"Một số cầu thủ U23 Việt Nam chơi tự phát nhưng không hề bị nhắc nhở"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Chuyên gia trong nước chỉ ra rằng một số vị trí ở U23 Việt Nam tỏ ra thiếu kinh nghiệm, chơi tự phát, ham thể hiện cá nhân, khiến lối chơi tấn công chung của cả đội bị ảnh hưởng lớn.

Trận hòa 0-0 của U23 Việt Nam trước U23 Philippines khiến giới chuyên môn trong nước tiếc nuối, vì năng lực của U23 Việt Nam nhỉnh hơn đối phương, lẽ ra có thể giành chiến thắng, nếu như các cầu thủ thi đấu tập trung hơn. 

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh bình luận: "Đầu tiên tôi muốn nói rằng ngay cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia, chúng ta cũng không ít lần gặp khó trước Philippines. Họ chơi đơn giản nhưng chắc chắn. Philippines ít khi mạo hiểm trong tấn công, tình huống chắc ăn họ mới dâng lên, còn không thì họ đá chậm rãi bên phần sân nhà".

Một số cầu thủ U23 Việt Nam chơi tự phát nhưng không hề bị nhắc nhở - 1

U23 Việt Nam có trận hòa đáng tiếc trước Philippines (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Từ điểm này bộc lộ thiếu sót của U23 Việt Nam, đó là thiếu cầu thủ đủ khả năng giữ bóng tốt, đủ để xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

Cũng vì không có cầu thủ đủ kỹ thuật để giữ bóng trước khu vực 16m50 Philippines, nên chúng ta cũng ít các tình huống hưởng những quả đá phạt xung quanh khu vực này" - cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm.

Tuy nhiên, điều cốt lõi khiến U23 Việt Nam bế tắc trước Philippines, theo ông Vinh, xuất phát từ chỗ một vài vị trí trên sân chơi thiếu chuyên nghiệp, tỏ ra thiếu kinh nghiệm ở các giải đấu quốc tế, chơi thiên về cá nhân mà bỏ quên lối đá tập thể. 

Vị HLV kỳ cựu này thẳng thắn nhìn nhận: "Một số cầu thủ Việt Nam quá ham thể hiện cá nhân, thi đấu tự phát, thay vì phối hợp lại ham đi bóng, sút vu vơ quá nhiều. Những vị trí này ham tự mình ghi bàn, tự mình lập công mà quên mất lối chơi đồng đội".

Một số cầu thủ U23 Việt Nam chơi tự phát nhưng không hề bị nhắc nhở - 2

Lê Văn Đô là cầu thủ bị chuyên gia trong nước phê bình vì đá quá cá nhân (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Đáng ngạc nhiên hơn nữa, các tình huống như thế cứ lặp đi lặp lại nhưng không bị ai nhắc nhở. Tôi đơn cử trường hợp của Lê Văn Đô, cậu ấy thay vì phải tìm cách thọc sâu xuống biên như các hậu vệ cánh phải làm, toàn dẫn bóng vào trung lộ, tự lao vào chỗ đông người rồi tự làm mất bóng, làm ảnh hưởng chung đến chất lượng tấn công của toàn đội" - ông Vinh đánh giá.

Dĩ nhiên, trận hòa trước Philippines chưa phải là thảm họa với U23 Việt Nam, bởi đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn rất rộng cửa vào bán kết. Nhưng điều quan trọng ở chỗ U23 Việt Nam phải nhìn ra điểm thiếu sót của mình. 

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nói: "U23 Việt Nam vẫn không khó để vào bán kết, vì hai đối thủ còn lại trong bảng A của chúng ta là Myanmar và Timor Leste không mạnh, chưa đủ sức để gây bất ngờ cho U23 Việt Nam".

"Nhưng để thắng đối thủ, trước tiên các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam phải rút kinh nghiệm từ trận đấu hôm nay, không thể cứ mãi thi đấu tự phát như thế này, vì càng vào sâu trong giải, độ khó sẽ càng tăng" - cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh.

Một số cầu thủ U23 Việt Nam chơi tự phát nhưng không hề bị nhắc nhở - 3