1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

MU sa thải Van Gaal: Không có gì hối tiếc

(Dân trí) - Như vậy cuối cùng MU cũng chính thức công bố việc sa thải Van Gaal sớm hơn dự kiến và chấm dứt mọi đồn đoán suốt thời gian qua. Nhìn lại hai năm chiến lược gia người Hà Lan ở Old Trafford thì thấy rằng, ông ra đi chẳng ai tiếc nuối.

Sau khi MU giành chức vô địch FA Cup, chấm dứt hơn hai năm trắng tay thì tin đồn về việc đội bóng này sa thải Van Gaal đã xuất hiện. Theo thông tin đó vào hôm nay (thứ 3, 24/5) việc đội bóng thành Manchester sa thải Van Gaal sẽ được công bố rộng rãi, Tuy nhiên, không phải để giới hâm mộ phải nghi hoặc lâu, vào chiều qua (23/5) MU đã công bố chính thức thông tin chia tay chiến lược gia người Hà Lan.

Như vậy, sau hai năm cầm quyền và giúp đội bóng thành Manchester có được chiếc cúp FA Cup, Van Gaal đã bị mất việc. Theo dự kiến ban đầu của chiến lược gia người Hà Lan, ông sẽ thực hiện hợp đồng ba năm với MU rồi nghỉ hưu, hưng mong muốn ấy không thành hiện thực khi phải nghỉ việc sớm trước một năm. Cựu huấn luyện viên của tuyển Hà Lan cũng rời hẳn Old Trafford mà không đảm nhận một vị trí nào khác như thông tin đồn đoán trước đây (rằng ông sẽ “song kiếm hợp bích” cùng Mourinho).


Van Gaal đã chính thức bị MU sa thải

Van Gaal đã chính thức bị MU sa thải

Việc sa thải chứng tỏ MU vẫn ở trong giai đoạn khủng hoảng sau khi Alex Ferguson nghỉ hưu. Cựu chiến lược gia người Scotland chính thức nghỉ hưu vào năm 2013, MU đã bổ nhiệm David Moyes kế nhiệm và chiến lược gia này chỉ tại vị chưa hết một mùa. Sau đó ban lãnh đạo của MU bổ nhiệm một huấn luyện viên có danh tiếng cao hơn là Van Gaal, họ cũng khá kiên nhẫn với ông song rốt cuộc cũng chỉ được hai mùa giải.

Khi thông tin Van Gaal bị sa thải, một vài người cho rằng đội bóng đối xử không công bằng với vị chiến lược gia này, bởi ông vừa đưa đội bóng giành FA Cup. Bản thân Van Gaal cho rằng ông cũng đang xây dựng đội hình để đưa MU trở lại với quỹ đạo chiến thắng, trở lại vị thế của một đội bóng lớn đủ sức cạnh tranh mọi danh hiệu như từng có dưới thời của Alex Ferguson, vậy nên việc sa ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” hủy hợp đồng chứng tỏ họ nóng vội, thiếu niềm tin.

Tuy nhiên, những lý những lý lẽ mà Van Gaal hay người bảo vệ ông đưa chỉ là ngụy biện. Dù chưa biết MU sẽ ra sao, chiến lược gia mới có dẫn dắt đội bóng tới thành công hay không nhưng có thể khẳng định việc sa thải Van Gaal là hành động hợp lý của ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford. Vì nhìn từ nhiều góc độ, sự ra đi của chiến lược gia người Hà Lan sẽ tốt hơn cho MU.

Như đã biết, trong hai mùa Hè vừa qua, MU đã cung cấp cho khoảng 250 triệu bảng để Van Gaal cầu thủ, nhưng các bản hợp đồng mới ông đưa về rất kém, vì nhiều lý do nên đa phần họ không thể thích nghi được với “Quỷ đỏ”. Nhìn vào số tiền đội bóng này chi ra trên thị trường chuyển nhượng, cộng với di sản mà Ferguson để lại mà MU chỉ có được mỗi chiếc cúp FA thì đó không thể xem là thành công.


Van Gaal không được lòng các cầu thủ MU

Van Gaal không được lòng các cầu thủ MU

Van Gaal cũng không được lòng cầu thủ MU, rất nhiều cầu thủ tỏ ra không hài lòng với chiến lược gia người Hà Lan, đặc biệt nhóm cầu thủ người Tây Ban Nha. Thủ thành De Gea vừa ký hợp đồng gia hạn với MU, vậy mà đã thể hiện rõ ý định sẽ rời đội bóng này nếu Van Gaal còn ở lại. Tất nhiên, việc Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải dọa dẫm ra đi cũng khiến ban lãnh đạo MU “phải nghĩ”. Ngoài ra, Mata và Herrera cũng không hài lòng với vị trí của mình ở đội bóng.

Có thông tin tiết lộ rằng có một thế lực ngầm trong phòng thay đồ tác động lên ban lãnh đạo MU để sa thải Van Gaal. Hiện chưa rõ thế lực này gồm những cầu thủ nào, nhưng có thể thấy Van Gaal không được lòng cầu thủ, bởi chỉ có Danley Blind là lộ mặt ủng hộ chiến lược gia người Hà Lan trước tin ông bị sa thải. Thực ra điều này cũng dễ hiểu khi cả Blind cha (đang dẫn dắt tuyển Hà Lan) và Blind con đều là những học trò cưng của Van Gaal.

Van Gaal cũng không được lòng cổ động viên. Khi mới tới MU, ông mạnh miệng tuyên bố chỉ cần ba tháng sẽ kiểm soát được đội bóng này, sau ba tháng thì ông thừa nhận cần thêm thời gian hơn nữa mới có thể đưa MU trở lại đúng đường. Tới giờ cũng hai mùa giải mà Van Gaal vẫn chưa làm được điều ông tuyên bố, vị chiến lược gia này cũng luôn không chịu nhìn thẳng vào sự thật rằng đội bóng của ông đang thiếu sự ổn định, thiếu sức chiến đấu.

Từ hi vọng đến thất vọng, người hâm mộ MU thành ra chán ngấy Van Gaal. Điều đó thể hiện rõ ở trận đấu bù của đội bóng này với Bournemouth ở vòng cuối cùng của Premier League vừa qua. Rất đông khán giả đã bỏ vé không tới sân khiến Old Trafford trống hoác và ngay cả những người đến xe, thì đa phần đến để giơ biểu ngữ gây áp lực cho ban lãnh đạo đội bóng đuổi việc Van Gaal.

Với một chiến lược gia tiêu tiền chuyển nhượng không hiệu quả, không được lòng cầu thủ, lối chơi không được định hình rõ ràng và bị cổ động viên ghét thì quả thật chả có lý do nào để ban lãnh đạo giữ lại Van Gaal.

Phù Sa