1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU hỏi mua Fabregas: Thành bại nằm ở chính Fabregas

(Dân trí) - Các lãnh đạo của Barcelona mới đây vẫn tiếp tục khẳng định sẽ không để Fabregas rời Nou Camp ở Hè nay. Nhưng theo giới thạo tin, khả năng có được tiền vệ người TBN vẫn còn rộng mở với MU, bởi người quyết định thành bại ở thương vụ này lại chính là Fabregas

Mới ngày hôm qua đã xuất hiện thông tin Barcelona tiếp tục từ chối lời đề nghị chuyển nhượng Cesc Fabregas thứ 2 từ MU, điều đó khiến nhiều người đã nghĩ rằng thương vụ chiêu mộ ngôi sao người Tây Ban Nha của ĐKVĐ Premier League thất bại. Tuy nhiên, ngay khi xuất hiện thông tin từ Barcelona, cũng đã có thông tin về việc MU gần thuyết phục được Fabregas.

 
Fabregas mới là nhân tố quyết định trong chuyện đi ở của anh
Fabregas mới là nhân tố quyết định trong chuyện đi ở của anh
 

Một thương vụ chuyển nhượng khá “lằng nhằng” với những lời tuyên bố từ nhiều phía. Và có thể hiểu thương vụ này như sau. Vì Fabregas đang thuộc biên chế của Barcelona, nên khi MU muốn mua tiền vệ này, họ phải đưa yêu cầu tới đội chủ sân Nou Camp và được phép của đội bóng này thì mới được tiếp cận với Fabregas. Trong trường hợp này, MU đã không được phép của Barcelona nên không thể “nói chuyện” được với Fabregas.

 

 

Tuy nhiên, thông thường các đội bóng sẽ chẳng bao giờ tiến hành theo quy định để tiếp cận các mục tiêu họ mong muốn chiêu mộ. Các tuyển trạch viên hay đại diện của các đội sẽ dùng biện pháp “đi đêm”, thông qua người đại diện của cầu thủ để tiếp cận mục tiêu. Chính vì thế, nên rất nhiều đội bóng không đồng ý để cầu thủ của họ được ra đi, nghĩa là từ chối các yêu cầu chuyển nhượng ngay từ bước 1 nhưng rồi họ vẫn không giữ nổi người, vì chính các cầu thủ đã gây sức ép để được ra đi và thực tế những trường hợp như thế đã xảy ra rất thường xuyên.

 

Thương vụ của MU muốn có Fabregas cũng tiến hành theo kịch bản tương tự. Song song với việc đề nghị chính thức Barcelona bán người, MU cũng đã tiếp cận cả với tiền vệ này. Cho nên dù Barcelona đã thẳng thừng từ chối 2 lời đề nghị (lời đề nghị gần nhất là 30 triệu bảng). Nhưng theo các đánh giá, dù BLĐ đội bóng xứ Catalan tỏ ra cứng rắn trong việc giữ người, nhưng thành bại trong thương vụ này của MU không nằm trong tay Barcelona, mà thuộc về quyết định của chính Fabregas.

 
Martino không xem Cesc Fabregas là trụ cột của Barcelona
Martino không xem Cesc Fabregas là trụ cột của Barcelona
 
Mặc dù Barcelona chưa một lần ngỏ ý muốn để cầu thủ mà họ đã rất nhọc sức đưa về cách đây 2 năm ra đi, song trong trường hợp Fabregas nhất quyết muốn trở lại Premier League, khả năng đội bóng này bán người cũng rất cao. Như lời tân huấn luyện viên Tata Martino phát biểu cách đây chưa lâu đã thấy rõ quan điểm của Barcelona về tương lai của Cesc: “Đi hay ở, Cesc phải là người quyết định”.

 

Quan điểm của vị tân huấn luyện viên Barcelona cũng đã cho thấy dù không muốn đội bóng mất đi một tiền vệ trung tâm tốt, nhưng khả năng ông sẽ trọng dụng Fabregas nhiều hơn những huấn luyện viên trước đây (Pep Guardiola và Tito) là không cao. Và có lẽ với cách phát biểu “đá bóng” sang cho Cesc Fabregas về vấn đi ở như thế thì cũng thấy rằng trong con mắt của vị chiến lược gia này, Cesc chưa phải là cầu thủ quan trọng.

 

Cho nên với Barcelona, họ muốn giữ người, song cũng chẳng thật quyết tâm, mà chỉ là kiểu giữ người ở không giữ người đi. MU đã bị từ chối hai lần, nhưng đội bóng này sẽ trở lại với một lời đề nghị chuyển nhượng mới nếu Fabregas muốn sang Old Trafford. Chắc chắn số tiền chuyển nhượng MU đưa ra cũng sẽ phải nhiều hơn 30 triệu bảng và Barcelona sẽ khó trông chờ giá trị chuyển nhượng cao hơn, bởi vậy một khi Cesc đồng ý thì việc chuyển nhượng sẽ được diễn ra.

 
Moyes đang cần một ngôi sao lớn và quyết tâm chiêu mộ Fabregas
Moyes đang cần một ngôi sao lớn và quyết tâm chiêu mộ Fabregas
 

Giờ đây có thể nói, Fabregas sẽ phải tự quyết định số phận của mình. Barcelona là nơi ươm ầm tài năng cho Cesc Fabregas, nhưng rõ ràng đây không phải mảnh đất để anh phát triển tài năng. 16 tuổi đã phải khăn gói sang Arsenal để rồi tại đội bóng thành London, dưới sự dìu dắt của Arsene Wenger, Cesc đã trưởng thành và tỏa sáng. Anh trở lại Nou Camp để mong chứng minh Barcelona đã sai khi để anh ra đi sớm, nhưng 2 năm qua Cesc chưa làm được điều đó.

 

Nếu tiếp tục chấp nhận ở lại Nou Camp, Fabegas sẽ phải tiếp tục đấu tranh để kiếm tìm cho mình một chỗ đứng và khả năng thành công hay không cũng chẳng chẳng thể nói trước (nhiều người tin rằng Cesc sẽ mãi lu mở ở Barcelona). Nhưng như người ta thường nói, từ bỏ những gì thân quen chẳng bao giờ là dễ dàng nên có thể anh đang rất phân vân trước quyết định ra đi. Tuy nhiên, thời gian chẳng còn nhiều và giờ đã đến lúc Fabregas phải đưa ra quyết định “chốt hạ” cho câu chuyện đi ở này.

 

Vĩ Giang