"Myanmar giống Philippines, đọc ra lối chơi của U23 Việt Nam"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng dù U23 Việt Nam đánh bại Myanmar tối 13/5, nhưng đây là chiến thắng rất khó khăn, vì đối thủ quá hiểu đoàn quân HLV Park Hang Seo.

Hùng Dũng ghi bàn, U23 Việt Nam vất vả đánh bại U23 Myanmar

Đánh giá về trận đấu của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar, HLV Nguyễn Thành Vinh nói: "Trận đấu rất căng, vì bản thân cầu thủ hai bên đều căng thẳng. Theo tôi, trình độ của hai đội ngang nhau. Thậm chí, U23 Myanmar có phần tấn công còn sắc sảo hơn".

"Myanmar chơi rất rõ nét, họ không ngần ngại thể hiện ý đồ tập trung đông cầu thủ ở khu trung tuyến để gây khó cho U23 Việt Nam. Cầu thủ Myanmar cũng có khả năng kiểm soát bóng tốt, nên U23 Việt Nam không có nhiều cơ hội tận dụng những đường bóng bật ra từ khu vực 16m50 của đối phương" - cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm.

Myanmar giống Philippines, đọc ra lối chơi của U23 Việt Nam - 1

U23 Việt Nam gặp khó vì Myanmar hiểu lối chơi của chúng ta (Ảnh: Hải Long).

Giống như trận đấu với Philippines cách đây ít ngày, trước Myanmar, U23 Việt Nam không có nhiều cơ hội sút cầu môn, khiến cho số tình huống có thể ghi bàn của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo khá ít. 

Theo cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, nguyên nhân của điều này là vì: "Myanmar cũng giống như Philippines, họ đọc ra lối chơi của U23 Việt Nam, nên họ biết cách khắc chế chúng ta".

"Về phía U23 Việt Nam, số lượng trong các đợt tấn công của chúng ta dường như là chưa đủ, U23 Việt Nam có quá ít người mỗi khi lên bóng. Điều này chủ yếu xuất phát từ lối chơi của toàn đội.

Các pha phối hợp của chúng ta ở hai trận gần nhất thiên về sức mạnh nhiều hơn là thiên về kỹ thuật. Bài bản chưa nhuần nhuyễn, có lẽ do các cầu thủ chưa có điều kiện tập cùng nhau nhiều" - vẫn là lời của vị chuyên gia bóng đá giàu kinh nghiệm Nguyễn Thành Vinh.

Myanmar giống Philippines, đọc ra lối chơi của U23 Việt Nam - 2

U23 Việt Nam không có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành đối phương (Ảnh: Hải Long).

Trước đó, chính bản thân đội trưởng Đỗ Hùng Dũng của U23 Việt Nam cũng thừa nhận đội hiện còn những thiếu sót về chuyên môn. Những thiếu sót đấy vừa được cựu HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ ra.

Rồi sau khi chỉ ra các khiếm khuyết của U23 Việt Nam, ông Vinh hiến kế để đội có thể chơi tốt hơn trong những trận đấu tới.

Vị cựu HLV này nói: "Tình huống thọc sâu xuống biên phải rồi chuyền ngược lên giúp Hùng Dũng ghi bàn là lối ra mà U23 Việt Nam cần nghiên cứu. Những pha bóng như thế gây rối loạn hàng thủ của đối phương.

"Sau trận đấu với Philippines, tôi từng nói do các hậu vệ biên ít xuống sát biên ngang để chuyền ngược lên, nên đối thủ dễ bắt bài với một hàng thủ dày đặc.

Thấy rõ là Myanmar nghiên cứu rất kỹ các tình huống tạt tầm ngang hoặc treo bóng vào khu vực 16m50 của họ, Vì vậy, chỉ có những pha thọc sâu xuống biên mới thu hút hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho các cầu thủ ở phía trong dứt điểm" - ông Vinh nhấn mạnh.

Dù U23 Việt Nam đang có giai đoạn đấu bảng khó khăn, nhưng chính cựu HLV Nguyễn Thành Vinh dự đoán chúng ta có thể khác từ vòng bán kết trở đi.

Ông Vinh nói: "Nếu U23 Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết, có thể chúng ta sẽ thể hiện hình ảnh khác. Lúc này, đá với Thái Lan, cầu thủ Việt Nam rất hưng phấn. Vả lại, U23 Thái Lan sẽ không đá phòng ngự dày đặc như các đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng bảng, nên khi đó đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có cơ hội đá đúng sở trường".

Myanmar giống Philippines, đọc ra lối chơi của U23 Việt Nam - 3