1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mỹ mở rộng 2013: Gọi tên Murray, Djokovic hay Nadal?

(Dân trí) - Giải Grand Slam cuối cùng trong năm sẽ được chính thức diễn ra vào nửa đêm nay (theo giờ Việt Nam). Giải đấu năm nay hội tụ được tất cả các tay vợt nam mạnh nhất và với phong độ đang rất thăng hoa, liệu Nadal có lập thêm một chiến công mới ở giải đấu này?

Sau cú sốc khi để thua ngay vòng đầu của Wimbledon, giải Grand Slam trên mặt sân cỏ diễn ra vào tháng 7 vừa qua, Nadal đã trở lại mạnh mẽ với các chiến thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000 ở Montreal và Cincinnati. Điều thú vị là các giải đấu này đều có mặt sân cứng, không phải mặt sân sở trường cho Nadal. Như vậy tính từ khi trở lại thi đấu tới giờ, Nadal cũng đã có được 3 anh hiệu ATP 1000 trên mặt sân cứng.

 
Nadal đang có sự ổn định rất cao
Nadal đang có sự ổn định rất cao
 

Thành tích đó quá rất ấn tượng và giúp cho Nadal trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở giải đấu năm nay, hơn cả hạt giống số 1 Djokovic và ĐKVĐ, hạt giống số 3 Andy Murray. Với Nadal bây giờ, người hâm mộ sẽ không còn được chứng kiến những trận đấu máu lửa như trước đây, từ lối đánh tràn trề sức mạnh tới những bước di chuyển không biết mệt mỏi. Tay vợt người TBN đã không ngoan hơn với một lối đánh ít tiêu tốn sức lực hơn trước, song tính hiệu quả lại không hề thua kém, thậm chí chưa muốn nói là hơn trước.

 

Ở giải đấu năm nay Nadal đang là hạt giống số 2 của giải, vòng đầu tiên anh sẽ phải thi đấu với Ryan Harrison của Mỹ. Trên con đường tiến vào tứ kết, rất có thể Nadal sẽ phải đối đầu với Roger Federer, tay vợt người Thụy Sỹ đang “tụt không phanh” trên bảng xếp hạng cá nhân. Mới hôm nào Federer còn ở vị trí thứ 2, 3 nhưng sau hàng loạt các giải đấu bị loại sớm, giờ anh đã xuống vị trí thứ 7. Điều đó cũng không ngạc nhiên khi FedEx đang bước vào giai đoạn thoái trào của sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

 

Mặc dù Federer đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng chưa thể vì thế mà đánh giá thấp tay vợt này tại Mỹ mở rộng năm nay. Anh không có phong độ tốt, nhưng có nghiệm trận mạc khá dày dặn và nhờ đó FedEx khiến tất cả mọi người đều phải nể trọng anh. Và Mỹ mở rộng là giải đấu dành cho sự đẳng cấp nên nếu cho chuyện “Tàu tốc hành” hồi sinh phong độ và thi đấu thành công tại chuyện đó cũng không có gì lạ lẫm. Trận đầu ra quân anh sẽ thi đấu với Grega Zemlja.  

 

Nếu FedEx đụng Nadal ở tứ kết thì rất có thể người thắng ở cặp đấu này sẽ tiến thẳng vào trận chung kết của giải. Vì tại vòng bán kết, họ sẽ đối đầu với đại diện đến từ nhánh 3. Ferrer (4), Gasquet (8), Janowicz (14) là những tay vợt đẳng cấp cao nhất của nhánh đấu này và họ chưa bao giờ được đánh giá cao cho việc chinh phục cúp vô địch ở các giải Grand Slam. Dễ dàng thấy rằng đây là nhanh yếu nhất trong 4 nhánh đấu vì các tay vợt như Ferrer, Gasquet thường xuyên thất bại khi phải đối đầu với những Nadal hay Federer.

Djokovic liên tục gây thất vọng ở các giải đấu gần đây
Djokovic liên tục gây thất vọng ở các giải đấu gần đây
 

Đứng đầu nhánh 1 là hạt giống số 1 Djokovic, tay vợt người Serbia trong thời gian qua đã thi đấu rất không thành công. Mặc dù được mặt sân cứng được hiểu là sở trường của Djokovic nhưng ngoài thành công ở giải Grand Slam đầu tiên của mùa giải tại Úc mở rộng, Nole đều thi đấu không thành công. Điểm sáng duy nhất mà tay vợt này tạo được là hạ bệ sự thống trị dài hơi của Naddal tại Monte Carlo, giải đấu sử dụng mặt sân đất nện.

