1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho trở lại, Guardiola có thực sự e ngại?

(Dân trí) - Man City và Tottenham đều đang rất cần chiến thắng để duy trì sự ổn định, cũng như vị thế của các đội bóng trên bảng xếp hạng Premier League. Đội bóng của Mourinho có lợi thế sân nhà, nhưng điểm tựa không vững chắc này có giúp Tottenham đánh bại nhà ĐKVĐ?

Sau hơn 1 năm vắng bóng, người hâm mộ Premier League lại được chứng kiến cuộc đối đầu nhiều duyên nợ giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho. Giờ đây không còn là trận derby thành Manchester mà là cuộc chiến giữa quyền lực của thành London với Manchester.

Những cuộc chiến giữa Mourinho và Guardiola luôn quyết liệt, nhưng có thể trận đấu  đêm nay giữa hai đội sẽ nằm trong top những trận đấu có sự cạnh tranh kém nhất. Vì giữa Man City với Tottenham trên thực tế chẳng có cuộc đua song mã nào.

Mourinho trở lại, Guardiola có thực sự e ngại? - 1
Mourinho trở lại, Guardiola có thực sự e ngại? - 2

Những cuộc chiến giữa Mourinho và Guardiola luôn nóng

Đội bóng đương kim vô địch Man City hiện tại đã kém Liverpool tới 22 điểm và dù có thắng họ cũng chỉ hoàn thành được nhiệm vụ xây chắc vị trí thứ hai. Mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch của Man City đã không còn, họ sẽ phải nỗ lực bảo vệ vị trí trong top 4 cùng suất vào thẳng vào bảng Champions League.

Hiện tại Man City đang có 51 điểm, hơn đội xếp thứ năm Sheffield Utd tới 15 điểm, cho nên dù thất bại trước Tottenham, Man City vẫn có được khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi. Việc đội xếp thứ 3 Leicester (49 điểm) hòa với Chelsea (41 điểm) vào đêm qua khiến cả hai đội bóng này đang ghìm chân nhau, tạo cơ hội để Man City xây chắc ngôi nhì bảng nếu giành chiến thắng. 

Mourinho trở lại, Guardiola có thực sự e ngại? - 3

Man City không còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch do bị Liverpool tạo khoảng cách điểm số quá lớn

Man City hiện đang có phong độ rất thất thường, đặc biệt hàng công. Đội bóng của Guardiola mới thua 0-1 trước Man Utd ở trận bán kết lượt về FA Cup vào giữa tuần. Đó là trận đấu Man City vượt trội về mọi mặt, ngoại trừ ghi bàn. 

Vấn đề ghi bàn của Man City sẽ cần được Guardiola thay đổi để hiệu quả hơn dù trong tay vị chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn là những gương mặt cũ như Aguero, Sterling, Mahrez hay Bernardo Silva. Trong khi hàng thủ của đội bóng thành Manchester sẽ đón nhận sự trở lại của Fernandinho, Laporte ở trận đấu đêm nay.

Man City khiến người hâm mộ ngạc nhiên lớn khi không tham gia thị trường chuyển nhượng mùa Đông, ngược lại họ lại báo tin vui với việc gia hạn hợp đồng với “lão tướng” Fernandinho thêm một năm. Cầu thủ người Brazil đang được Guardiola sử dụng ở vị trí trung vệ và dù anh chơi không tồi nhưng cũng không hẳn xuất sắc. Cứ tưởng Man City sẽ ít nhất mang về một trung vệ nhưng có vẻ BLĐ Man City sẽ chờ tới mùa Hè. 

Ngược với Man City, Tottenham cũng khá bận rộn ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Sau khi buộc phải bán Christian Eriksen cho Inter Milan nhằm tránh mất trắng cầu thủ người Đan Mạch vào mùa Hè, Tottenham đã có sự bổ sung đang kể với Gedson Fernandes. Tottenham cũng hoàn thành chuyển nhượng với Lo Celso và mua thêm Steven Bergwijn.

Mourinho trở lại, Guardiola có thực sự e ngại? - 4

Tottenham đang dần ổn định nội bộ dưới sự dẫn dắt của Mourinho

Hai sự bổ sung mới cho cho tuyến tiền vệ được đánh giá sẽ giúp Tottenham vững mạnh hơn, trước đó Tottenham đã giữ chân thành công với Alderweireld, đẩy Rose sang Newcastle. Và giờ đây xem như nội bộ đội bóng thành London tạm có được sự ổn định. 

Chút lo lắng với Tottenham hiện tại nằm ở vị trí tiền đạo cắm, họ vẫn không thể tìm được tiền đạo thay thế Harry Kane đang chấn thương. Tuy nhiên, HLV Mourinho cũng không quá lo bởi Son Heung Min đã trở lại và tiền đạo người Hàn Quốc hoàn toàn có thể đá ở vị trí cao nhất trên hàng công.

Phong độ của Tottenham cũng khá thất thường, sân nhà Tottenham cũng không phải điểm tựa vững chắc cho “Gà trống”. Vì thế ở vào hoàn cảnh hiện tại, cuộc chiến giữa Tottenham và Man City sẽ là màn so tài “liệu cơm gắp mắm” giữa Mourinho và Guardiola, một đội hình ra sân hợp lý, chiến thuật đúng đắn sẽ mang về chiến thắng cho đội bóng may mắn hơn.

Đội hình ra sân dự kiến

Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Tanganga; Lo Celso, Winks, Ndombele; Alli; Lucas, Son.

Man City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Aguero, Sterling.

Mourinho trở lại, Guardiola có thực sự e ngại? - 5

Phù Sa