Julien Benneteau - 15-Juergen Melzer 6-4 6-3

1-Novak Djokovic - Andreas Seppi 6-1 6-4

16-Alexandr Dolgopolov - Bernard Tomic 6-2 5-7 6-1

9-Gilles Simon - Frederico Gil 6-3 6-0

 
Vi Et