1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU trở nên dễ bị đánh bại hơn bao giờ hết

(Dân trí) - Arsenal chưa từng thắng trên sân Old Trafford trong 12 năm qua. Nhưng đây là thời điểm thích hợp để họ phá dớp này bởi Quỷ đỏ đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Tháng 9/2013, CLB West Brom từng ra phiên bản đĩa DVD đặc biệt nhân dịp… lần đầu tiên đánh bại MU trên sân Old Trafford trong suốt 35 năm. Chỉ chi tiết ấy thôi cũng đủ thấy rằng việc hạ gục Quỷ đỏ ở “Nhà hát của những giấc mơ” khó khăn tới nhường nào.

MU trở nên dễ bị đánh bại hơn bao giờ hết - 1

MU trở nên tầm thường so với cái tên của họ

Nhưng có lẽ, giờ đây, chẳng CLB nào làm điều đó nữa vì… chẳng cần thiết. Việc đánh bị MU (ngay cả ở trên sân Old Trafford) không còn là điều bất khả thi, tới mức mơ ước của những đối thủ tầm trung kiểu như West Brom.

Cách đây không lâu, Crystal Palace dễ dàng “xơi tái” MU ngay tại Old Trafford. Đó cũng là chiến thắng đầu tiên của Crystal Palace ở sân vận động này trong kỷ nguyên Premier League. Nhưng tất cả vẫn diễn ra như điều tất yếu.

Bản thân HLV Solskjaer còn thừa nhận rằng đội bóng của ông đã thua kém so với Crystal Palace. Đó là phát biểu cho thấy sự bất lực của ông thầy người Na Uy. Và nó cũng phản ánh tình trạng của MU thời điểm này.

Sau trận thua trước West Ham tuần trước, HLV Mourinho đã lên tiếng dè bỉu: “Với tư cách HLV trưởng, tôi xứng đáng bị sa thải. Nhưng MU ở thời điểm này còn tệ hơn thời của tôi”. Người ta có thể cảm nhận được sự “cay cú” của HLV Mourinho nhưng rõ ràng có sự chán nản nhất định về CLB cũ.

Công bằng mà nói, những sự bổ sung của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè đều “điểm trúng huyệt”, tức là trúng vào vị trí còn thiếu. Nhưng vấn đề ở chỗ, ngay cả khi lấp đầy các vị trí này, MU vẫn… không hiệu quả.

Đơn cử như hàng thủ, MU đã bổ sung cầu thủ đắt giá Harry Maguire. Nhưng vấn đề ở chỗ, trung vệ này không có người đá cặp phù hợp. Bởi lẽ đó, đây bỗng trở thành bản hợp đồng tầm thường. Như tình huống mở tỷ số của West Ham, trung vệ người Anh đã để Andriy Yarmolenko qua người khá dễ dàng chỉ với một nhịp. Ngay cả trong tình huống đá phạt thành bàn, Ashley Young cũng có pha xử lý phạm lỗi khá vụng về với Mark Noble.

Thống kê cũng chỉ ra rằng, MU đang trải qua chuỗi 11 trận đấu liên tiếp không thể giữ sạch lưới trên sân khách. Đó là thành tích tồi tệ nhất của CLB sau 17 năm.

MU trở nên dễ bị đánh bại hơn bao giờ hết - 2

Đội hình thủng lỗ chỗ khiến MU dễ bị đánh bại

Nhưng vấn đề của hàng thủ chỉ là một phần nhỏ so với hàng công của MU ở thời điểm này. Chấn thương của Marcus Rashford, Martial, cộng thêm tiền vệ kiến thiết Pogba khiến cho hàng công của Quỷ đỏ gần như tê liệt. Trong bối cảnh ấy, HLV Solskjaer buộc phải sử dụng cầu thủ 17 tuổi Mason Greenwood  ở trận đấu Arsenal.

Trong phát biểu mới nhất, HLV Solskjaer thừa nhận đang thiếu hụt nghiêm trọng hàng công. Do đó, ông cần phải bổ sung gấp đội hình vào tháng 1.

Trên mạng, những CĐV đã chế ra bức ảnh ám chỉ MU là đội “không biết tấn công” đối đầu với Arsenal là đội “không biết phòng ngự”. Dù đó là hình ảnh vui nhưng nó cũng cho thấy sự mất niềm tin vào hàng công của MU thời điểm này.

Thực tế, vấn đề hàng công đã tồn tại từ lâu ở MU. Theo thống kê, kể từ khi HLV Solskjaer nhận được hợp đồng dài hạn vào tháng 3, Quỷ đỏ chỉ ghi được 17 bàn thắng trong 18 trận đấu. Việc mất đi Lukaku và Sanchez trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè càng khiến CLB gặp khó.

Việc MU thua quá dễ dàng khiến cho họ trở thành đội bóng tầm thường ở Premier League thời điểm này. Dù vung ra số tiền khổng lồ nhưng đổi lại, MU không thể cải thiện đẳng cấp, trái lại, họ càng “mất giá” hơn khi không thể giành vé dự Champions League.

H.Long