1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho: “Tottenham không thi đấu thêm giao hữu, chờ Man Utd”

(Dân trí) - Jose Mourinho cho rằng quá mạo hiểm nếu Tottenham thi đấu thêm các trận đấu giao hữu trước khi đội bóng thành London thi đấu với Man Utd tại Premier League vào ngày 20/6.

Tottenham thi đấu giao hữu với Norwich vào thứ Sáu tuần trước, một trận đấu chia làm bốn hiệp mỗi hiệp 30 phút và cả hai đều sử dụng rất nhiều cầu thủ. Tottenham và Norwich đều coi trận đấu giao hữu đó là cơ hội cho các cầu thủ nhanh chóng lấy lại cảm giác thi đấu trước khi Premier League 2019/20 chính thức trở lại. 

Harry Kane, Moussa Sissoko, Son Heung-min và Steven Bergwijn, những cầu thủ bị chấn thương và tưởng như đã không thể tham dự phần còn lại của mùa giải 2019/20 (nếu giải đấu hoàn thành đúng lịch trình ban đầu), đã có mặt trong trận đấu nói trên. 

Mourinho: “Tottenham không thi đấu thêm giao hữu, chờ Man Utd” - 1

Mourinho đang cố gắng bảo toàn lực  lượng cho Tottenham

Mourinho cho rằng sẽ lý tưởng hơn nếu Tottenham có thể thi đấu một trận giao hữu trước khi đội bóng này thi đấu với Man Utd vào rạng sáng thứ 7 (2h00, giờ Việt Nam), tuy nhiên chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết trước tình hình lực lượng hiện tại, nhiều khả năng ông sẽ không cho đội bóng dự các trận đấu giao hữu.

“Chúng tôi sẽ không có thêm bất kỳ trận đấu giao hữu nào nữa. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ tốt, nhưng lại quá rủi ro”, Mourinho nói với trang web của câu lạc bộ.

“Chúng tôi sẽ thực hiện một tuần chuẩn bị bình thường, bắt đầu từ thứ Hai và đến thứ Sáu. Thi đấu với Man Utd xong, chúng tôi có thêm hai ngày trước khi thi đấu với West Ham, vì vậy 10 ngày sắp tới sẽ rất bận rộn”.

“Chúng tôi phải thích nghi với thực tế mới này, đó là những gì đội đã cố gắng thực hiện. Đội bóng phải nghĩ rằng các điểm số đang ở trước mặt và phải chiến đấu giành lấy. Dù người hâm mộ có hay không có mặt trên khán đài thì điểm số vẫn ở những trận đấu. Chúng tôi và Man Utd sẽ phải chiến đấu vì điểm số đó”.

Mourinho: “Tottenham không thi đấu thêm giao hữu, chờ Man Utd” - 2

Tottenham thid dấu giao hữu với Norwich thứ 6 tuần trước

Mourinho cho biết ông hài lòng việc các cầu thủ Tottenham đã có thể trải nghiệm về một trận đấu tại sân vận động Tottenham Hotspur không có người hâm mộ, điều mà đội bóng thành London sẽ phải quen dần trong những vòng đấu còn lại của Premier League khi các trận đấu diễn ra mà với khán đài trống. 

Tottenham hiện đang đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League với 41 điểm, kém đội đứng ở vị trí thứ 4 là Chelsea tới 7 điểm. Trước khi Premier League 2019/20 phải tạm dừng từ ngày 13/3, nhiều người cho rằng Tottenham không còn cơ hội cạnh tranh vị trí trong top 4, thậm chí tranh chấp suất dự cúp châu Âu. 

Nguyên nhân vì Tottenham gặp rất nhiều những ca chấn thương quan trọng. Việc vắng mặt cả Kane, Son Heung Min, Bergwijn và Sissoko khiến Tottenham yếu đi rõ rệt, họ thi đấu chệch choạc ở giai đoạn đầu tháng Ba và thể hiện rõ dấu hiệu sa sút. 

Tuy nhiên, việc Premier League nghỉ thi đấu ba tháng vì Covid-19 khiến cho các cầu thủ gặp chấn thương của Tottenham đã có thời gian bình phục, giờ đây họ hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng trở lại thi đấu.  Với việc có được lực lượng mạnh nhất, vị thế của Tottenham đã thay đổi, đoàn quân của Mourinho có thể cạnh tranh vị trí trong top 4. 

Tottenham sẽ không có sự phục vụ của Dele Alli trong trận đấu gặp Man Utd vào 20/6, cầu thủ người Anh đã bị treo giò một trận do có hành vi không đúng mực liên quan tới đại dịch Covi-19.

Phù Sa