1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mỹ mở rộng 2010 tăng tiền thưởng lên mức kỷ lục

(Dân trí) - Các tay vợt vợt hàng đầu thế giới sẽ tham dự Mỹ mở rộng 2010 với sự háo hức rất cao, không chỉ vì đây là giải Grand Slam cuối cùng trong năm mà còn bởi những khoản tiền thưởng hấp dẫn hơn trước nhiều.

Theo thông báo từ Hiệp hội quần vợt Mỹ, tổng số tiền thưởng tại giải năm nay sẽ là 22,6 triệu USD, tăng 1 triệu USD so với mức thưởng của năm 2009. Đây cũng là mức tiền thưởng kỷ lục dành cho một giải quần vợt.

 

Mỹ mở rộng 2010 tăng tiền thưởng lên mức kỷ lục - 1

Nadal đang khát khao sưu tập trọn bộ Grand Slam



Trong đó, số tiền tăng thêm dành cho các nhà vô địch đơn nam và đơn nữ là nhiều nhất với 7% (khoảng 200 nghìn USD). 1,7 triệu USD là số tiền mà Kim Clijsters và Juan Martin Del Potro nhận được nếu tái lập thành tích vô địch của năm 2009.

 

Trên thực tế, số tiền thưởng còn có thể lên tới 24, 35 triệu USD, bởi khác với các giải Grand Slam khác, Mỹ mở rộng có thêm cơ chế thưởng 1 triệu USD cho tay vợt về nhất ở hệ thống US Open Series.

 

Đây là một loạt những giải đấu khởi động cho Mỹ mở rộng. Tiền thưởng cho người thứ nhì là 500.000 USD và thứ ba là 250 nghìn USD. Như vậy, một tay vợt nếu giành “cú đúp” sẽ nhận được tổng cộng 2,7 triệu USD.

 

Mỹ mở rộng là Grand Slam cuối cùng trong năm với sự góp mặt của tất cả những tay vợt danh tiếng. Giải năm nay sẽ khởi tranh vào ngày 30/8 và kết thúc sau hai tuần tranh tài sôi nổi tại Flushing Meadows.

 

Ở nội dung đơn nam, Rafa Nadal là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch, nhất là sau những màn trình diễn ấn tượng của anh trong thời gian qua. Tay vợt người Tây Ban Nha đang rất quyết tâm để hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam.

 

Ở nội dung đơn nữ, Kim Clijsters là ĐKVĐ, nhưng năm nay cô sẽ rất khó để cạnh tranh ngôi cao nhất với chị em nhà Williams, đặc biệt là cô em Serena - người đang có phong độ tuyệt vời trong năm 2010.

 

Hoàng Hiệp