1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU muốn giữ, đại diện của Januzaj thừa dịp “vòi vĩnh”

(Dân trí) - Trước nguy cơ Adnan Januzaj trở thành một Paul Pogba thứ hai, MU đang khẩn cấp lên kế hoạch giữ chân thần đồng này ở lại Old Trafford. Tuy nhiên, nhân cơ hội này, người đại diện của tài năng 18 tuổi đã thừa dịp để vòi vĩnh tiền bạc cho thân chủ của mình.

Sau cú đúp vào lưới Sunderland để giúp MU “trở về từ cõi chết” tuần trước, Adnan Januzaj bỗng chốc trở thành cái tên nóng sốt trên khắp châu Âu. Lần lượt những “đại gia” như Barcelona, Man City, Juventus và Bayern Munich đã vào cuộc để chèo kéo “măng non” này.

MU sẽ phải đãi ngộ Januzaj tốt hơn nếu không muốn mất “viên ngọc quí” này
MU sẽ phải đãi ngộ Januzaj tốt hơn nếu không muốn mất “viên ngọc quí” này

MU tất nhiên rất lo sợ về nguy cơ mất đi “viên ngọc quí” của họ, bởi lẽ hợp đồng của Januzaj với “Quỷ đỏ” sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải. Trong quá khứ, MU từng phải nếm đòn đau với trường hợp để mất Paul Pogba vào tay Juventus để rồi giờ đây, tiền vệ người Pháp đang được định giá ít nhất là 25 triệu euro.

Với tình hình hiện tại, các nhà ĐKVĐ Premier League đã khẩn trương lên kế hoạch giữ chân cầu thủ 18 tuổi. Có điều, nhân cơ hội đó, người đại diện của Januzaj liền gây sức ép để bắt phía MU phải chi đậm.

Cụ thể, theo tiết lộ từ tờ Daily Star, MU cần phải trả cho Januzaj và người đại diện 100.000 bảng tiền lót tay để chuyện gia hạn hợp đồng được xuôi chèo mát mái. Chưa hết, MU còn phải nâng mức lương mới của Januzaj lên 20.000 bảng/tuần.

Trước đó, “Quỷ đỏ” chỉ định thưởng cho Januzaj mức đãi ngộ mới cao nhất là 15.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, để tránh những sai lầm như vụ Pogba ngày trước, hẳn ban lãnh đạo ở Old Trafford sẽ phải sớm gật đầu với đòi hỏi từ phía đại diện của Januzaj.

Nguyễn Huy
Theo Daily Star