1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU liên minh với Liverpool để kìm chân các CLB thành London

(Dân trí) - Manchester United và Liverpool, hai đội bóng giàu truyền thống nhất “xứ sở sương mù” đã thực hiện một giao kèo không để cho hai ngôi sao Wayne Rooney và Luis Suarez đầu quân cho những đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Premier League.

Những ông chủ người Mĩ của Manchester United và Liverpool là gia đình Glazer và John Henry vốn dĩ đã có mối quan hệ đối tác trong ngành thể thao tại xứ sở Hoa Kỳ nay lại càng thường xuyên tiếp xúc với nhau hơn trên thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu. Lý do đơn giản là họ đều đang phải nỗ lực giữ chân những ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình trước sự chèo kéo của chính những đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Premier League.

MU liên minh với Liverpool để kìm chân các CLB thành London
Những ông chủ người Mĩ của MU và Liverpool quyết dứt điểm nạn nổi loạn của các ngôi sao trong đội bóng

Chính vì vậy, gia đình Glazer và John Henry đã quyết định “chung lưng đấu cật” với nhau để chống lại tham vọng từ những đội bóng London. Cụ thể, đôi bên đã thực hiện một thỏa hiệp rằng Manchester United sẽ không bán Wayne Rooney đồng thời Liverpool sẽ không bán Suarez cho Arsenal với bất cứ giá nào. Từ thỏa hiệp này, những ông chủ người Mĩ của Manchester United và Liverpool nhắm đến việc tạo ra một bước ngoặt trong cách kiểm soát các cầu thủ trong biên chế đội bóng.

Đến từ nước Mĩ, gia đình Glazer lẫn John Henry đều bàng hoàng trước thực cảnh những ngôi sao dễ dàng nổi loạn nhằm đòi hỏi được ra đi bất chấp vẫn còn hợp đồng với đội bóng chủ quản tại Premier League. Cũng chính vì vậy, những ông chủ người Mĩ này đặc biệt ấn tượng với cách kiểm soát đội bóng của Daniel Levy và xem vị chủ tịch Tottenham như là “đồng minh. Tất nhiên tại châu Âu cách làm việc của chủ tịch của Tottenham bị xem là “độc đoán”, “quân phiệt”.

Trên thị trường chuyển nhượng, hai thương vụ điển hình nhất chứng tỏ sự cứng rắn trong kiểm soát cầu thủ của Daniel Levy chính là việc chặn đứng tham vọng chiêu mộ Luka Modric cách đây 2 năm của Chelsea và việc khiến “ông vua chuyển nhượng” như Perez phải lao đao trong thương vụ Gareth Bale. Trong cả hai thương vụ này, cả Modric lẫn Bale đều có những hành động “nổi loạn” gây áp lực buộc Daniel Levy phải cho họ ra đi tuy nhiên ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, chủ tịch Tottenham đều đã đối phó thành công.

Với thỏa hiệp này, Liverpool chỉ chấp nhận bán Suarez cho những đội bóng nước ngoài, những đối thủ không cạnh tranh trực tiếp tại đấu trường Premier League mà ứng viên sáng giá nhất là Real Madrid. Trong khi đó, lối thoát duy nhất mà Wayne Rooney có thể lựa chọn để thoát khỏi “nhà tù” Old Trafford chỉ là Paris Saint-Germain và Monaco, hai gã trọc phú của Ligue 1. Chính cách xử lý không khoan nhượng của nhà Glazer và John Henry là lý do tại sao đến thời điểm hiện tại cả Rooney lẫn Suarez vẫn chưa đến được với bến đỗ lý tưởng của họ.

Ngọc Trung