1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mượn danh tiếng HLV Eriksson, Philippines tích cực thu hút “ngoại binh”

(Dân trí) - Ngay sau khi bổ nhiệm HLV Sven-Goran Eriksson, Philippines đang tích cực thu hút nhân tài “ngoại binh” ở châu Âu để về phục vụ ĐTQG.

LĐBĐ Philippines đã đưa ra quyết định gây sốc khi bổ nhiệm cựu HLV đội tuyển Anh, Sven-Goran Eriksson. Với động thái này, họ không chỉ muốn chinh phục AFF Cup 2018 mà còn hướng tới giải Asian Cup 2019.


Gerrit Holtmann (áo đỏ), một trong những cầu thủ gốc Philippines chất lượng. Anh đang thi đấu ở CLB Mainz 05 ở Bundesliga

Gerrit Holtmann (áo đỏ), một trong những cầu thủ gốc Philippines chất lượng. Anh đang thi đấu ở CLB Mainz 05 ở Bundesliga

Chưa dừng ở đó, họ muốn mượn danh tiếng của HLV người Thụy Điển để thu hút nhân tài có gốc gác Philippines ở châu Âu để đạt được tham vọng lớn.

Theo tiết lộ từ báo giới Philippines, LĐBĐ nước này đang cố gắng thuyết phục hai ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu về thi đấu ngay tại Asian Cup 2019. Người đầu tiên là Gerrit Holtmann.

Đây là cầu thủ đang thuộc biên chế của CLB Mainz 05 thi đấu ở Bundesliga. Tiền vệ này đã ra sân 19 trận đấu ở Bundesliga từ năm 2016 tới nay và ghi được 2 bàn thắng. Trong quá khứ, anh từng khoác áo đội U23 Đức.

Người thứ 2 là Raphael Obermair. Đây là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Bayern Munich. Sau khi không tìm được chỗ đứng ở “Hùm xám”, anh chuyển sang Áo khoác áo CLB nổi tiếng Sturm Graz.

Chia sẻ về kế hoạch này, trưởng đoàn bóng đá Philippines, Dan Palami cho biết: “Với danh tiếng của HLV Eriksson, tôi tin nhiều cầu thủ sẽ quan tâm tới việc được khoác áo ĐTQG Philippines. Còn nhiều cầu thủ Philippines đang thi đấu ở các giải đấu hàng đầu tại Tây Ban Nha và Nam Mỹ.

Chúng tôi sẽ theo dõi kỹ các hồ sơ này và đưa ra quyết định sớm nhất. Tôi nghĩ mọi cầu thủ đều mong muốn được thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV từng huấn luyện David Beckham và nhiều nhà vô địch khác tại châu Âu”.

H.Long