1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU tính đưa Shawcross trở lại Old Trafford

(Dân trí) - Ryan Shawcross từng lầm lũi rời Old Trafford do không kiếm được vị trí dù ở băng ghế dự bị. Nhưng sau 5 năm ra đi, thật bất ngờ khi anh lại đang trở thành mục tiêu cần tăng cường của HLV David Moyes tại kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

Ryan Shawcross gia nhập lò đào tạo trẻ của MU lúc mới là một cậu thiếu niên 15 tuổi (2002), sau 3 năm anh miệt mài tập luyện được đôn lên đội lớn tuy nhiên anh không có cơ hội để khoác áo “Quỷ đỏ”. Shawcross được ra sân ở một số trận của đội hình dự bị trước khi bị đẩy sang cho Royal Antwerp mượn ở lượt về mùa giải 2006/07.
 
Showcross thời còn khoác áo đội trẻ MU
Showcross thời còn khoác áo đội trẻ MU
 
Mùa giải tiếp theo cầu thủ này được đem cho Stoke mượn. Và sau chỉ 1 mùa, huấn luyện viên Tony Pullis rất hài lòng với màn trình diễn của Shawcross nên đề nghị MU chuyển nhượng lại, về phía cầu thủ này do không thể cạnh tranh được vị trí (dự bị) ở đội hình chính nên Shawcross cũng chấp nhận chuyển sang đầu quan cho đội chủ sân Britannia.

Tại đây anh trưởng thành vượt bậc, hiện đang giữ vai trò đội trưởng của đội bóng này, bây giờ Shawcross được đánh giá là một trong những “hòn đá tảng” đáng sợ tại Premier League nhờ một nền tảng thể lực dồi dào và lối chơi không ngại va chạm. Với trình độ của Shawcross hiện nay, anh cho thấy bản thân đủ trình độ để có thể khoác vừa chiếc áo của đội bóng cũ.

Trong mùa Hè vừa qua cũng xuất hiện thông tin về việc Shawcross sẽ chuyển tới thi đấu cho một số đội bóng lớn hơn để thỏa mãn niềm đam mê. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức tin đồn, cầu thủ 26 tuổi này vẫn tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Britannia trong mùa giải năm nay nhưng rõ ràng nếu được Moyes mời chào thì hẳn Shawcross sẽ khó lòng khước từ, bởi khác với 5 năm trước, cơ hội để anh đá chính tại MU giờ đây rất rộng mở.
 
Shawcross giờ đã trưởng thành

Shawcross giờ đã trưởng thành
 
Hàng thủ của MU tiếp tục chơi bấp bấp từ đầu mùa mà Moyes vẫn chưa thể khắc phục, hai trung vệ danh tiếng của đội bóng này là Nemanja Vidic và Rio Ferdinand giờ đây đã không còn cống hiến được nhiều, không chỉ là số trận ra sân ít ỏi mà cả ở khía cạnh chuyên môn, quả thật cả hai cũng đã không còn duy trì được một phong độ để có thể thi đấu thường xuyên cùng MU.

Evans cũng chấn thương liên miên trong thời gian gần đây, Jones và Smalling thường hay mắc sai lầm và cả hai đều được Moyes đang bố trí sử dụng ở các vị trí khác thay vì trung vệ. Vì thế theo các thông tin được tiết lộ thì MU đang cố gắng săn một trung vệ ngay ở trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây.

Ngoài Shawcross còn xuất hiện tin MU nhòm ngó đến Matts Hummels của Dortmund và Eliaquim Mangala của Porto. Cả hai cầu thủ này đều ít nhiều tạo dựng được danh tiếng tại châu Âu, tuy nhiên điều đó không đảm bảo được họ sẽ thành công tại Old Trafford.

Nếu so sánh giữa Shawcross cùng các cầu thủ này thì rõ ràng cựu trung vệ của MU có lợi thế hơn hẳn, từ việc quen môi trường thi đấu, tới vấn đề phí chuyển nhượng, tất cả đều đang nghiêng về Shawcross

Giang Hạ