 

Có thể nói Nole đã gây thất vọng tràn trề khi anh trắng tay ở cả hai giải đấu ATP 1000 trên mặt sân cứng chạy đà cho Mỹ mở rộng. Thực sự phong độ trong các giải đấu gần đây của Djokovic cũng không được tốt, đó là nguyên nhân chính cho các thất bại của anh, chứ không phải là những cú sảy chân đáng tiếc gì cả. Chính vì thế nên cửa vô địch của tay vợt số 1 thế giới đang rất bị nghi ngờ.

 

Trận đầu ra quân của Djokovic sẽ gặp, Ricardas Berankis. Nhìn chung con đường phía trước của Djokovic có vẻ khá trông gai (vòng 2 gặp người thắng giữa Beker và Rosol (người đánh bật Nadal ở vòng 2 Wimbledon năm trước), vòng 3 có thể phải đối đầu với Dimitrov (25)), dù vượt qua được hết những đối thủ cũng không dễ bắt nạt này, Djokovic có thể phải đối đầu với Del Potro (6) ở tứ kết.

 
Murray sẽ bảo vệ được chức vô địch?
Murray sẽ bảo vệ được chức vô địch?
 

Đại diện cho nhánh 1 sẽ gặp đại diện của nhánh 2 tại bán kết. Nhánh 2 này được dẫn đầu bởi ĐKVĐ Andy Murray. Tay vợt người Scotland thi đấu khá tồi ở trong các giải đấu gần đây, tuy nhiên với việc là ĐKVĐ, lại đã giành được một chức vô địch Grand Slam ở giải đấu năm nay (Wimbledon) thì khả năng Murray thăng hoa trở lại là rất dễ xảy ra.

 

Nhánh của Murray không quá mạnh, trận đầu anh thi đấu với Michael Llodra. Và nếu không tự gục ngã thì đối thủ nặng ký nhất Murray phải đối đầu là Tomas Berdych (5) tại tứ kết. Tay vợt người CH Séc từng thắng Murray tại tứ kết Cincinnati vừa qua và nếu có cặp đấu này, đó sẽ là thử thách vô cùng lớn cho nhà ĐKVĐ.

 

Tại nội dung của nữ, do Sharapova vắng mặt bởi chấn thương nên Errani được đôn lên làm hạt giống số 4. Cô cùng với Serena Williams (1), Azarenka (2) và A.Radwanska (3) là những tay vợt đứng đầu 4 nhánh và là những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch của giải đấu này tại nội dung của nữ.

 

Lịch thi đấu Mỹ mở rộng 2013

Ngày 27/8/2013

Ahur Ashe Stadium 23:00 đêm (26/8)           

Đơn nữ - vòng 1

Agnieszka Radwanska (POL) (3) - Silvia Soler-Espinosa (ESP)    

Không trước: 1.00 sáng

Kirsten Flipkens (BEL) (12) - Venus Williams (USA)        

Đơn nam - vòng 1

Ryan Harrison (USA) - Rafael Nadal (ESP) (2)      

Arthur Ashe Stadium 7:00 sáng

Đơn nữ - vòng 1

Serena Williams (USA) (1) - Francesca Schiavone (ITA)  

Đơn nam - vòng 1

Roger Federer (SUI) (7) - Grega Zemlja (SLO)     

Louis Armstrong Stadium 23:00 đêm (26/8)

Đơn nữ - vòng 1

Olga Govortsova (BLR) - Na Li (CHN) (5) 

Đơn nam - vòng 1

Richard Gasquet (FRA) (8) - Michael Russell (USA)

Đơn nữ - vòng 1

Mandy Minella (LUX) - Sloane Stephens (USA) (15)        

Không trước: 5.30 sáng

Đơn nam - vòng 1

Nick Kyrgios (AUS) - David Ferrer (ESP) (4)         

Grandstand 23:00 đêm (26/8)  

 Đơn nam - vòng 1

Albert Ramos (ESP) - Bernard Tomic (AUS)         

Fernando Verdasco (ESP) (27) - Ivan Dodig (CRO)         

Đơn nữ - vòng 1

Jelena Jankovic (SRB) (9) - Madison Keys (USA)  

Lucie Hradecka (CZE) - Angelique Kerber (GER) (8)          

 

Phù Sa